Ngày Sách và Văn hóa đọc với nhiều trải nghiệm công nghệ thú vị

18:45 | 14/04/2022
(LĐTĐ) Thông tin từ Cục Xuất bản In và Phát hành (Bộ Thông tin và Truyền thông), Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam lần thứ nhất sẽ được tổ chức với nhiều hoạt động, hình thức đa dạng và phong phú. Đặc biệt, lần đầu tiên với cuộc thi trực tuyến tìm ra "nhà thông thái" trên sàn Book365.vn sẽ mang lại những trải nghiệm độc đáo, thú vị và hấp dẫn.
Thường Tín: Chương trình Thư viện lưu động hưởng ứng Ngày sách Việt Nam Tổ chức hoạt động hưởng ứng Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam năm 2022 Quận Nam Từ Liêm: Phát động hưởng ứng Ngày sách Việt Nam năm 2021

Khơi gợi tình yêu sách, thúc đẩy văn hóa đọc

Nhiều hoạt động quan trọng hưởng ứng Ngày Sách và Văn hóa đọc lần thứ nhất được thông tin tại họp báo của Cục Xuất bản, In và Phát hành (Bộ Thông tin và Truyền thông) diễn ra ngày 14/4 tại Thư viện Quốc gia Việt Nam (Hà Nội).

Lần đầu tiên tổ chức Ngày Sách và Văn hóa đọc

Cục trưởng Cục Xuất bản, In và Phát hành Nguyễn Nguyên cho biết, Hội Sách chào mừng Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam lần thứ nhất năm 2022 sẽ được tổ chức tại thành phố Hồ Chí Minh (đường Nguyễn Huệ, Quận 1) và Hội sách trực tuyến trên sàn Book365.vn.

Hội sách với quy có sự tham gia của trên 20 đơn vị xuất bản, trưng bày hàng nghìn đầu sách, được xây dựng thành 3 không gian gồm: Không gian chuyển đổi số; không gian Thành phố sách và không gian tổ chức giới thiệu các mô hình Văn hóa đọc. Hội sách diễn ra trong 6 ngày, bắt đầu từ ngày 19/4 và kết thúc ngày 24/4.

Lần đầu tiên tổ chức Ngày Sách và Văn hóa đọc
Ngày 15/4 tại Thư viện Quốc gia Việt Nam (Hà Nội) cũng sẽ diễn ra Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam năm 2022.

Hội sách trực tuyến chào mừng Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam lần thứ nhất trên sàn book365.vn với chủ đề "Thắp lửa tri thức" thông qua ứng dụng công nghệ hiện đại kết nối bạn đọc mọi miền Tổ quốc với sách, lan tỏa tình yêu sách trong xã hội, góp phần phát triển văn hóa đọc. Hội sách có sự tham gia gần 100 đơn vị xuất bản và phát hành trong cả nước với khoảng 40.000 đầu sách được giới thiệu đến bạn đọc.

Ngoài ra, cũng trong dịp này, Bộ Thông tin và Truyền thông sẽ cùng các địa phương tổ chức nhiều hoạt động như phát động "Tháng phát hành sách chào mừng Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam"; "Tuần lễ phát hành sách chào mừng Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam" trên phạm vi toàn quốc; tổ chức các chương trình tọa đàm giới thiệu sách, các cuộc thi thi tìm hiểu qua sách, kể chuyện theo sách…; xây dựng không gian sách như đường sách, phố sách, thư viện sách tại các nhà văn hóa khu dân cư…

Cục trưởng Cục Xuất bản, In và Phát hành nhấn mạnh: "Thông qua chương trình, Ban tổ chức chức hy vọng sẽ thổi bùng lên phong trào "Thắp lửa tri thức" thông qua việc đọc sách, cổ vũ phát triển văn hóa đọc sôi động trong cả nước, giúp bạn đọc có thật nhiều niềm vui, ý nghĩa, đem lại nhiều giá trị thiết thực cho cuộc sống".

Lần đầu tiên tổ chức Ngày Sách và Văn hóa đọc
Cục trưởng Cục Xuất bản, In và Phát hành Nguyễn Nguyên (bên phải) và Phó Vụ trưởng Vụ Thư viện (Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch) Đoàn Quỳnh Dung.

