Hội nghị Ban chấp hành Công đoàn Viên chức thành phố Hà Nội khóa V, kỳ họp thứ XVI

18:14 | 13/04/2022
(LĐTĐ) Sáng 13/4, Ban chấp hành Công đoàn Viên chức thành phố Hà Nội khóa V đã tổ chức kỳ họp lần thứ XVI dưới sự chủ trì của đồng chí Phạm Bá Vĩnh - Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) thành phố Hà Nội, Chủ tịch Công đoàn Viên chức Hà Nội. Đồng chí Phạm Thị Nguyên Hạnh- Phó Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan thành phố Hà Nội tới dự.
Biểu dương 8 tập thể, 97 cá nhân "Giỏi việc nước, đảm việc nhà" Thích ứng linh hoạt, triển khai hiệu quả các hoạt động Thường trực LĐLĐ thành phố Hà Nội làm việc với Công đoàn Viên chức Thành phố

Hội nghị đã tập trung thảo luận, thông qua Báo cáo kết quả hoạt động Công đoàn quý I, nhiệm vụ trọng tâm quý II/2022 của các cấp Công đoàn Viên chức Thành phố.

Quý I/2022, thực hiện chỉ đạo của Đảng ủy Khối các cơ quan Thành phố, Liên đoàn Lao động Thành phố và Công đoàn Viên chức Việt Nam, Công đoàn Viên chức Thành phố đã tập trung chỉ đạo thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ công tác trọng tâm.

Hội nghị Ban chấp hành Công đoàn Viên chức thành phố Hà Nội khóa V, kỳ họp thứ XVI
Đồng chí Phạm Thị Nguyên Hạnh - Phó Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan thành phố Hà Nội phát biểu chỉ đạo tại hội nghị

Trong công tác tham gia quản lý, chăm lo đời sống, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp chính đáng của cán bộ công chức, viên chức, lao động, Công đoàn Viên chức Thành phố đã tập trung chỉ đạo các Công đoàn cơ sở trực thuộc phối hợp với người đứng đầu cơ quan, đơn vị tổ chức Hội nghị cán bộ công chức, viên chức năm 2022 và triển khai đăng ký, xây dựng cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa; hướng dẫn Công đoàn cơ sở chăm lo cho đoàn viên, người lao động bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh Covid-19.

Riêng Công đoàn Viên chức Thành phố đã hỗ trợ đoàn viên Công đoàn, người lao động bị F0 với tổng số tiền 7,5 triệu đồng; trao hỗ trợ cho 100 đoàn viên có hoàn cảnh khó khăn dịp Tết Nguyên đán Nhâm Dần với số tiền 100 triệu đồng; trao 100 “Túi quà Tết- kết nối yêu thương” cho đoàn viên, cán bộ, công chức, viên chức, lao động có hoàn cảnh khó khăn trị giá 50 triệu đồng; hỗ trợ đoàn viên, người lao động Công đoàn ngành Dệt May có hoàn cảnh khó khăn về quê đón Tết với tổng số tiền là 30 triệu đồng; tuyên truyền vận động cán bộ công chức, viên chức, lao động đóng góp, ủng hộ Quỹ “Vì biển, đảo Việt Nam” năm 2022 đến nay đạt trên 600 triệu đồng.

Hội nghị Ban chấp hành Công đoàn Viên chức thành phố Hà Nội khóa V, kỳ họp thứ XVI
Đồng chí Phạm Bá Vĩnh - Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động thành phố Hà Nội, Chủ tịch Công đoàn Viên chức Thành phố chủ trì hội nghị

Trong công tác tuyên truyền, Công đoàn Viên chức Thành phố đã triển khai đến Công đoàn cơ sở tuyên truyền thực hiện tốt các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch Covid-19, cập nhật thường xuyên các văn bản chỉ đạo của Trung ương, Thành phố về việc tăng cường các biện pháp thích ứng an toàn linh hoạt và kiểm soát hiệu quả dịch bệnh Covid-19.

