Đặt lợi ích của người lao động lên hàng đầu

14:03 | 11/04/2022
(LĐTĐ) Với tôn chỉ luôn đặt lợi ích của người lao động lên hàng đầu, thời gian qua, Công đoàn Công ty TNHH sản xuất và thương mại Dược phẩm Tâm Bình (trực thuộc Liên đoàn Lao động quận Ba Đình) đã phối hợp chặt chẽ với Ban lãnh đạo Công ty triển khai nhiều hoạt động nhằm chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho đội ngũ cán bộ, công nhân viên (CBCNV).
Cùng so sánh thiệt - hơn khi người lao động lựa chọn nhận bảo hiểm xã hội một lần Tăng lương tối thiểu – đã đến thời điểm chín muồi Nhiều tín hiệu vui từ thị trường xuất khẩu lao động

Cụ thể, được sự tạo điều kiện của Ban lãnh đạo, những năm qua, Công đoàn Công ty TNHH sản xuất và thương mại Dược phẩm Tâm Bình luôn có những chính sách quan tâm đến các thành viên trong Công ty. Theo đó, bên cạnh mức thu nhập cao hơn mặt bằng chung của thị trường, CBCNV còn được hưởng các chế độ thưởng hấp dẫn nhân dịp kỷ niệm Ngày thành lập, lễ Tết, tặng quà vì có sáng kiến hay, thành tích tốt…

Đặt lợi ích của người lao động lên hàng đầu
Không chỉ về vật chất, các hoạt động chăm lo đời sống tinh thần cho đội ngũ CBCNV cũng được Công đoàn Công ty TNHH sản xuất và thương mại Dược phẩm Tâm Bình quan tâm, chú trọng. (Ảnh minh họa, chụp thời điểm an toàn về dịch Covid-19).

Đội ngũ CBCNV cũng được đảm bảo đầy đủ các chế độ theo quy định như bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, chăm sóc sức khỏe định kỳ… Hằng năm, rất nhiều CBCNV của Công ty được cử tham gia những khóa học để nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ nhằm phát huy tối đa năng lực, sở trường của bản thân.

Trong thời điểm dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp, Công đoàn Công ty đã phối hợp chặt chẽ với Ban lãnh đạo thực hiện nghiêm túc các biện pháp phòng ngừa cần thiết theo sự hướng dẫn của cơ quan chuyên môn; đồng thời phối hợp với cơ quan chức năng để triển khai thông tin và hỗ trợ các hoạt động tiêm vắc xin cho CBCNV.

Đặt lợi ích của người lao động lên hàng đầu
Những hội thi thường xuyên được tổ chức, thu hút đông đảo sự quan tâm của CBCNV và trở thành một nét đặc sắc trong văn hóa Tâm Bình. (Ảnh minh họa, chụp thời điểm an toàn về dịch Covid-19).

Không chỉ về vật chất, các hoạt động chăm lo đời sống tinh thần cho đội ngũ CBCNV cũng được quan tâm, chú trọng. Những chuyến du lịch, kỷ niệm các ngày lễ (ngày Quốc tế Phụ nữ 8/3, ngày Đàn ông Tâm Bình 3/8…), lớp học kỹ năng mềm (yoga, trang điểm, nấu ăn…), những cuộc thi (làm thơ, trình diễn thời trang…) thường xuyên được tổ chức, thu hút đông đảo sự quan tâm của CBCNV và trở thành một nét đặc sắc trong văn hóa Tâm Bình.

Có thể khẳng định, từ việc chăm lo, đại diện bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng cho CBCNV, thời gian qua, Công đoàn Công ty TNHH sản xuất và thương mại Dược phẩm Tâm Bình đã khẳng định được vai trò cầu nối giữa người lao động và doanh nghiệp, tạo môi trường thuận lợi để CBCNV an tâm công tác, cống hiến, sôi nổi hưởng ứng phong trào thi đua yêu nước, không ngừng nâng cao vị thế của tổ chức Công đoàn.

T.P

© 2021 Ghi rõ nguồn "laodongthudo.vn" khi phát hành lại thông tin từ website này