Phát động phong trào đọc sách trong cộng đồng

13:24 | 21/04/2022
(LĐTĐ) Sáng nay (21/4), tại phố Sách Hà Nội, Ban Tuyên giáo Trung ương, Hội Xuất bản Việt Nam, Bộ Thông tin và Truyền thông tổ chức lễ phát động phong trào đọc sách hưởng ứng Ngày sách và văn hóa đọc Việt Nam lần thứ nhất, giới thiệu ra mắt dự án sách cộng đồng - Tân Việt Books.
TP.HCM: Ra mắt mô hình Thư viện số, đọc sách qua mã QR code Cuốn sách “Cho và nhận - Bài học cuộc đời”, gửi thông điệp ý nghĩa Trao giải cuộc thi vẽ tranh và viết cảm nhận một cuốn sách

Dự lễ phát động có Phó Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương Trần Thanh Lâm cùng đại diện lãnh đạo các Bộ, ban, ngành Trung ương, các tỉnh, thành phố, các cơ sở đào tạo; các đơn vị xuất bản và phát hành sách; các nhà nghiên cứu khoa học cùng đông đảo bạn đọc yêu thích sách.

Phát động phong trào đọc sách trong cộng đồng
Chủ tịch Hội Xuất bản Việt Nam Hoàng Vĩnh Bảo phát biểu phát động phong trào đọc sách

Lễ phát động phong trào đọc sách trong cộng đồng nhằm nâng cao nhận thức xã hội về vị trí, vai trò và tầm quan trọng của sách đối với việc nâng cao kiến thức, kỹ năng, phát triển tư duy, giáo dục và rèn luyện nhân cách con người; khuyến khích và phát triển phong trào đọc sách trong cộng đồng, tạo dựng môi trường đọc thuận lợi; hình thành thói quen đọc sách trong gia đình.

Phát biểu tại buổi lễ, ông Hoàng Vĩnh Bảo - Chủ tịch Hội Xuất bản Việt Nam, cho biết, nhận thức rất rõ vai trò của sách, của văn hoá đọc, những năm qua, Đảng và Nhà nước ta đã có nhiều văn bản chỉ đạo nhằm thúc đẩy hoạt động xuất bản và văn hoá đọc.

Đặc biệt, ngày 24/2/2014, Thủ tướng Chính phủ ký Quyết định số 284/QĐ-TTg lấy ngày 21/4 hàng năm là Ngày sách Việt Nam. Quyết định của Thủ tướng Chính phủ một lần nữa khẳng định sự quan tâm của Đảng, Nhà nước đối với sách, đối với sự phát triển của văn hóa đọc trong đời sống cộng đồng.

Sau 8 năm tổ chức, Ngày sách Việt Nam đã trở thành sự kiện văn hóa quan trọng, nhận được sự hưởng ứng của đông đảo bạn đọc cả nước, thực sự trở thành nét đẹp văn hóa và có sức lan tỏa trong cộng đồng.

Từ kết quả của các năm tổ chức Ngày sách, nhận thấy hoạt động xuất bản sách cần gắn kết với phát triển văn hóa đọc bởi văn hóa đọc vừa là nền tảng, vừa là mục tiêu của người làm sách, Luật Thư viện ra đời trong đó đã quy định những nội dung phát triển văn hóa đọc, xác định rõ ngày 21/4 là Ngày sách và văn hóa đọc.

Phát động phong trào đọc sách trong cộng đồng

Ông Nguyễn Nguyên, Cục trưởng Cục Xuất bản, In và Phát hành (Bộ Thông tin và Truyền thông) tặng 1.000 đầu sách cho Ban Quản lý Phố sách Hà Nội và Trung tâm tư vấn và tiếp nhận trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn thuộc quận Hoàn Kiếm.

Năm 2021, quán triệt tinh thần Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII về xây dựng và phát triển văn hoá và con người Việt Nam, triển khai các nội dung của Luật Xuất bản và Luật Thư viện, Bộ Thông tin và Truyền thông phối hợp với Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Hội Xuất bản Việt Nam cùng các cơ quan liên quan đã đề xuất với Chính phủ ban hành Quyết định thay thế Quyết định số 284/QĐ-TTg nhằm mở rộng không gian tổ chức ngày sách, nâng nhận thức xã hội về sách và văn hoá đọc lên tầm cao mới, đáp ứng yêu cầu phát triển của đất nước. Ngày sách trở thành Ngày sách và văn hóa đọc.

