Quỹ Xã hội, bạn của những đoàn viên khó khăn

11:31 | 14/04/2022
(LĐTĐ) Với tinh thần tương thân, tương ái, tích cực đóng góp cho Quỹ Xã hội Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) thành phố Hà Nội của các đoàn viên, các đơn vị, doanh nghiệp, thời gian qua, tổ chức Công đoàn Thủ đô đã không ngừng đẩy mạnh hoạt động xã hội từ thiện, quan tâm giúp đỡ, hỗ trợ các đoàn viên, người lao động có hoàn cảnh khó khăn, qua đó ngày càng khẳng định vai trò, vị thế của tổ chức Công đoàn với đoàn viên, người lao động.
Vận động đoàn viên ủng hộ Quỹ Xã hội Công đoàn năm 2022 Triển khai kế hoạch hỗ trợ nhà Mái ấm Công đoàn năm 2021 Tiếp sức cho Quỹ Xã hội của tổ chức Công đoàn

Cảm ơn tổ chức Công đoàn

Sau thời gian dài sống trong ngôi nhà dột nát, xuống cấp trầm trọng, nhờ sự hỗ trợ của tổ chức Công đoàn, giờ đây, gia đình chị Nguyễn Thị Ánh Tuyết (công nhân Nhà máy gạch Ceramic Hồng Hà - Công ty Cổ phần Đầu tư xây dựng và phát triển đô thị Hồng Hà, thuộc Công đoàn Tổng Công ty Đầu tư và phát triển Nhà Hà Nội) đã có thể được vững tâm “an cư, lạc nghiệp” trong căn nhà mới khang trang, vững chãi.

Quỹ Xã hội, bạn của những đoàn viên khó khăn
Phó Chủ tịch LĐLĐ Thành phố Lê Đình Hùng trao kinh phí hỗ trợ xây dựng “Mái ấm Công đoàn” cho đoàn viên có hoàn cảnh khó khăn ở huyện Thạch Thất. Ảnh: Mai Quý

Chia sẻ với chúng tôi, chị Tuyết cho biết, hoàn cảnh của chị vô cùng khó khăn. Cả 2 vợ chồng đều làm công nhân với đồng lương hạn chế, trong khi đó vợ chồng chị còn có 3 con nhỏ đang độ tuổi ăn học. Ngôi nhà gia đình chị Tuyết ở là nhà cấp 4 lụp xụp được xây dựng từ năm 1985 của bố mẹ chồng để lại, đến nay đã xuống cấp trầm trọng, dột nát, lúc nào cũng trong tình trạng nơm nớp lo sợ bởi tường nhà đã nứt toác, gây nguy hiểm cho sinh hoạt.

Trước hoàn cảnh khó khăn của vợ chồng chị Tuyết, Công đoàn Công ty đã báo cáo với Công đoàn cấp trên đề xuất với LĐLĐ thành phố Hà Nội và được LĐLĐ Thành phố quyết định hỗ trợ gia đình 40 triệu đồng, Công đoàn Tổng Công ty Đầu tư và phát triển Nhà Hà Nội cũng hỗ trợ 20 triệu đồng cho chị Tuyến xây nhà. Nhờ sự hỗ trợ thiết thực này, cùng sự giúp đỡ về nhân lực, vật lực của họ hàng, đồng nghiệp, bạn bè, đến nay, gia đình chị Tuyết đã xây dựng được mái nhà vững chắc với tổng kinh phí hơn 300 triệu đồng.

“Từ nay gia đình tôi đã có nơi ăn, chốn ở rộng rãi, không phải lo mưa nắng nữa. Nếu không có sự giúp đỡ của tổ chức Công đoàn tôi không biết đến bao giờ có được ngôi nhà khang trang như thế này… Tôi vô cùng biết ơn tổ chức Công đoàn”, chị Tuyết xúc động bày tỏ.

Cũng giống như chị Tuyết, không ít đoàn viên, người lao động có hoàn cảnh khó khăn về nhà ở trên địa bàn thành phố đã được LĐLĐ thành phố Hà Nội hỗ trợ kinh phí sửa chữa, xây dựng “Mái ấm Công đoàn” trong suốt nhiều năm qua, chẳng hạn như chị Nguyễn Thị Phương Lan (đoàn viên Công đoàn Công ty Cổ phần Giầy Thượng Đình). Trước đây, căn nhà cấp 4 của gia đình chị Lan chỉ vỏn vẹn 15m2, qua nhiều năm sử dụng, căn nhà bị xuống cấp nghiêm trọng, mái ngói dột nát, tường nhà nứt nẻ, bong tróc.

