Không ngừng vun đắp mối quan hệ hữu nghị, truyền thống đặc biệt

08:16 | 15/04/2022
(LĐTĐ) Chiều 14/4, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng chủ trì tiếp Đại sứ Cuba tại Việt Nam Orlando Nicolás Hernández Guillén đến chào xã giao và trao đổi, thảo luận tình hình, phương hướng thúc đẩy quan hệ hợp tác giữa thành phố Hà Nội và các địa phương của Cuba.
Hà Nội đã huy động trên 30.820 tỷ đồng để xây dựng nông thôn mới Tập trung thanh tra, xử lý dứt điểm dự án vi phạm, chậm tiến độ Dự án chậm tiến độ ảnh hưởng tiêu cực đến sự minh bạch của môi trường đầu tư

Chúc mừng Đại sứ Orlando Nicolás Hernández Guillén vinh dự được Đảng, Nhà nước Cuba giao trọng trách Đại sứ đặc mệnh toàn quyền tại Việt Nam, từ tháng 7/2021, Bí thư Thành ủy Đinh Tiến Dũng tin tưởng, với bề dày kinh nghiệm công tác, Đại sứ Orlando Nicolás Hernández Guillén sẽ tiếp tục củng cố, làm sâu sắc hơn mối quan hệ giữa 2 nước Việt Nam và Cuba.

undefined
Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng tặng quà lưu niệm cho Đại sứ Orlando Nicolás Hernández Guillén. (Ảnh: Nguyễn Thành)

Bí thư Thành ủy Đinh Tiến Dũng cũng chúc mừng thành công Đại hội lần thứ VIII Đảng Cộng sản Cuba, trong năm 2021, tin tưởng dưới sự lãnh đạo của Đảng, Cuba sẽ vượt qua khó khăn thách thức, xây dựng đất nước Cuba ngày càng phát triển.

Đồng chí Đinh Tiến Dũng nhấn mạnh, mối quan hệ đặc biệt giữa Việt Nam và Cuba, do Chủ tịch Hồ Chí Minh và Chủ tịch Fidel Castro gây dựng, là tài sản vô giá mà Đảng, Nhà nước và Nhân dân hai nước cần không ngừng vun đắp.

Đồng chí Đinh Tiến Dũng cũng vui mừng trước sự phát triển tốt đẹp mối quan hệ giữa hai nước trong thời gian qua. Bất chấp tác động của đại dịch Covid-19, chuyến thăm của Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đến Cuba, trong năm 2021 vừa qua, đã khẳng định tình cảm và mối quan hệ hữu nghị truyền thống giữa hai đất nước trước sau như một.

Thông tin đến Đại sứ Orlando Nicolás Hernández Guillén một số kết quả nổi bật của Thủ đô Hà Nội, Bí thư Thành ủy Đinh Tiến Dũng cho biết, Thành phố đang từng bước phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội, thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19; số ca mắc mới tại Hà Nội hiện đang giảm mạnh, tỷ lệ ca tử vong chiếm 0,09% tổng số ca mắc.

Thành phố Hà Nội cũng đẩy mạnh tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, cải cách hành chính, đẩy nhanh tiến độ triển khai các dự án trọng điểm... Hà Nội đã cơ bản trở lại trạng thái bình thường mới, các dịch vụ, các chuyến bay trong nước và quốc tế cũng đã được mở lại.

Cho biết định hướng phát triển của Hà Nội trong thời gian tới là xây dựng Thủ đô xanh, văn hiến, văn minh và hiện đại, giữ vững danh hiệu thành phố vì hòa bình, Bí thư Thành ủy Đinh Tiến Dũng khẳng định, Hà Nội mong muốn thúc đẩy mối quan hệ với thành phố La Habana và các địa phương của Cuba, trên cơ sở phát huy các kết quả hợp tác đã đạt được, đồng thời, mở rộng hợp tác trên các lĩnh vực mới, nhất là về y tế, dược phẩm, dệt may, da giày, hợp tác trên lĩnh vực văn hóa và mở rộng giao lưu Nhân dân…

undefined
Quang cảnh buổi tiếp. (Ảnh: Nguyễn Thành)

Nhân dịp này, thông qua Đại sứ Orlando Nicolás Hernández Guillén, Bí thư Thành ủy Đinh Tiến Dũng đã gửi điện mừng tới đồng chí Bí thư thứ nhất Thành ủy La Habana, đồng thời, gửi lời mời Bí thư thứ nhất Thành ủy La Habana cùng đoàn đại biểu cấp cao của Thành ủy La Habana sớm sang thăm Hà Nội vào thời gian thích hợp.

Bí thư Thành ủy Đinh Tiến Dũng tin tưởng, mong muốn, trong nhiệm kỳ công tác tại Việt Nam, Đại sứ Orlando Nicolás Hernández Guillén sẽ tiếp tục đồng hành, là cầu nối quan trọng để thúc đẩy mối quan hệ hợp tác giữa hai đất nước nói chung, giữa Thủ đô Hà Nội và Thủ đô La Habana cũng như với các địa phương của Cuba nói riêng.

Đại sứ Orlando Nicolás Hernández Guillén cảm ơn sự đoàn kết, ủng hộ của Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam đối với Cuba, đặc biệt trong bối cảnh tác động của dịch Covid-19, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân thủ đô Hà Nội đã ủng hộ thành phố La Habana 2.000 tấn gạo.

Đại sứ Orlando Nicolás Hernández Guillén đã trao tận tay Bí thư Thành ủy Đinh Tiến Dũng bức thư cảm ơn của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân thành phố La Habana đối với sự đoàn kết, giúp đỡ của thành phố Hà Nội.

Thống nhất với những chia sẻ của Bí thư Thành ủy Đinh Tiến Dũng, Đại sứ Orlando Nicolás Hernández Guillén khẳng định sẽ nỗ lực để củng cố, vun đắp mối quan hệ hữu nghị, truyền thống đặc biệt giữa hai nước, đồng thời, thúc đẩy hơn nữa mối quan hệ giữa Hà Nội với các địa phương của Cuba trong thời gian tới.

Hoàng Phúc

© 2021 Ghi rõ nguồn "laodongthudo.vn" khi phát hành lại thông tin từ website này