TP.HCM: Ra mắt mô hình Thư viện số, đọc sách qua mã QR code

15:05 | 20/04/2022
(LĐTĐ) Ngày 20/4, hưởng ứng “Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam lần thứ nhất”, mô hình Thư viện số đã chính thức ra mắt và đưa vào vận hành để phục vụ nhu cầu đọc sách, góp phần hình thành thói quen đọc sách với người dân thành phố Hồ Chí Minh (TP.HCM).
TP.HCM: Khai mạc "Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam" lần thứ nhất Hơn 30.000 học sinh lớp 6 ở TP.HCM tiêm vắc xin Covid-19 trong ngày đầu triển khai

Hai thư viện số vừa được ra mắt tại phố đi bộ Nguyễn Huệ vào sáng 20/4 trong khuôn khổ các hoạt động nhân Ngày Sách và văn hóa đọc Việt Nam lần thứ nhất - năm 2022. Trong thời gian tới sẽ lắp hơn 100 thư viện số tại TP.HCM. Thư viện số loại này đang được thành phố chọn để đặt tại các không gian công cộng ngoài trời nhằm phục vụ quảng đại quần chúng.

Thư viện số là một mô hình thư viện thông minh, đáp ứng nhu cầu đọc của người dân ở cả 3 hình thức: đọc sách giấy truyền thống tại chỗ, dùng mã QR code tại thư viện để đọc sách theo danh mục, sử dụng sách nói (audio book) thông qua mã QR code.

Mô hình Thư viện số được thiết kế theo mô hình quyển sách 3D bao gồm 3 kích thước: Mô hình kích thước 2,7m x 3m nhỏ gọn phù hợp đặt tại không gian vỉa hè, các góc đường tại trung tâm TP.HCM. Mô hình kích thước 3m x 3m và 4m x 4m phù hợp đặt tại các khu vực như công viên, trường học, bệnh viện…

TP.HCM: Ra mắt mô hình Thư viện số, đọc sách qua mã QR code
Bí thư Thành uỷ TP.HCM Nguyễn Văn Nên tham quan mô hình Thư viện số.

Về thiết kế, thư viện được tạo dáng quyển sách 3D làm bằng chất liệu sắt và sơn 2 thành phần ngoài trời, với kết cấu bằng vật liệu kim loại, gỗ, màn hình Led… nên Thư viện số được triển khai lắp đặt nhanh chóng trong khoảng 1 ngày thi công và có thể thuận tiện di chuyển nhiều địa điểm bằng xe cẩu phổ thông.

Ngoài khu vực trưng bày sách giấy để phục vụ người dân TP.HCM, Thư viện số cũng chú trọng phát triển không gian sách điện tử thông qua các mã QR code để độc giả có thể dễ dàng truy cập tìm kiếm (như dùng điện thoại cá nhân quét mã).

Trong từng mã QR code sẽ có nhiều mục chọn dành cho độc giả như: Bản điện tử sách chữ truyền thống, quyển sách nâng cấp có giọng đọc, sách có giọng đọc và hình ảnh minh họa… với nhiều chủ đề khác nhau phù hợp với mọi lứa tuổi. Việc kết hợp màn hình Led ngoài trời (phát được các định dạng 3D) góp phần tuyên truyền các chính sách, pháp luật của nhà nước, đồng thời thường xuyên trình chiếu các video clip có nội dung hấp dẫn thu hút giới trẻ và người dân.

TP.HCM: Ra mắt mô hình Thư viện số, đọc sách qua mã QR code
Người dân có thể dùng mã QR code để đọc sách hoặc nghe sách nói trong Thư viện số.

Mô hình Thư viện số luôn đặt vấn đề bảo mật trong vận hành lên hàng đầu: Tủ kỹ thuật được vận hành bởi đội ngũ chuyên nghiệp, toàn bộ hệ thống QR code được quản lý bằng phần mềm offline, được cung cấp từ các Nhà Xuất bản trong nước. Hệ thống quản lý an toàn chống các đối tượng xấu thâm nhập, tuyên truyền thông tin sai lệch.

"Mô hình này sẽ được cải tiến, nâng cấp và mở rộng quy mô đáp ứng yêu cầu nghiệp vụ của hệ thống thư viện công cộng TP.HCM nhằm thuận tiện kết nối và chia sẻ tài nguyên thông tin phục vụ cộng đồng. Trong thời gian tới, Công ty cổ phần Thư viện số sẽ lắp khoảng 100 đến 150 thư viện loại này trên địa bàn TP.HCM", đại diện Công ty cổ phần Thư viện số - chủ đầu tư của mô hình Thư viện số cho biết.

Nhân dịp ra mắt, phía thư viện số cũng cho biết ca sĩ nhí Bào Ngư là Đại sứ phát triển văn hóa đọc đồng hành cùng hệ thống thư viện số. Trong thời gian tới, thư viện số và bé Bào Ngư sẽ có nhiều hoạt động quảng bá mô hình thư viện mới này đến người dân.

Minh Tuấn

© 2021 Ghi rõ nguồn "laodongthudo.vn" khi phát hành lại thông tin từ website này