Bài hát chính thức của SEA Games 31 thu về nhiều tín hiệu tích cực của khán giả

10:03 | 19/04/2022
(LĐTĐ) Sau 9 giờ công bố trên cả hai kênh mạng xã hội là Youtube và Facebook, ca khúc chính thức Đại hội thể thao Đông Nam Á lần thứ 31 (SEA Games 31) "Hãy tỏa sáng" - Let's Shine thu về lần lượt là hơn 16.000 và 11.000 lượt xem. Bên cạnh đó MV cũng nhận được hàng nghìn lượt tương tác và cả trăm bình luận tích cực.
Thủ tướng động viên đoàn thể thao Việt Nam, kiểm tra công tác chuẩn bị SEA Games 31 Ra mắt video âm nhạc ca khúc chính thức SEA Games 31

Theo fanpage SEA Games 31 Viet Nam 2021, MV mở đầu với khung cảnh ruộng bậc thang đang mùa lúa chín, một nét đặc trưng rất riêng của Việt Nam. Bên cạnh đó, không gian của quảng trường tháp Nghinh Phong - nơi sở hữu vẻ đẹp của kiến trúc đương đại kết hợp với tính biểu tượng mang đậm giá trị truyền thống của văn hóa lịch sử Việt Nam thông qua sự tích Lạc Long Quân - Âu Cơ cũng được tái hiện.

Bài hát chính thức của SEA Games 31 thu về nhiều tín hiệu tích cực của khán giả
Bản quyền ca khúc chính thức Đại hội thể thao Đông Nam Á lần thứ 31 (SEA Games 31) thuộc Ban Tổ chức SEA Games 31 và VietContent.

Việc lá cờ đỏ sao vàng được sử dụng một cách đầy tự hào trong MV cũng là một dụng ý của ekip sản xuất, và từ đó không gian một lần nữa thay đổi. Cùng với đó, 11 lá quốc kỳ bay phấp phới trong một không gian mà kì SEA Games 2003 năm nào được tái hiện đầy hào hùng.

Bình luận về MV của SEA Games, trang cá nhân tên Phạm Ngọc Tú cho rằng: Video cho bài hát chính thức của một kỳ SEA Games có hình ảnh đỉnh nhất mà tôi từng xem. Sáng tạo, màu sắc, hiện đại và cũng rất Việt Nam.

Khán giả với nick name Tieu Phuong chia sẻ: “Hay quá, lâu lắm mới thấy MV vừa đẹp mắt, vừa hay, tràn đầy tinh thần thể thao mà không bị quá mang tính cổ động”. Cùng nhiều bình luận tích cực như: “Nghe hay và tự hào quá”, “Đỉnh cao âm nhạc”… Tuy nhiên cũng có một số bình luận trái chiều như: “Phần Rap hơi Việt Nam quá, bài hát của seagame mà”, “MV thì đẹp, hoành tráng, hiện đại mà nhạc nghe không thích bằng Vì một thế giới ngày mai”…

Với ca từ ý nghĩa và giai điệu hòa âm phối khí hiện đại cùng dàn "ngôi sao" tham gia thu âm gồm các nghệ sĩ: Tùng Dương, Văn Mai Hương, Hồ Ngọc Hà, Isaac và rapper Đen Vâu bằng 2 ngôn ngữ tiếng Việt và tiếng Anh, ca khúc "Let’s Shine" đã được đông đảo người hâm mộ tìm nghe trên các nền tảng số.

Trong MV có sự tham gia của nữ hoàng Wushu Việt Nam Nguyễn Thúy Hiền - niềm tự hào của Thể thao Việt Nam và là người rước đuốc trong Lễ Khai mạc SEA Games 22 tại sân vận động Quốc gia Mỹ Đình. Thúy Hiền xuất hiện trong những đại cảnh hùng tráng cùng 50 vận động viên đại diện cho 40 môn thi đấu tại Đại hội lần này.

Bài hát chính thức của SEA Games 31 thu về nhiều tín hiệu tích cực của khán giả
Nữ hoàng Wushu Việt Nam - Thúy Hiền xuất hiện trong MV Let's Shine.

Khi ra mắt MV, ca sĩ Tùng Dương có chia sẻ, Let’s shine là một ca khúc rất sôi động, trẻ trung, đầy năng lượng… “Rất vui vì hoà giọng với các đồng nghiệp Hồ Ngọc Hà, Đen Vâu, Văn Mai Hương, Isaac… Những khuôn hình đẹp vừa chất tại hiện giữa xưa - nay, giữa truyền thống - hiện đại và tôn vinh những con người ngày đêm cống hiến vì một nền thể thao tốt đẹp và chạm tới vinh quang”.

Thông tin với báo chí, đạo diễn Lê Huy Anh cho biết, 20 năm trước, SEA Games 22 đã để lại dấu ấn khó phai trong trái tim anh. Đến giờ, anh vẫn còn cảm giác của một cậu thiếu niên được tiếp thêm ngọn lửa do các thế hệ đi trước truyền lại.

Và từ đó, thông điệp "Những giọt mồ hôi và những giọt nước mắt rơi, những đau đớn phải chịu đựng trong quá khứ, là chỗ dựa để chúng ta tỏa sáng cho hiện tại và tương lai", ý tưởng, hình ảnh của MV ra đời và chỉ trong 1 tháng thực hiện.

Theo nhạc sĩ Huy Tuấn, "Let’s Shine" bắt nguồn từ cảm hứng "Đó là sự hân hoan và dồn nén sau một khoản thời gian tối tăm của đại dịch, cảm giác mong muốn được giao lưu với mọi người, được hoà mình vào bầu không khí của những lễ hội, SEA Games đến vào đúng lúc như thế và tôi viết với một cảm xúc trào dâng sẵn có trong tôi".

Bài hát chính thức của SEA Games 31 thu về nhiều tín hiệu tích cực của khán giả
Trước đó, bản thu âm "Let’s Shine" đã thu hút sự chú ý của người hâm mộ trong nước và đặc biệt là người hâm mộ trong khu vực.

Bên cạnh đó, bài hát này nhạc sĩ Huy Tuấn muốn dành cho người bố của anh. “Người đưa tôi đến với đam mê thể thao, để rồi tôi lại đi theo âm nhạc. Đây chắc chắn là giây phút tự hào của bố”, anh Tuấn chia sẻ.

Do đó, khi lựa chọn ca sĩ tham gia hòa âm ca khúc chính thức của SEA Games 31, nhạc sĩ Huy Tuấn đã chọn những ca sĩ theo quãng giọng của các đoạn khác nhau trong ca khúc. Những ca sỹ có chất giọng khác biệt nhau để bài hát thêm màu sắc.

Thông qua những khung hình đầy cảm xúc về đất nước, con người Việt Nam, kết hợp với ca từ súc tích đầy vui tươi, sôi nổi, khỏe khoắn, MV "Let’s Shine" hy vọng sẽ khơi dậy trong mỗi người niềm tự hào dân tộc, tinh thần thể thao cao đẹp, thúc đẩy sự vươn lên của tuổi trẻ, cùng tỏa sáng, hòa nhập vào sự phát triển, đoàn kết, thân thiện với bạn bè quốc tế nhằm hướng tới SEA Games 31 - "Vì một Đông Nam Á mạnh mẽ hơn".

Quang Linh

© 2021 Ghi rõ nguồn "laodongthudo.vn" khi phát hành lại thông tin từ website này