Lừa chạy việc, chiếm đoạt 1,2 tỷ đồng

06:25 | 24/01/2015
Không có nghề nghiệp nhưng nhờ có tài ăn nói, Nguyễn Hoàng Anh đã mạo nhận là cán bộ nhà nước có “biệt tài” chạy việc. Lợi dụng sự tin tưởng của nhiều người, với chiêu bài “chạy” biên chế giáo viên, chuyển công tác, “nữ cán bộ” này đã chiếm đoạt 1,2 tỷ đồng của nhiều bị hại.

Trước đó, Cơ quan CSĐT – Công an huyện (CAH) Ba Vì nhận được đơn tố cáo đối tượng Nguyễn Hoàng Anh (48 tuổi, ở Mai Dịch, Cầu Giấy, Hà Nội) có dấu hiệu lừa đảo chiếm đoạt tài sản của nhiều bị hại. Sau khi tiếp nhận thông tin, các điều tra viên CAH Ba Vì đã tiến hành điều tra, củng cố hồ sơ, tài liệu và có đủ căn cứ để khởi tố vụ án, khởi tố bị can với đối tượng Nguyễn Hoàng Anh.

Quá trình điều tra, cơ quan chức năng đã thu hồi nhiều tài liệu, giấy tờ liên quan đến hành vi phạm tội của đối tượng này. Theo đó, cơ quan công an xác định, mặc dù không có nghề nghiệp ổn định nhưng Nguyễn Hoàng Anh đi đâu cũng “nổ” mình là cán bộ, là chuyên viên của Sở GD-ĐT TP Hà Nội. Khi tạo dựng được lòng tin của nhiều người, Hoàng Anh gợi ý mình có nhiều mối quan hệ đặc biệt với các cán bộ cao cấp khác nên có khả năng điều chuyển công tác, chạy biên chế cho giáo viên.

Thông qua các mối quan hệ xã hội, Hoàng Anh quen biết chị N.T.L (SN 1963, ở Vân Hòa, Ba Vì). Biết gia đình chị L. có nhu cầu xin cho con trai vào học tại các trường của ngành Công an, Hoàng Anh đã nảy sinh ý định lừa đảo, chiếm đoạt tài sản. Trong quá trình tiếp xúc, thấy Hoàng Anh liên tục nghe điện thoại với nội dung đang giúp đỡ nhiều người và họ đều muốn gặp để cảm ơn khiến chị L. tin mình đã gặp được “đối tác chiến lược”. Theo yêu cầu của Hoàng Anh, gia đình chị L. đã đưa cho thị gần 70 triệu đồng cùng hồ sơ, giấy tờ để xin cho con trai vào học tại một trong các trường thuộc ngành CA.

Đối tượng Nguyễn Hoàng Anh

57492

Không dừng lại ở đó, vì quá tin tưởng Hoàng Anh nên khi nghe nữ quái này tiết lộ có khả năng xin các suất biên chế, chị L. lại đưa cho thị 410 triệu đồng của 5 giáo viên đang dạy hợp đồng để nhờ “chạy” biên chế. Một nạn nhân khác là ông N.V.N (ở thị trấn Tây Đằng, Ba Vì). Chỉ sau vài lần tiếp xúc ông N. đã tuyệt đối tin tưởng Hoàng Anh. Với mong muốn con gái được vào công tác trong lực lượng vũ trang, ông N. đã  giao cho Hoàng Anh 70 triệu đồng và toàn bộ giấy tờ hồ sơ rồi khấp khởi chờ đợi… Ngoài 2 nạn nhân trên Hoàng Anh còn lừa đảo nữ giáo viên tên H. ở Ba Vì. Biết chị H. có nhu cầu chuyển từ bộ môn mỹ thuật sang giảng dạy bộ môn âm nhạc, Hoàng Anh đã “ghé tai” việc này chỉ cần 30 triệu đồng là mọi việc êm xuôi. Chị H. đã gom góp đủ số tiền chuyển cho Hàng Anh để nhờ vả.

Tại cơ quan công an, Nguyễn Hoàng Anh khai nhận mình chỉ là lao động tự do, không có khả năng xin việc nhưng vì lòng tham nên đã tự nhận là cán bộ cơ quan nhà nước nhằm chiếm đoạt tài sản của nhiều người. Bước đầu, đối tượng khai nhận đã lừa đảo chiếm đoạt hơn 1,2 tỷ đồng để sử dụng vào mục đích cá nhân.

Khám xét khẩn cấp nơi ở của Hoàng Anh, cơ quan điều tra đã thu giữ 25 bộ hồ sơ và một số giấy tờ thông báo trúng tuyển có dấu hiệu giả mạo. Căn cứ vào các bằng chứng và tài liệu thu thập được, CAH Ba Vì tiếp tục mở rộng điều tra, làm rõ thêm 5 trường hợp khác đã bị Nguyễn Hoàng Anh lừa đảo, chiếm đoạt 510 triệu đồng. Theo một điều tra viên, số lượng người bị hại vẫn chưa dừng lại ở đó, ngoài các nạn nhân trên còn có tới 10 nạn nhân khác đã chuyển cho Hoàng Anh tổng số tiền 820 triệu đồng với mục đích “chạy” việc, chuyển biên chế hoặc xin đi học.

Trong quá trình điều tra, cơ quan công an đã xác định Nguyễn Thế Thành (con trai Hoàng Anh) có dấu hiệu đồng phạm về hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” vì đã 2 lần trực tiếp nhận tiền của bị hại. Hiện Thành đang bỏ trốn khỏi nơi cư trú.

Ngày 21/1, Cơ quan CSĐT - CAH Ba Vì đã chuyển hồ sơ, đối tượng vụ án “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” lên Cơ quan CSĐT - CATP Hà Nội để tiếp tục điều tra, xử lý theo thẩm quyền.

Minh Hiếu

© 2021 Ghi rõ nguồn "laodongthudo.vn" khi phát hành lại thông tin từ website này