Giải đáp chế độ chính sách và chăm sóc sức khoẻ cho người lao động mắc Covid-19 ở huyện Thanh Oai

18:22 | 16/04/2022
(LĐTĐ) Hiểu được mối quan tâm hàng đầu của người lao động mắc Covid-19, báo Lao động Thủ đô đã phối hợp với Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) huyện Thanh Oai tổ chức Giao lưu trực tuyến với chủ đề “Chế độ, chính sách và chăm sóc sức khỏe cho người lao động bị nhiễm Covid-19” nhằm tư vấn, trang bị cho người lao động những chế độ, chính sách có thể được hưởng cũng như những kiến thức về chăm sóc sức khỏe sau khi bị mắc Covid-19.
Giao lưu trực tuyến: Chế độ, chính sách và chăm sóc sức khỏe cho người lao động bị nhiễm Covid-19 Huyện Thanh Oai thu ngân sách đạt 53,3% kế hoạch Trồng cây xanh để huyện Thanh Oai giàu đẹp, văn minh

Tại buổi giao lưu, Ban Tổ chức đã nhận được nhiều câu hỏi của đoàn viên công đoàn, người lao động huyện Thanh Oai liên quan đến các vấn đề như: Chế độ BHXH khi bị mắc Covid-19 và phải cách ly; trường hợp nghỉ ốm của cá nhân và nghỉ trông con ốm; việc kiểm tra sức khỏe và chế độ dinh dưỡng sau khi bị mắc Covid-19; chế độ hưởng trợ cấp tai nạn lao động hàng tháng; các chính sách hỗ trợ của Nhà nước, của tổ chức công đoàn cho đoàn viên, người lao động khi bị mắc Covid-19; việc thay đổi từ chứng minh nhân dân sang căn cước công dân có ảnh hưởng chế độ quyền lợi bảo hiểm xã hội hay không…

Qua phần giải đáp câu hỏi của các chuyên gia tại buổi giao lưu, gồm: ông Tạ Văn Dưỡng - Trưởng Ban Chính sách Pháp luật và quan hệ lao động Liên đoàn Lao động thành phố Hà Nội; bà Dương Thị Minh Châu - Trưởng phòng Truyền thông và phát triển đối tượng Bảo hiểm xã hội thành phố Hà Nội; PGS.TS Nguyễn Tiến Dũng - nguyên Trưởng Khoa Nhi Bệnh viện Bạch Mai đã giúp cho đoàn viên công đoàn và người lao động hiểu sâu hơn về những chính sách của Đảng, Nhà nước, Chính phủ, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam và thành phố Hà Nội liên quan đến quyền lợi chính đáng của người lao động trước đại dịch Covid-19; cũng như hiểu rõ, hiểu kỹ việc kiểm tra sức khỏe và chế độ chăm sóc sau khi bị mắc Covid-19…

Theo Phó Tổng Biên tập báo Lao động Thủ đô Nguyễn Văn Bình, hiểu được mối quan tâm hàng đầu của người lao động mắc Covid-19, báo Lao động Thủ đô đã chủ động phối hợp với các Công đoàn cấp trên cơ sở tổ chức giao lưu trực tuyến và mời các chuyên gia đến để giải đáp những băn khoăn của người lao động. Đây là buổi giao lưu thứ 2 được tổ chức trong năm 2022, qua đó góp phần tuyên truyền phổ biến chính sách, pháp luật của Nhà nước, của tổ chức Công đoàn cho người lao động.

Khẳng định việc tìm hiểu pháp luật lao động không chỉ giúp người lao động có thể tự bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của chính mình mà còn thực hiện đúng trách nhiệm, nghĩa vụ khi tham gia quan hệ lao động và hoạt động Công đoàn, Chủ tịch LĐLĐ huyện Thanh Oai Nguyễn Thị Hảo cho rằng, buổi giao lưu trực tuyến là hoạt động thiết thực, ý nghĩa đối với đoàn viên công đoàn và người lao động huyện Thanh Oai.

Phát biểu chỉ đạo, Phó Chủ tịch Thường trực LĐLĐ thành phố Hà Nội Đặng Thị Phương Hoa cho biết, công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật cho đoàn viên, người lao động luôn là một nhiệm vụ được tổ chức Công đoàn và các cấp ngành quan tâm thực hiện, thông qua đó nhằm nâng cao nhận thức, ý thức chấp hành pháp luật, từng bước hình thành thói quen hành động theo pháp luật cho người lao động. Đây cũng là cách tốt nhất để người lao động có thể tự bảo vệ mình trong quan hệ lao động và góp phần xây dựng quan hệ lao động hài hòa.

Bà Đặng Thị Phương Hoa nhấn mạnh, báo Lao động Thủ đô, với chức năng là cơ quan ngôn luận của LĐLĐ Thành phố, diễn đàn của công nhân, viên chức, lao động, thời gian qua đã tích cực phát huy thế mạnh của báo điện tử - một kênh thông tin nhanh chóng, đa chiều để tổ chức các buổi giao lưu trực tuyến về các vấn đề mà bạn đọc và người lao động quan tâm, nhất là về chế độ, chính sách pháp luật, tích cực tham gia cùng tổ chức Công đoàn, các cấp ngành phổ biến, giáo dục pháp luật cho công nhân lao động.

Phó Chủ tịch Thường trực LĐLĐ thành phố Hà Nội đề nghị, sau chương trình này, báo Lao động Thủ đô tiếp tục phối hợp hiệu quả với các LĐLĐ quận, huyện, Công đoàn ngành tổ chức thêm nhiều buổi tuyên truyền về chế độ, chính sách pháp luật cho đoàn viên, người lao động; chăm sóc sức khỏe cho người lao động, qua đó đảm bảo quyền, lợi ích hợp pháp chính đáng của đoàn viên, người lao động; thiết thực hướng tới Tháng Công nhân, Tháng hành động về An toàn vệ sinh lao động trong tháng 5/2022.

Hoàng Phúc

© 2021 Ghi rõ nguồn "laodongthudo.vn" khi phát hành lại thông tin từ website này