Phát động phong trào đọc sách trong cộng đồng trên phạm vi toàn quốc, Chủ tịch Hội Xuất bản Việt Nam đề nghị các nhà xuất bản và các đơn vị liên kết xuất bản đề cao trách nhiệm xã hội, nâng cao chất lượng, đảm bảo tính tư tưởng, tính khoa học, chất lượng giáo dục, văn hoá và sự đa dạng, hấp dẫn của sách.

Các doanh nghiệp phát hành xuất bản phẩm đẩy mạnh xây dựng các không gian sách hiện đại, chuyên nghiệp cả trên thực địa cũng như trên không gian mạng, phải để cho mỗi nhà sách, hiệu sách, gian hàng điện tử trỏ thành một địa chỉ văn hóa hấp dẫn, là thiết chế văn hóa quan trọng đáp ứng nhu cầu xã hội.

Chủ tịch Hội Xuất bản Việt Nam mong muốn cộng đồng các doanh nghiệp chung tay, cùng ngành xuất bản, ngành thư viện đẩy mạnh phát triển văn hóa đọc với tinh thần, đầu tư cho xuất bản và văn hóa đọc là đầu tư vào nguồn lực con người, cũng là nguồn lực lớn nhất đem đến sự thành công, thịnh vượng cho mỗi doanh nghiệp.

Các trường học và mỗi gia đình hãy quan tâm hơn nữa đến sách, chăm chút cho thói quen đọc sách của mỗi thành viên trong gia đình và nhà trường. Đồng thời các cấp, các ngành, các cơ quan chức năng và tổ chức chính trị xã hội cùng các địa phương trên cả nước tạo mọi điều kiện thuận lợi xây dựng nền tảng cho văn hóa đọc phát triển.

“Chúng ta hy vọng và tin tưởng rằng, bằng những việc làm thiết thực hôm nay sẽ khơi dậy và phát triển mạnh mẽ phong trào đọc sách trong mọi tầng lớp nhân dân, hình thành thói quen đọc sách của từng cá nhân; tạo dựng nét đẹp văn hoá trong cộng đồng, góp phần thực hiện nhiệm vụ xây dựng và phát huy giá trị văn hoá, sức mạnh con người Việt Nam theo tinh thần Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng”, Chủ tịch Hội Xuất bản Việt Nam Hoàng Vĩnh Bảo nhấn mạnh.

Phát động phong trào đọc sách trong cộng đồng
Bà Nguyễn Kim Thoa - CEO Tân Việt Books, chia sẻ về Dự án sách cộng đồng

Tại buổi lễ phát động, với mong muốn đưa văn hóa đọc trở thành một nét đẹp văn hóa trong cộng đồng, đại diện lãnh đạo Bộ Thông tin và Truyền thông đã tặng 1.000 đầu sách cho 2 đơn vị là Ban Quản lý Phố sách Hà Nội và Trung tâm tư vấn và tiếp nhận trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn thuộc quận Hoàn Kiếm, Hà Nội.

Bên cạnh đó, tại buổi lễ, Nhà sách Tân Việt (Tân Việt Books) đã ra mắt, giới thiệu Dự án sách cộng đồng. Đây là Dự án Tân Việt Books phối hợp cùng các cấp, các ngành, chính quyền địa phương và các thôn, bản tổ chức với tên gọi “Nhà văn hóa & Không gian văn hóa đọc cộng đồng”.

Đây là dự án phát triển văn hóa đọc trong cộng đồng được đầu tư trang thiết bị, hạ tầng, cơ sở vật chất và tổ chức vận hành lớn nhất ở Việt Nam tính đến thời điểm hiện tại. Dự án góp phần tác động vào đời sống tinh thần, nâng cao nhận thức, phát triển bản thân, phát triển con người, tư duy và suy nghĩ của mỗi người dân.

Tạo ra địa điểm sinh hoạt vừa đảm bảo mục tiêu chính trị văn hóa cộng đồng, vừa tạo ra không gian sinh hoạt sôi nổi, đông vui nhằm mục đích găn kết cộng đồng đồng thời góp phần thay đổi thói quen ham đọc sách của người dân, lan tỏa tình yêu sách, văn hóa đọc đến mọi tầng lớp nhân dân...

Theo bà Nguyễn Kim Thoa - CEO Tân Việt Books, Dự án đã được đưa vào hoạt động và nhận được sự quan tâm của các cấp, ngành từ Trung ương đến địa phương và tạo được hiệu ứng tốt đối với cộng đồng.

N.Hoa

© 2021 Ghi rõ nguồn "laodongthudo.vn" khi phát hành lại thông tin từ website này