Hơn 30.000 học sinh lớp 6 ở TP.HCM tiêm vắc xin Covid-19 trong ngày đầu triển khai

16:53 | 16/04/2022
(LĐTĐ) Sáng 16/4, thành phố Hồ Chí Minh tổ chức hơn 100 điểm tiêm vắc xin ngừa Covid-19 cho trẻ từ 5 đến dưới 12 tuổi, thực hiện tiêm theo lứa tuổi giảm dần, ưu tiên tiêm trước cho trẻ đang học lớp 6.
Khai mạc diễn đàn Kinh tế thành phố Hồ Chí Minh 2022: Kinh tế số, động lực tăng trưởng và phát triển TP.HCM trong tương lai TP.HCM dự chi 100 tỷ đồng chăm lo cho người lao động trong "Tháng công nhân" TP.HCM: Ra quân bảo đảm trật tự, an toàn giao thông dịp lễ 30/4-1/5 và SEA Games 31

Hơn 30.000 học sinh lớp 6 ở TP.HCM tiêm vắc xin Covid-19 trong ngày đầu triển khai
Sáng 16/4, nhiều học sinh cùng phụ huynh đã đến điểm tiêm của trường tiểu học Nguyễn Bỉnh Khiêm (phường Bến Nghé, quận 1) để khám sàng lọc trước khi tiêm.
Hơn 30.000 học sinh lớp 6 ở TP.HCM tiêm vắc xin Covid-19 trong ngày đầu triển khai
Trước khi vào điểm tiêm, cả học sinh và phụ huynh đều phải rửa tay khử khuẩn và đo thân nhiệt.
Hơn 30.000 học sinh lớp 6 ở TP.HCM tiêm vắc xin Covid-19 trong ngày đầu triển khai
Điểm tiêm được bố trí ngay sảnh ra vào của trường Nguyễn Bỉnh Khiêm, mỗi người ngồi cách nhau 2 m để đảm bảo phòng chống dịch Covid-19.
Hơn 30.000 học sinh lớp 6 ở TP.HCM tiêm vắc xin Covid-19 trong ngày đầu triển khai

Có mặt từ sớm, chị Nguyễn Khánh Tâm (quận 7) chia sẻ, việc bé tiêm vắc xin ngừa Covid-19 được sự ủng hộ của cả gia đình và bé rất háo hức được tiêm chứ không có cảm giác lo lắng.

Hơn 30.000 học sinh lớp 6 ở TP.HCM tiêm vắc xin Covid-19 trong ngày đầu triển khai

“Tôi cảm thấy bình thường, không lo lắng về việc bé tiêm vắc xin vì ở nhà cả ba mẹ và chị gái đều đã tiêm, việc bé tiêm vắc xin sẽ khiến tôi an tâm hơn khi bé đi đâu đó. Nhiều ngày qua, tôi thấy nhiều phụ huynh còn lo lắng về vấn đề tiêm vắc xin cho con mình liệu sau đó có xảy ra vấn đề gì không nhưng tôi thì không lo vì tôi có tìm hiểu về việc tiêm vắc xin cho trẻ cũng như biết được hàm lượng tiêm cho các bé rất nhỏ”, chị Tâm chia sẻ.

Hơn 30.000 học sinh lớp 6 ở TP.HCM tiêm vắc xin Covid-19 trong ngày đầu triển khai
Trước khi tiêm, các học sinh sẽ được bác sĩ đo thân nhiệt, nhịp tim, hỏi han cặn kẽ các phụ huynh về dị ứng, bệnh nền nhằm tầm soát trước tiêm.
Hơn 30.000 học sinh lớp 6 ở TP.HCM tiêm vắc xin Covid-19 trong ngày đầu triển khai
Đồng thời, phụ huynh sẽ giúp các học sinh điền các thông tin cần thiết trước khi tiêm vắc xin phòng Covid-19.
Hơn 30.000 học sinh lớp 6 ở TP.HCM tiêm vắc xin Covid-19 trong ngày đầu triển khai
Trong quá trình tiêm vắc xin, phụ huynh sẽ ở bên học sinh nhằm giúp các em không lo lắng và xử lý các tình huống ngoài ý muốn.
Hơn 30.000 học sinh lớp 6 ở TP.HCM tiêm vắc xin Covid-19 trong ngày đầu triển khai
Đa số các học sinh tại điểm tiêm trường Nguyễn Bỉnh Khiêm đều rất hợp tác trong quá trình tiêm vắc xin Covid-19.
Hơn 30.000 học sinh lớp 6 ở TP.HCM tiêm vắc xin Covid-19 trong ngày đầu triển khai
Sau khi tiêm, các học sinh ngồi lại theo dõi 30 phút và khám một lần nữa trước khi ra về.

Minh Tuấn

© 2021 Ghi rõ nguồn "laodongthudo.vn" khi phát hành lại thông tin từ website này