Không còn quy định hàm!

11:24 | 12/04/2022
(LĐTĐ) Kết luận số 33 của Ban Bí thư Trung ương Đảng mới đây về việc thực hiện chế độ, chính sách đối với cán bộ giữ chức vụ hàm đối với các cơ quan trong hệ thống chính trị là một trong những chính sách để cụ thể hóa Nghị quyết 39 của Bộ Chính trị, đồng thời “minh định” rõ ràng cấp vụ, cấp ban, cấp phòng hiện nay.
Hà Nội: Dự thảo Nghị quyết về công tác cán bộ có nhiều quan điểm, nội dung mới Không vì cơ cấu mà hạ thấp tiêu chuẩn Cần có cơ chế bảo vệ cán bộ dám nghĩ, dám làm, dám đổi mới
Không còn quy định hàm!
Ảnh minh họa.

Lao động Thủ đô từng có bài bình luận về việc nên bỏ “cơ chế” hàm và được nhiều bạn đọc đồng tình. Nhớ lại trước đây, tôi có anh bạn làm một cơ quan ngang bộ, hôm anh được quyết định làm trưởng ban, anh mời đi uống nước và chìa tờ quyết định có ghi rõ “trưởng ban hàm vụ trưởng”. Đi đâu, anh cũng được bạn bè giới thiệu trưởng ban hàm vụ trưởng. Đêm về suy nghĩ, vụ trưởng là gì mà oách thế? Đã là trưởng ban của một cơ quan ngang bộ là “ổn” rồi sao cứ phải mang hàm vụ trưởng?

Khi tìm hiểu, vụ trưởng là chức danh cho các công chức thuộc cơ quan bộ… (thuộc khối quản lý Nhà nước) và các ban của Đảng. Tuy nhiên, một số cơ quan ngang bộ dù không được gọi chính danh là vụ trưởng, chỉ là trưởng ban, nhưng vì cơ quan ngang bộ, nên trong quyết định bổ nhiệm cán bộ cấp trưởng ban bao giờ cũng ghi luôn hàm vụ trưởng để hưởng hệ số phụ cấp. Thậm chí, một số tổng cục, ủy ban chỉ trực thuộc bộ, nhưng vì lý do lịch sử, các trưởng phòng cũng ghi hàm vụ trưởng. Quy định này không chỉ làm tăng quỹ lương mà còn dẫn đến sự lệch chuẩn trong cấu trúc bộ máy của hệ thống chính trị.

Chính vì thế, vừa qua Thường trực Ban Bí thư Võ Văn Thưởng đã ký ban hành Kết luận số 33 của Ban Bí thư về việc thực hiện chế độ, chính sách đối với cán bộ giữ chức vụ hàm. Theo đó, Ban Bí thư quyết định chấm dứt việc bổ nhiệm cán bộ giữ chức vụ hàm ở các cơ quan, tổ chức trong hệ thống chính trị kể từ ngày 1/4/2022; ngoại trừ chức vụ hàm ngoại giao thực hiện theo quy định riêng.

Riêng, đối với cán bộ, công chức đang giữ chức vụ hàm hiện nay, với những người có thời gian công tác còn dưới 5 năm thì giữ nguyên chức vụ hàm và chế độ, chính sách đến khi nghỉ hưu. Đối với những người có thời gian công tác trên 5 năm, thì khi hết thời hạn bổ nhiệm (5 năm từ ngày được bổ nhiệm), không bổ nhiệm lại chức vụ hàm mà xem xét, bố trí công tác phù hợp.

Ngoài ra, kết luận của Ban Bí thư cũng nêu rõ đối với cán bộ, công chức đang giữ chức vụ trưởng hoặc tương đương có thời gian công tác tính đến tuổi nghỉ hưu theo quy định còn dưới 5 năm (60 tháng) do sắp xếp tổ chức bộ máy không tiếp tục bố trí làm vụ trưởng hoặc có nguyện vọng thôi công tác quản lý, điều hành, thì xem xét bố trí công tác phù hợp và được bảo lưu chế độ, chính sách hiện hưởng cho đến khi nghỉ hưu.

Tin tưởng rằng, với việc Thường trực Ban Bí thư Trung ương ban hành Kết luận số 33 của Ban Bí thư Trung ương Đảng mới đây về việc thực hiện chế độ, chính sách đối với cán bộ giữ chức vụ hàm đối với các cơ quan trong hệ thống chính trị, Bộ Nội vụ sẽ sớm ban hành các quy định để triển khai. Nhanh chóng chấm dứt việc quy định cấp hàm vốn quá bất cập như thời gian qua.

L.Hà

© 2021 Ghi rõ nguồn "laodongthudo.vn" khi phát hành lại thông tin từ website này