Huyện Thanh Trì: Học sinh mầm non háo hức đến trường trong ngày đầu đi học sau dịch

18:07 | 13/04/2022
(LĐTĐ) Sau một thời gian dài phải nghỉ học do yêu cầu công tác phòng, chống dịch Covid-19, không khí tại các trường mầm non trên địa bàn huyện Thanh Trì đã háo hức, phấn khởi trở lại đối với cả cô và trò vì đã được thỏa nỗi nhớ trường, nhớ lớp.
Học sinh mầm non, tiểu học ở thành phố Hồ Chí Minh háo hức trở lại trường Bộ Giáo dục và Đào tạo đề nghị cho học sinh mầm non đến Trung học cơ sở nghỉ tiếp 1 - 2 tuần

Sáng nay (13/4), 11.618 học sinh của 32 trường mầm non công lập, 11 trường mầm non tư thục và các nhóm lớp mầm non tư thục trên địa bàn huyện Thanh Trì tới trường học trực tiếp - bắt đầu buổi học đầu tiên của năm học 2021-2022.

Huyện Thanh Trì: Học sinh mầm non háo hức đến trường trong ngày đầu đi học sau dịch
Trẻ mầm non thực hiện 5K trước khi vào lớp

Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện đã phân công cán bộ đến kiểm tra tại một số trường. Với sự chuẩn bị chu đáo và thực hiện nghiêm túc, tuân thủ các quy định phòng, chống dịch Covid-19, ngày đầu tiên đi học của học sinh mầm non đầy háo hức khi được cùng vui chơi và tham gia các hoạt động học tập với bạn bè và cô giáo.

Từ 7h30, tại cổng các cơ sở giáo dục mầm non đã rộn rã không khí tựu trường. Các bậc phụ huynh là ông bà, cha mẹ đưa trẻ đến trường với tâm trạng phấn khởi, hồi hộp. Trong số 11.618 trẻ đến trường trong buổi học đầu tiên có 8.753 trẻ học trường mầm non công lập, 1.321 trẻ học trường tư thục và 1.544 trẻ học các cơ sở nhóm lớp độc lập.

Theo ghi nhận, phụ huynh và học sinh đều thực hiện nghiêm việc đeo khẩu trang từ nhà đến trường, rửa tay bằng dung dịch sát khuẩn trước khi học sinh vào lớp. Tại các lớp trong giờ học đầu tiên, em học sinh đã được cán bộ, giáo viên tuyên truyền, hướng dẫn thực hiện biện pháp bảo vệ sức khỏe cũng nhưng phòng chống dịch bệnh như các bước rửa tay với xà phòng, đeo khẩu trang đúng cách.

Huyện Thanh Trì: Học sinh mầm non háo hức đến trường trong ngày đầu đi học sau dịch
Các bậc phụ huynh là ông bà, cha mẹ đưa trẻ đến trường với tâm trạng phấn khởi, hồi hộp.

Xác định bậc mầm non sau kỳ nghỉ dài, việc đến lớp của các con sẽ gặp nhiều khó khăn, phải làm quen lại với nề nếp, sinh hoạt ở trường, để chuẩn bị tâm lý tốt nhất cho trẻ khi trở lại trường, lớp, các cô giáo đã tạo ra nhiều khu vui chơi, học tập để đảm bảo cho trẻ thỏa sức vui chơi, hoạt động giáo dục; sắp xếp lại và tạo ra nhiều khu vui chơi, học tập kết hợp với việc chăm sóc giáo dục trẻ để nâng cao chất lượng thực hiện chương trình giáo dục mầm non.

Để trẻ bắt nhịp với nề nếp học tập, đảm bảo chương trình giáo dục, đội ngũ giáo viên đã có sự chuẩn bị, soạn giáo án phù hợp với từng nhóm lớp, tạo sự yêu thích trong các hoạt động giáo dục nhà trường.

Đặc biệt, do trẻ mầm non là lứa tuổi cần được chăm sóc, hướng dẫn tỉ mỉ nên Ban Giám hiệu các trường chỉ đạo các nhóm lớp quan tâm sát sao việc tổ chức khử khuẩn, vệ sinh thường xuyên lớp học và các bề mặt tiếp xúc thường xuyên như: khu vực rửa tay, nhà vệ sinh, cầu thang… Phối hợp cùng với phụ huynh làm tốt công tác tuyên truyền cũng như chuẩn bị các điều kiện để đưa trẻ đến trường đảm bảo an toàn phòng dịch Covid-19; xây dựng phương án đón, trả trẻ đảm bảo an toàn phòng, chống dịch.

Huyện Thanh Trì: Học sinh mầm non háo hức đến trường trong ngày đầu đi học sau dịch
Để chuẩn bị tâm lý tốt nhất cho trẻ khi trở lại trường, lớp, các cô giáo đã tạo ra nhiều khu vui chơi, học tập

Thầy Phạm Văn Ngát – Trưởng Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Thanh Trì cho biết: "Các trường mầm non trên địa bàn huyện đã phối hợp với các ngành thực hiện tốt công tác phòng chống dịch bệnh như: đo thân nhiệt, nước rửa tay diệt khuẩn, lớp học bố trí hợp lý theo đúng quy định.

Cùng với việc nâng cao chất lượng giáo dục trẻ, ổn định nền nếp, một trong những vấn đề được ngành giáo dục huyện đặc biệt quan tâm sau khi học sinh đi học trở lại, là thực hiện tốt công tác bán trú bảo đảm an toàn bữa ăn, giấc ngủ cho trẻ. Riêng đối với những trẻ chưa đến lớp, Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện đã chỉ đạo các trường tiếp tục liên hệ, tìm hiểu nguyên nhân và động viên phụ huynh đưa trẻ đến trường”.

Để niềm vui trở lại trường học được lâu dài, đúng tinh thần thích ứng an toàn trong bối cảnh dịch vẫn còn diễn ra, các cơ sở giáo dục mầm non trên địa bàn huyện đang nỗ lực triển khai nhiều biện pháp thực hiện nghiêm công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trong trường học, hướng tới mục tiêu đảm bảo an toàn tối đa cho học sinh, cán bộ, giáo viên, nhân viên trong các cơ sở giáo dục mầm non, nhằm ngăn chặn dịch bệnh bùng phát, đảm bảo an toàn trường học.

Bảo Thoa

© 2021 Ghi rõ nguồn "laodongthudo.vn" khi phát hành lại thông tin từ website này