Hà Nội: Một số tuyến phố nội thành ngập úng sau cơn mưa lớn

13:11 | 16/04/2022
(LĐTĐ) Sáng 16/4, cơn mưa giông kéo dài khoảng 2 tiếng đã khiến một số tuyến phố tại khu vực nội thành Hà Nội xuất hiện tình trạng úng ngập cục bộ.
Phát huy vai trò tổ chức Đoàn Thanh niên trong doanh nghiệp Ổn định sản xuất kinh doanh, nâng cao đời sống việc làm cho người lao động Sẵn sàng bảo đảm tiêu thoát nước Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022

Sau cơn mưa lớn, tại khu vực ngã tư Phan Bội Châu - Lý Thường Kiệt, nước ngập từ 20-30cm, các phương tiện giao đông di chuyển khó khăn. Một số xe máy đi vào khu vực nước ngập sâu bị chết máy. Tương tự, tại các tuyến phố Thụy Khuê, Cao Bá Quát, Tông Đản cũng xảy ra ngập từ 20-30cm. Ngay sau khi được thông báo, lực lượng ứng trực của Công ty TNHH MTV Thoát nước Hà Nội đã có mặt tại đây để khơi thông cống, bơm nước.

undefined
Cán bộ Công ty TNHH MTV Thoát nước Hà Nội ứng trực khơi thông thoát nước tại ngã tư Phan Bội Châu - Lý Thường Kiệt.

Theo báo cáo từ Trung tâm Giám sát thoát nước (Công ty TNHH MTV Thoát nước Hà Nội) cho thấy, lượng mưa đo được cao nhất là tại quận Ba Đình (68,5mm); Đống Đa (66,3mm); Hoàn Kiếm (62,7mm); Tây Hồ (51,5mm)... Mưa lớn đã gây úng ngập trên một số tuyến phố nội thành với độ sâu phổ biến 15-25cm, như: Thụy Khuê (đoạn dốc La Pho), Nguyễn Khuyến (trước cổng Trường THCS Lý Thường Kiệt); Tông Đản, Ngã tư Liên Trì - Nguyễn Gia Thiều, Hoa Bằng, Minh Khai (đoạn chân cầu Vĩnh Tuy)...

Công ty TNHH MTV Thoát nước Hà Nội đã triển khai các lực lượng ứng trực và phương tiện máy móc, thiết bị thực hiện công tác tua vớt rác tại miệng thu, thanh thải dòng chảy…, bảo đảm đưa nước về nguồn tiêu nhanh nhất; đồng thời, vận hành các các trạm bơm Yên Sở, Kim Liên, Đồng Bông... và các cửa phai đưa nước vào các hồ điều hòa.

Còn Theo dự báo của Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, trong 3 giờ tới, khu vực nội thành và các vùng lân cận vẫn tiếp tục có mưa với lượng mưa phổ biến từ 20-40mm. Các lực lượng của Công ty TNHH MTV Thoát nước Hà Nội vẫn tiếp tục ứng trực theo đúng phương án được duyệt.

Tuấn Dũng

© 2021 Ghi rõ nguồn "laodongthudo.vn" khi phát hành lại thông tin từ website này