Công đoàn Viên chức Thành phố cũng chỉ đạo các Công đoàn cơ sở triển khai công tác thông tin tuyên truyền, phổ biến các Luật, Nghị quyết được thông qua tại kỳ họp bất thường lần thứ nhất, Quốc hội khóa XV và triển khai một số nhiệm vụ công tác phổ biến giáo dục pháp luật…

Ngoài ra, trong quý I/2022, các cấp Công đoàn Viên chức Thành phố cũng quan tâm tổ chức tốt các phong trào thi đua yêu nước trong cán bộ công chức, viên chức lao động; làm tốt công tác phát triển đoàn viên, xây dựng tổ chức Công đoàn và tham gia xây dựng Đảng chính quyền trong sạch, vững mạnh, làm tốt công tác vận động nữ cán bộ công chức, viên chức, lao động, công tác kiểm tra giám sát, công tác tài chính Công đoàn…

Hội nghị Ban chấp hành Công đoàn Viên chức thành phố Hà Nội khóa V, kỳ họp thứ XVI
Đại biểu tham luận tại hội nghị

Cũng tại hội nghị, các đại biểu còn thảo luận, thông qua Kế hoạch tổ chức Đại hội Công đoàn cấp cơ sở, tiến tới Đại hội Công đoàn Viên chức thành phố Hà Nội lần thứ VI, nhiệm kỳ 2023-2028, dự kiến thời gian Đại hội Công đoàn cơ sở nhiệm kỳ 2023-2028.

Theo đó, Đại hội Công đoàn là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng, dân chủ, là ngày hội của cán bộ, đoàn viên Công đoàn và của các cấp Công đoàn Viên chức Thành phố theo phương châm: “Đổi mới- Dân chủ- Đoản kết- Phát triển”.

Đại hội Công đoàn cấp cơ sở được tổ chức từ đầu năm 2023, hoàn thành trước ngày 30/4/2023, riêng Công đoàn cơ sở tổ chức Đại hội điểm sẽ thực hiện vào cuối năm 2022. Đại hội Công đoàn Viên chức Thành phố được tổ chức sau khi hoàn thành việc chỉ đạo tổ chức Đại hội Công đoàn cơ sở trực thuộc, hoàn thành trước ngày 31/7/2023.

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Phạm Thị Nguyên Hạnh - Phó Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan thành phố Hà Nội đánh giá cao những kết quả đạt được trong quý I của các cấp Công đoàn Viên chức Thành phố cũng như nhấn mạnh vai trò quan trọng của Công đoàn Viên chức Thành phố trong hệ thống các đoàn thể chính trị trực thuộc Đảng ủy Khối.

Thẳng thắn chỉ rõ những vấn đề còn tồn tại, chia sẻ với những khó khăn mà hoạt động các cấp Công đoàn Viên chức Thành phố gặp phài, đồng chí Phạm Thị Nguyên Hạnh đề nghị các cấp Công đoàn Viên chức Thành phố tiếp tục đổi mới, nỗ lực thực hiện tốt các nhiệm vụ đề ra trong quý II và thời gian tới.

Kết luận hội nghị, đồng chí Phạm Bá Vĩnh - Phó Chủ tịch LĐLĐ Thành phố, Chủ tịch Công đoàn Viên chức Thành phố tiếp thu, ghi nhận, đánh giá cao những ý kiến đóng góp xác thực của các đại biểu đối với kết quả hoạt động quý I, phương hướng nhiệm vụ quý II của Công đoàn Viên chức Thành phố, cũng như đóng góp cho Kế hoạch tổ chức Đại hội Công đoàn cấp cơ sở, tiến tới Đại hội Công đoàn Viên chức thành phố Hà Nội lần thứ VI, nhiệm kỳ 2023-2028.

Đồng chí đề nghị các Công đoàn cơ sở tiếp tục nỗ lực, vượt khó thực hiện tốt các nhiệm vụ đặt ra trong quý II, trong đó quan tâm triển khai việc tổ chức Đại hội Công đoàn các cấp theo chương trình, Kế hoạch đề ra.

Phạm Diệp

© 2021 Ghi rõ nguồn "laodongthudo.vn" khi phát hành lại thông tin từ website này