Khởi tố, bắt tạm giam Thứ trưởng Bộ Ngoại giao và đồng phạm về tội "Nhận hối lộ"

09:04 | 15/04/2022
(LĐTĐ) Liên quan tới vụ án "Đưa hối lộ, nhận hối lộ", xảy ra tại Cục Lãnh sự - Bộ Ngoại giao, Hà Nội và các tỉnh, thành phố, ngày 14/4, Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an đã ra Quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt bị can đối với ông Tô Anh Dũng, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao để điều tra về tội "Nhận hối lộ".
Dũng “Vova” lĩnh án tù về tội Tuyên truyền chống phá Nhà nước Sắp xét xử đối tượng chống phá Nhà nước Bộ Ngoại giao phát động quyên góp ủng hộ công tác phòng, chống dịch Covid-19

Ngày 14/4, Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an đã ra Quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt bị can để tạm giam, lệnh khám xét chỗ ở, nơi làm việc về tội "Nhận hối lộ", quy định tại Điều 354 Bộ luật Hình sự đối với 3 bị can: Ông Tô Anh Dũng, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao; ông Phạm Trung Kiên, chuyên viên Vụ trang thiết bị và Công trình y tế Bộ Y tế; Vũ Anh Tuấn, nguyên cán bộ Cục Quản lý xuất nhập cảnh Bộ Công an.

Khởi tố, bắt tạm giam Thứ trưởng Bộ Ngoại giao và đồng phạm về tội
Các bị can (từ trái qua phải) Tô Anh Dũng, Phạm Trung Kiên và Vũ Anh Tuấn. (Ảnh: CACC)

Sau khi Viện Kiểm sát nhân dân tối cao phê chuẩn, Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an đã thực hiện tống đạt Quyết định khởi tố bị can, thi hành Lệnh bắt bị can để tạm giam, khám xét chỗ ở và nơi làm việc đối với 3 bị can.

Trước đó, ngày 27/1, Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam và thực hiện lệnh khám xét đối với 4 bị can gồm: Nguyễn Thị Hương Lan (sinh năm 1974), Cục trưởng Cục Lãnh sự; Đỗ Hoàng Tùng (sinh năm 1980, cùng trú tại Hà Nội), Phó Cục trưởng Cục Lãnh sự; Lê Tuấn Anh (sinh năm 1982, trú tại Hưng Yên), Chánh Văn phòng Cục Lãnh sự; Lưu Tuấn Dũng (sinh năm 1987, trú tại Hà Nội), Phó Phòng Bảo hộ công dân, Cục Lãnh sự, Bộ Ngoại giao, cùng về tội "Nhận hối lộ".

Đến ngày 25/3, Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an ra Quyết định bổ sung quyết định khởi tố vụ án hình sự Đưa hối lộ; Quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt tạm giam Hoàng Diệu Mơ (sinh năm 1980, Tổng Giám đốc Công ty TNHH Thương mại du lịch và Dịch vụ hàng không An Bình) về tội "Đưa hối lộ".

Lê Thắm

© 2021 Ghi rõ nguồn "laodongthudo.vn" khi phát hành lại thông tin từ website này