Liên đoàn Lao động huyện Thạch Thất:

Tích cực vận động đoàn viên, người lao động tham gia Quỹ Xã hội Công đoàn năm 2022

11:08 | 21/04/2022
(LĐTĐ) Trong những năm qua, Quỹ Xã hội do Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) thành phố Hà Nội phát động luôn nhận được sự ủng hộ của đoàn viên, công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ) trên địa bàn huyện Thạch Thất với tinh thần tương thân, tương ái.
Vận động đoàn viên ủng hộ Quỹ Xã hội Công đoàn năm 2022 Công đoàn ngành Giáo dục Hà Nội vận động ủng hộ Quỹ Xã hội năm 2018 Chăm lo, bảo vệ đoàn viên, CNVCLĐ là nhiệm vụ hàng đầu

Thời gian qua, LĐLĐ huyện Thạch Thất đã có nhiều hoạt động nhằm vận động đoàn viên, CNVCLĐ tham gia ủng hộ Quỹ Xã hội Công đoàn. Kết quả, trong năm 2021, LĐLĐ huyện đóng góp ủng hộ Quỹ xã hội được trên 296 triệu đồng.

LĐLĐ huyện đã chuyển về LĐLĐ Thành phố trên 54 triệu đồng, đạt 100% kế hoạch; hỗ trợ 1 Mái ấm Công đoàn trị giá 40 triệu đồng cho đoàn viên Công đoàn; trao quà cho CNVCLĐ có hoàn cảnh khó khăn nhân dịp Tết Nguyên đán; trợ cấp thường xuyên, đột xuất, hỗ trợ người công nhân lao động bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19... với tổng số tiền trên 226 triệu đồng.

Tích cực vận động đoàn viên, người lao động tham gia Quỹ Xã hội Công đoàn năm 2022
Lãnh đạo LĐLĐ huyện Thạch Thất trao hỗ trợ cho đoàn viên, người lao động.

LĐLĐ huyện ghi nhận sự đóng góp của các Công đoàn, đoàn viên, CNVCLĐ trong thời gian qua. Tuy nhiên, hiện hay trên địa bàn huyện vẫn còn nhiều đoàn viên, CNVCLĐ có hoàn cảnh khó khăn, cần sự hỗ trợ của Quỹ Xã hội Công đoàn.

Để tổ chức được nhiều hoạt động xã hội, hỗ trợ đoàn viên, CNVCLĐ; đồng thời thực hiện tốt việc hỗ trợ xây dựng “Mái ấm Công đoàn”, thăm hỏi, động viên CNVCLĐ, LĐLĐ huyện đề nghị các Công đoàn cơ sở tiếp tục tham gia ủng hộ Quỹ Xã hội Công đoàn.

Cụ thể, các cấp Công đoàn huyện tiếp tục tổ chức tuyên truyền về mục đích, ý nghĩa của Quỹ Xã hội LĐLĐ Thành phố nhằm động viên đoàn viên, CNVCLĐ phát huy tinh thần tương thân tương ái, giúp đỡ lẫn nhau ổn định cuộc sống, yên tâm công tác. Đồng thời, vận động đoàn viên Công đoàn tham gia ủng hộ Quỹ xã hội năm 2022.

Trước đó, LĐLĐ thành phố Hà Nội đã ban hành văn bản số 134/LĐLĐ về việc vận động đoàn viên ủng hộ Quỹ Xã hội LĐLĐ Thành phố năm 2022. Mức vận động tối thiểu 20.000 đồng/người/năm; tuỳ vào điều kiện thực tế của địa phương, ngành, đơn vị... Công đoàn cấp trên cơ sở huy động mức ủng hộ tối thiểu cho phù hợp.

Số kinh phí thu được sẽ chuyển 50% về LĐLĐ Thành phố và 50% còn lại bổ sung vào Quỹ Xã hội của Công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở, Công đoàn cơ sở trực thuộc LĐLĐ Thành phố để tổ chức các hoạt động xã hội tại đơn vị.

Thời gian thực hiện từ 6/4 tới 30/9.

K.Tiến

© 2021 Ghi rõ nguồn "laodongthudo.vn" khi phát hành lại thông tin từ website này