Phó Vụ trưởng Vụ Thư viện (Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch) Đoàn Quỳnh Dung cũng cho biết, hưởng ứng Ngày sách và Văn hóa đọc năm nay, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã và sẽ triển khai nhiều hoạt động thiết thực như: Phát động cuộc thi "Đại sứ văn hóa đọc"; tổ chức cuộc thi Kể chuyện và làm theo sách; tổ chức không gian giới thiệu sách đạt giải thưởng Sách Quốc gia (do Bộ Thông tin và Truyền thông tổ chức); quyên góp và ủng hộ sách; tổ chức các hoạt động khuyến đọc…

Trải nghiệm công nghệ và nhiều hoạt động thú vị

Ông Phan Anh Linh - Đại diện Tổng Công ty V&V - đơn vị tổ chức hội sách trực tuyến sàn book365.vn, cho biết, hội sách trực tuyến năm nay sẽ có những điểm nổi bật như: Hoạt động trợ giá cho bạn đọc từ 50 - 70% sẽ mang lại cơ hội mua sách giá rẻ cho bạn đọc; Miễn phí vận chuyển từ 20.000 – 30.000 đồng/đơn sách; Các hoạt động hội thảo cả trực tuyến lẫn trực tiếp.

Lần đầu tiên tổ chức Ngày Sách và Văn hóa đọc
Hội sách trực tuyến trên sàn Book365.vn.

Bên cạnh đó, sẽ có sự tham gia của các khách mời là những nhân vật có sức ảnh hưởng lớn với giới trẻ như: Mỹ Tâm, Xuân Bắc, Trương Ngọc Ánh, Jimi Nguyễn… qua những cuốn sách mà các khách mời chia sẻ với chủ đề "sách hay thay đổi cuộc đời" để thổi bùng lên ngọn lửa đọc sách.

Đặc biệt ở Hội sách trực tuyến năm nay là "Cuộc thi Nhà thông thái" lần đầu tiên được tổ chức nhằm tìm kiếm 100 bạn đọc tiêu biểu trên khắp Việt Nam, thông qua hình thức thi trực tuyến với tổng giá trị giải thưởng của cuộc thi lên đến 100 triệu đồng.

Đại diện Tổng Công ty V&V cho hay: "Với ứng dụng công nghệ phi trực tuyến và nhân vật Robomen đồng hành cùng bạn đọc trong suốt hội sách sẽ tạo sự tương tác vô cùng hấp dẫn đối với bạn đọc, đặc biệt là các bạn trẻ đam mê công nghệ".

Lần đầu tiên tổ chức Ngày Sách và Văn hóa đọc
Ông Phan Anh Linh - Đại diện Tổng Công ty V&V.

Cùng với phần mềm công nghệ mới, nhân vật Roboman sẽ được sử dụng. Đây là một nhân vật trí tuệ đưa bạn đọc có cảm giác như đang tương tác với người thật, sẽ cảm thấy sôi động khi tham gia Hội sách trực tuyến.

Khi bạn đọc có những câu trả lời đúng, ngay lập tức Roboman sẽ có những khen thưởng kịp thời, đồng thời nhân vật Robomen sẽ lớn lên và trưởng thành theo số câu trả lời đúng của bạn đọc trên sàn và tương tác trực tiếp được với bạn đọc. Đây là một hình thức thi trực tuyến mới hứa hẹn sẽ mang đến những trải nghiệm thú vị.

Sau 8 năm tổ chức, Ngày Sách Việt Nam 21/4 hằng năm đã nhận được sự hưởng ứng của đông đảo bạn đọc trong cả nước. Cho đến nay, ngày hội này đã trở thành nét đẹp văn hóa và có sức lan tỏa trong cộng đồng.

Để đưa văn hóa đọc phát triển lên một tầm cao mới, Thủ tướng Chính phủ đã ký Quyết định số 1862/QĐ-TTg ngày 4/11/2021 về Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam.

Thực hiện Quyết định số 1862/QĐ-TTg ngày 4/11/2021 của Thủ tướng Chính phủ, Bộ Thông tin và Truyền thông đã ban hành Kế hoạch số 5270/KH-BTTTT, ngày 24/12/2021 về việc tổ chức Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam; Kế hoạch số 1180 ngày 1/4/2022 về việc tổ chức Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam lần thứ 1.

Triển khai các kế hoạch trên, Bộ Thông tin và Truyền thông phối hợp với Ban Tuyên giáo Trung ương, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh cùng các bộ ngành, địa phương tổ chức nhiều hoạt động, sự kiện phong phú, đa dạng nhằm tôn vinh Sách và cổ vũ phát triển văn hóa đọc trên cả nước.

Quang Linh

© 2021 Ghi rõ nguồn "laodongthudo.vn" khi phát hành lại thông tin từ website này