Hội nghị Ban chấp hành Liên đoàn Lao động quận Hoàng Mai lần thứ 18 khoá IV

21:04 | 16/04/2022
(LĐTĐ) Mới đây, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) quận Hoàng Mai đã tổ chức Hội nghị Ban chấp hành LĐLĐ Quận khóa IV, lần họp thứ 18 dưới sự chủ trì của Chủ tịch LĐLĐ quận Hoàng Mai Bùi Thị Ngọc Thủy.
LĐLĐ quận Hoàng Mai: Thăm, nắm bắt tình hình người lao động sau Tết nguyên đán Nhâm Dần LĐLĐ quận Hoàng Mai: Đổi mới và đẩy mạnh thi đua trên tất cả các lĩnh vực LĐLĐ quận Hoàng Mai chăm lo tốt đời sống người lao động

Hội nghị đã tập trung thảo luận và thông qua báo cáo đánh giá kết quả hoạt động công tác Công đoàn, hoạt động của Ủy ban kiểm tra LĐLĐ quận quý I/2022, phương hướng nhiệm vụ quý II. Theo đó, 3 tháng đầu năm 2022, Liên đoàn Lao động quận Hoàng Mai đã triển khai nhiều hoạt động thiết thực nhằm chăm lo đời sống, đại diện bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp chính đáng cho công nhân, viên chức, lao động.

Hội nghị cũng đã tiến hành thông qua kế hoạch tổ chức Đại hội Công đoàn các cấp tiến tới Đại hội Công đoàn quận Hoàng Mai lần thứ V, nhiệm kỳ 2023-2028; thông qua kế hoạch tổ chức các hoạt động Tháng Công nhân, Tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động trong các cấp Công đoàn quận Hoàng Mai năm 2022; thông qua danh sách các CĐCS tạm ngừng hoạt động theo Hướng dẫn số 19/HD-LĐLĐ ngày 11/10/2021 của LĐLĐ Thành phố.

Hội nghị Ban chấp hành Liên đoàn Lao động quận Hoàng Mai lần thứ 18 khoá IV
Quang cảnh hội nghị.

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Bùi Thị Ngọc Thủy - Quận ủy viên, Chủ tịch Liên đoàn Lao động quận tiếp thu các ý kiến đóng góp của đại biểu dự hội nghị; ghi nhận những thành tích nỗ lực, cố gắng tích của cả tập thể trong 3 tháng đầu năm.

Chủ tịch LĐLĐ quận Hoàng Mai đề nghị quý II, các cấp Công đoàn quận Hoàng Mai cần tập trung phối hợp tốt với người sử dụng lao động và chính quyền đồng cấp, phát huy những thế mạnh sẵn có của tổ chức Công đoàn, hỗ trợ hoạt động chuyên môn, thực hiện tốt chức năng tham gia quản lý; tích cực phối hợp chặt chẽ với các đơn vị để phấn đấu hoàn thành sớm các chỉ tiêu nhiệm vụ, cụ thể là kế hoạch thực hiện Chương trình “1 triệu sáng kiến - nỗ lực vượt khó, sáng tạo, quyết tâm chiến thắng đại dịch Covid-19”, tổ chức tốt các hoạt động Tháng Công nhân, Tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động …

Phạm Diệp

© 2021 Ghi rõ nguồn "laodongthudo.vn" khi phát hành lại thông tin từ website này