Cả gia đình 3 người luôn phải sinh hoạt trong không gian chật chội, trời mưa thì ẩm thấp, nước dột từ mái nhà xuống sàn, trời nắng nóng thì oi bức. Khó khăn chồng chất khó khăn khi cuối năm 2020, chị Lan phát hiện bị ung thư tuyến giáp, phải tiến hành phẫu thuật và dùng thuốc điều trị thường xuyên, gánh nặng kinh tế gia đình từ đó càng thêm nặng, mong muốn có một căn nhà mới của cả gia đình gần như bị dập tắt. May mắn thay, chị Lan đã được LĐLĐ thành phố Hà Nội hỗ trợ kinh phí 30 triệu đồng, Công đoàn ngành Công Thương Hà Nội hỗ trợ 10 triệu đồng để chị Lan có thể sửa chữa ngôi nhà khang trang, vững chãi, yên tâm làm việc và chữa bệnh.

“Sự hỗ trợ của LĐLĐ Thành phố và Công đoàn ngành Công Thương Hà Nội chính là nguồn động lực to lớn để vợ chồng tôi quyết tâm sửa chữa căn nhà của mình. Cuối tháng 6/2021, căn nhà được tháo dỡ và sửa chữa, sau hơn 1 tháng thi công, căn nhà đã hoàn thiện, có thêm gác xép làm không gian riêng cho con gái học tập, sinh hoạt. Mặc dù phải vay mượn ít nhiều và cuộc sống còn khó khăn, nhưng được ở trong căn nhà kiên cố, khang trang, cả gia đình tôi đều cảm thấy thoải mái. Và đây chính là “liều thuốc tinh thần” để cả gia đình cùng nỗ lực vượt qua khó khăn, ổn định cuộc sống”, chị Lan xúc động.

Còn hàng ngàn đoàn viên, người lao động khó khăn cần được giúp đỡ

Trên đây chỉ là hai trong số vô vàn những câu chuyện cảm động của các đoàn viên, công nhân viên chức lao động (CNVCLĐ) Thủ đô đã nhận được sự hỗ trợ kịp thời của tổ chức Công đoàn thông qua nguồn kinh phí của Quỹ Xã hội LĐLĐ Thành phố trong nhiều năm vừa qua.

Nói về hoạt động của Quỹ Xã hội LĐLĐ thành phố Hà Nội, Phó Chủ tịch LĐLĐ Thành phố Lê Đình Hùng cho biết, Quỹ Xã hội LĐLĐ thành phố Hà Nội do Ban Thường vụ LĐLĐ Thành phố thành lập từ năm 2006, hằng năm, đều nhận được sự ủng hộ của các cấp Công đoàn, đoàn viên, các đơn vị, doanh nghiệp.

16 năm qua, từ nguồn Quỹ xã hội, LĐLĐ Thành phố đã hỗ trợ đoàn viên, CNVCLĐ xây dựng, sửa chữa 701 nhà ở "Mái ấm Công đoàn", trợ giúp trên 42.000 lượt đoàn viên, CNVCLĐ có hoàn cảnh khó khăn đặc biệt, trên 1.600 cháu con CNVCLĐ học giỏi, vượt khó.

Riêng trong năm 2021, Quỹ đã nhận được 4.792.848.027 đồng của đoàn viên Công đoàn, các doanh nghiệp, đơn vị ủng hộ. Trong đó có 3.697.392.000 đồng của đoàn viên Công đoàn ủng hộ, 695.000.000 đồng do các doanh nghiệp, đơn vị ủng hộ Chương trình “Chung tay cùng LĐLĐ Thành phố chăm lo đoàn viên Công đoàn có hoàn cảnh khó khăn Tết Nguyên đán Tân Sửu năm 2021, 240.730.000 các đơn vị ủng hộ phòng, chống dịch Covid-19 và 159. 726.027 đồng tiền lãi gửi ngân hàng.

