Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam tiếp xã giao Giám đốc Văn phòng ILO tại Việt Nam

19:03 | 20/04/2022
(LĐTĐ) Ngày 20/4, ông Nguyễn Đình Khang - Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) Việt Nam đã tiếp xã giao bà Ingrid Christensen - Giám đốc Văn phòng Tổ chức Lao động quốc tế (ILO) tại Việt Nam.
Văn phòng ILO tại Việt Nam có Giám đốc mới Chủ tịch Tổng Liên đoàn Nguyễn Đình Khang tiếp xã giao Giám đốc Văn phòng ILO tại Việt Nam

Cùng dự có ông Nguyễn Đức Thịnh - Ủy viên Ban Chấp hành Tổng Liên đoàn, Phó Trưởng ban, phụ trách Ban Đối ngoại; ông Nguyễn Ngọc Triệu - Trưởng Chương trình, Văn phòng ILO Việt Nam.

Tại buổi tiếp, Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam Nguyễn Đình Khang chúc mừng và gửi lời chào trân trọng đến bà Ingrid Christensen, nhận nhiệm vụ Giám đốc Văn phòng ILO tại Việt Nam và các bạn đồng nghiệp từ Văn phòng ILO Việt Nam đến thăm và chào xã giao với Tổng Liên đoàn. Ông Nguyễn Đình Khang hy vọng rằng dưới sự lãnh đạo của bà, mối quan hệ hợp tác tốt đẹp giữa Văn phòng ILO Việt Nam và Tổng Liên đoàn sẽ được thúc đẩy, tăng cường hơn nữa trong thời gian tới.

Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam tiếp xã giao Giám đốc Văn phòng ILO tại Việt Nam
Ông Nguyễn Đình Khang - Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam tặng hoa, chúc mừng bà Ingrid Christensen - Giám đốc Văn phòng ILO tại Việt Nam.

Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam Nguyễn Đình Khang đã chia sẻ thông tin kết quả về tình hình đời sống của đoàn viên, người lao động và hoạt động công đoàn trong thời gian qua; nỗ lực các cấp Công đoàn trong đồng hành, hỗ trợ đoàn viên, người lao động bị ảnh hưởng của dịch Covid-19, các chính sách, hỗ trợ người lao động bị tử vong, bị cách ly, phong tỏa, giãn việc, mất việc do Covid-19; hỗ trợ tăng cường dinh dưỡng cho lực lượng y tế tuyến đầu chống dịch, tặng sổ tiết kiệm công đoàn cho con CNLĐ bị mồ côi do Covid-19… Qua đó, khẳng định được vai trò, thể hiện trách nhiệm của tổ chức Công đoàn đối với đoàn viên, người lao động.

Thời gian qua, Tổng Liên đoàn luôn nhận được sự hỗ trợ kỹ thuật và tài chính có ý nghĩa của Tổ chức Lao động Quốc tế nói chung và Văn phòng ILO tại Việt Nam nói riêng thông qua nhiều dự án như dự án khung khổ quan hệ lao động mới, dự án lao động di cư, dự án việc làm tốt hơn và nhiều hoạt động, sáng kiến khác. Thông qua ILO, Tổng Liên đoàn cũng được tiếp cận với những kinh nghiệm quốc tế hữu ích và áp dụng hiệu quả, phù hợp với thực tiễn hoạt động của Công đoàn Việt Nam như mô hình thương lượng thỏa ước nhóm doanh nghiệp, mô hình đối thoại có sự tham gia của nhiều doanh nghiệp…, góp phần xây dựng quan hệ lao động hài hòa, ổn định, từ đó thúc điều kiện lao động của người lao động ở Việt Nam.

Chủ tịch Nguyễn Đình Khang hy vọng rằng, “trong thời gian nhiệm kỳ của bà Ingrid Christensen tại Việt Nam, Tổng Liên đoàn sẽ tiếp tục nhận được sự ủng hộ, hỗ trợ của bà không chỉ với cương vị là Giám đốc Văn phòng ILO Việt Nam mà còn với cương vị là chuyên gia cao cấp về an toàn vệ sinh lao động bởi đây là lĩnh vực hoạt động Tổng Liên đoàn hết sức coi trọng”.

Bên cạnh đó, Tổng Liên đoàn cũng mong muốn nhận được sự hỗ trợ của Văn phòng ILO Việt Nam trong lĩnh vực đào tạo, nâng cao năng lực cho cán bộ Công đoàn Việt Nam các cấp về phát triển đoàn viên, thương lượng tập thể, đối thoại xã hội, bảo vệ lao động di cư, lao động phi chính thức, nhằm đại diện và bảo vệ tốt hơn nữa quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên.

Bày tỏ vui mừng với vai trò Giám đốc ILO tại Việt Nam, bà Ingrid Christensen cảm ơn Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam Nguyễn Đình Khang đã quan tâm, dành thời gian làm việc, đồng thời đánh giá cao những kết quả, đóng góp quan trọng của Tổng Liên đoàn đối với tổ chức ILO trên nhiều lĩnh vực, đặc biệt là những đóng góp của Tổng Liên đoàn về lĩnh vực an toàn vệ sinh lao động; đối tác quan trọng trong mối quan hệ 3 bên của ILO; nhấn mạnh về sự biết ơn về sự hỗ trợ, hợp tác của Tổng Liên đoàn đối với ILO.

Giám đốc ILO tại Việt Nam đánh giá nỗ lực của tổ chức Công đoàn Việt Nam trong việc chăm lo kịp thời và có nhiều chính sách hỗ trợ đoàn viên, người lao động bị ảnh hưởng của dịch Covid-19; các chính sách khắc phục hậu quả sau dịch Covid-19 và những nỗ lực lớn về công tác an sinh xã hội cho người lao động. Giám đốc ILO tại Việt Nam cũng bày tỏ sự quan tâm về vấn đề lao trẻ em, lao động di cư, đồng thời kỳ vọng Công đoàn Việt Nam sẽ tiếp tục hỗ trợ tốt hơn nữa, tiếp tục đóng góp có hiệu quả cho Chương trình quốc gia việc làm bền vững.

Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam Nguyễn Đình Khang cảm ơn sự ủng hộ, hỗ trợ của Văn phòng ILO tại Việt Nam đã dành cho Công đoàn Việt Nam trong thời gian qua và hy vọng, dưới sự lãnh đạo của bà Ingrid Christensen, mối quan hệ hợp tác giữa Tổng LĐLĐ Việt Nam và Văn phòng ILO tại Việt Nam sẽ tiếp tục được thúc đẩy, đi vào chiều sâu trong thời gian tới, góp phần nâng cao năng lực đại diện và bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, người lao động của Công đoàn Việt Nam, từ đó mang lại điều kiện sống và làm việc tốt hơn cho người lao động.

B.D

© 2021 Ghi rõ nguồn "laodongthudo.vn" khi phát hành lại thông tin từ website này