Từ đây, LĐLĐ Thành phố đã kịp thời chi 4.872.164.800 đồng, trong đó chi 1.121.188.000 chi hỗ trợ đoàn viên Công đoàn Tết Nguyên đán; 1.670.000.000 đồng chi hỗ trợ 51 Mái ấm Công đoàn; 1.005.892.500 trợ cấp khó khăn đặc biệt cho đoàn viên Công đoàn; 563.516.800 đồng trao hỗ trợ đoàn viên Công đoàn bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh Covid-19; 100.000.000 đồng trao 100 suất học bổng cho các cháu con CNVCLĐ học giỏi, vượt khó; 411.567.500 đồng hỗ trợ Quỹ Bảo trợ trẻ em Thành phố, Quỹ Đền ơn đáp nghĩa Thành phố, Hội khuyến học Thành phố, Quỹ Vì người nghèo Thành phố, ủng hộ đoàn viên Công đoàn các tỉnh bị ảnh hưởng thiên tai, trao sổ tiết kiệm cho con đoàn viên Công đoàn…

“LĐLĐ thành phố Hà Nội ghi nhận sự đóng góp của các cấp Công đoàn, đoàn viên Công đoàn trong thời gian qua. Tuy nhiên, hiện hay trên địa bàn Thành phố vẫn còn trên hàng ngàn đoàn viên Công đoàn, người lao động có hoàn cảnh khó khăn, cần sự hỗ trợ của Quỹ xã hội LĐLĐ Thành phố”, Phó Chủ tịch LĐLĐ Thành phố Lê Đình Hùng nhấn mạnh.

Trước thực tế này, mới đây, đồng chí Lê Đình Hùng - Phó Chủ tịch LĐLĐ Thành phố đã ký ban hành văn bản số 134/LĐLĐ về việc vận động đoàn viên ủng hộ Quỹ Xã hội LĐLĐ Thành phố năm 2022, trong đó LĐLĐ Thành phố đề nghị LĐLĐ các quận, huyện, thị xã, Công đoàn ngành, Công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở và Công đoàn cơ sở trực thuộc LĐLĐ Thành phố tiếp tục triển khai thực hiện một số nội dung.

Trước hết, LĐLĐ Thành phố đề nghị LĐLĐ các quận, huyện, thị xã; Công đoàn ngành, Công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở và Công đoàn cơ sở trực thuộc LĐLĐ Thành phố tiếp tục tổ chức tuyên truyền về mục đích, ý nghĩa của Quỹ Xã hội LĐLĐ thành phố Hà Nội, động viên đoàn viên, CNVCLĐ phát huy tinh thần tương thân tương ái, giúp đỡ lẫn nhau ổn định cuộc sống, yên tâm công tác. Đồng thời, LĐLĐ các quận, huyện, thị xã; Công đoàn ngành, Công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở vận động đoàn viên Công đoàn và tranh thủ sự hỗ trợ của chính quyền đồng cấp ủng hộ Quỹ Xã hội năm 2022.

Mức vận động tối thiểu 20.000 đồng/người/năm; tuỳ vào điều kiện thực tế của địa phương, ngành, đơn vị,.. Công đoàn cấp trên cơ sở huy động mức ủng hộ tối thiểu cho phù hợp. Số kinh phí thu được sẽ chuyển 50% về LĐLĐ Thành phố và 50% còn lại bổ sung vào Quỹ Xã hội của Công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở, Công đoàn cơ sở trực thuộc LĐLĐ Thành phố để tổ chức các hoạt động xã hội tại đơn vị. Thời gian thực hiện từ nay tới 30/9/2022.

Phó Chủ tịch Lê Đình Hùng lưu ý, trong quá trình tổ chức thực hiện, các cấp Công đoàn báo cáo cấp ủy Đảng phối hợp với chính quyền cùng cấp về tổ chức thực hiện vận động đoàn viên Công đoàn đóng góp, ủng hộ Quỹ Xã hội năm 2022 đồng thời kịp thời nắm bắt, đề xuất các trường hợp đoàn viên Công đoàn đặc biệt khó khăn để Công đoàn các cấp và LĐLĐ Thành phố hỗ trợ theo Quy chế quản lý và sử dụng Quỹ./.

Phạm Diệp

© 2021 Ghi rõ nguồn "laodongthudo.vn" khi phát hành lại thông tin từ website này