Hiểm họa từ ma túy mới mang tên “nước vui”

13:37 | 12/04/2022
(LĐTĐ) Theo cơ quan Công an, tình hình mua bán, vận chuyển ma túy, nhất là ma túy tổng hợp có xu hướng tăng mạnh. Tội phạm ma túy ngày càng manh động, với nhiều phương thức, thủ đoạn tinh vi. Thời gian gần đây, lực lượng chức năng đã bắt giữ nhiều đối tượng đang vận chuyển, mua bán loại ma túy mới mang tên “nước vui”.
Xét xử đối tượng buôn bán ma túy trong mùa dịch Khởi tố đối tượng thuê chung cư cất giấu ma tuý tổng hợp để bán kiếm lời

Liên tiếp phát hiện ma túy “nước vui”

Khoảng 12h30 ngày 31/3, tổ công tác Công an phường Mỹ Đình 2, quận Nam Từ Liêm làm nhiệm vụ tại khu vực trước tòa nhà FLC, số 36 Phạm Hùng thuộc phường Mỹ Đình 2, phát hiện một nam thanh niên đứng cạnh Trương Quang Tuấn (sinh năm 1992; trú tại xã Mỹ Lộc, huyện Hậu Lộc, tỉnh Thanh Hóa) đang ngồi trên xe máy có biểu hiện nghi vấn nên tiến hành kiểm tra.

Thấy lực lượng công an, nam thanh niên đang đứng bỏ chạy. Tiếp tục kiểm tra, tổ công tác phát hiện bên trong túi xách ở khung xe máy của Tuấn có 1 hộp giấy, bên trong có gói ni lông chứa 5 viên nén màu xanh và 1 gói ni lông màu xanh chứa chất bột màu trắng nghi là ma túy.

Hiểm họa từ ma túy mới mang tên “nước vui”
Vũ Như Công (đội mũ) tại thời điểm bị bắt quả tang đi bán ma túy.

Tại chỗ, Tuấn khai nhận số chất bột màu trắng và 5 viên nén màu xanh nêu trên là ma túy của bản thân mang đi để bán cho nam thanh niên vừa bỏ chạy. Giám định tang vật thu giữ được của Trương Quang Tuấn, xác định 5 viên nén màu xanh có trọng lượng 3,058g Amphetamin và Methaphetamin; chất bột màu trắng bên trong gói ni lông màu xanh có khối lượng 7,263 gam - được xác định là ma túy mới có tên “nước vui”.

Trước đó, vào ngày 28/3, tổ công tác Công an phường Mỹ Đình 2 làm nhiệm vụ tại khu vực số 89, đường Lê Đức Thọ, phường Mỹ Đình 2 cũng phát hiện Vũ Như Công (sinh năm 2000; trú tại xã Hoạt Giang, huyện Hà Trung, tỉnh Thanh Hóa) có biểu hiện nghi vấn bán ma túy nên tiến hành kiểm tra. Quá trình kiểm tra, lực lượng công an phát hiện trên xe máy có 1 hộp dầu dừa, bên trong có 1 túi nilon chứa các hạt tinh thể màu trắng và 1 hộp dầu dừa khác, bên trong cũng có gói nilon chứa chất bột màu trắng nghi là ma túy. Tổ công tác đã lập biên bản thu giữ tang vật, đưa người liên quan về trụ sở để xác minh làm rõ.

Tại trụ sở Công an phường Mỹ Đình 2, Vũ Như Công khai tang vật bị cơ quan công an phát hiện thu giữ là ma túy. Số ma túy này, Công khai do bạn cùng phòng thuê đi giao cho một người tại đường Lê Đức Thọ. Tiến hành giám định tang vật thu giữ được của Vũ Như Công tại Phòng Kỹ thuật hình sự - Công an thành phố Hà Nội, xác định tinh thể màu trắng bên trong 1 túi ni lông là ma túy loại Ketamine, có trọng lượng 1,157gam. Chất bột màu trắng bên trong gói ni lông màu xanh, khối lượng 7,589 gam cũng là ma túy “nước vui”.

Theo chỉ huy Công an quận Nam Từ Liêm, đây là loại ma túy hoàn toàn mới, chưa có danh mục các loại ma túy ở Việt Nam, nhưng qua giám định xác định người sử dụng loại “nước vui” này có cảm giác hưng phấn như sử dụng các loại ma túy khác.

Nguy hại khôn lường

Theo các chuyên gia, ma túy dù được chế biến dưới dạng nào thì vẫn là chất cấm và gây nguy hiểm đến sức khỏe, thậm chí là tính mạng. Đặc điểm chung của các loại ma túy là gây nghiện, buộc người dùng phải tăng dần liều lượng sử dụng. Do đó, dù các sản phẩm này chỉ chứa một lượng rất nhỏ cần sa thì cũng gây hiệu ứng "lũy tiến" như bất kỳ sản phẩm ma túy nào khác.

Loại ma túy này còn gọi là "nước vui" xuất xứ từ nước ngoài, mua về phục vụ khách tại các vũ trường, quán bar với giá từ 1,2 đến 1,5 triệu đồng một lọ. Khi sử dụng, chỉ cần pha một lọ với khoảng 2 lít nước có ga sẽ tạo thành thức uống mới mang lại cảm giác hưng phấn, vui vẻ kéo dài.

Hiểm họa từ ma túy mới mang tên “nước vui”
Loại ma túy mới có tên “nước vui” sử dụng pha để uống nên được ngụy trang như các loại nước giải khát.

Trung tâm Chống độc, Bệnh viện Bạch Mai đã từng tiếp nhận nhiều ca ngộ độc do sử dụng các loại ma túy như vậy, thậm chí có trường hợp mới thử lần đầu tiên. Hầu hết các bệnh nhân khi nhập viện đều trong tình trạng nguy kịch như: Vật vã, kích động, co giật, rối loạn tâm thần, rối loạn nhịp tim... Đáng nói, bệnh nhân chỉ đến viện khi các biểu hiện vượt quá giới hạn chịu đựng, như co giật, kích thích, vật vã không kiểm soát được.

“Trung tâm đã cấp cứu nhiều trường hợp bệnh nhân bị sốc ma túy thế hệ mới. Các bệnh nhân thường nhập viện trong tình trạng co giật, kích thích, vật vã không kiểm soát được. Nhiều người còn xuất hiện triệu chứng nhiễm độc thần kinh, tim mạch, loạn nhịp tim, tăng huyết áp, suy thận, đe dọa đến tính mạng. Bệnh viện cũng chỉ là nơi điều trị triệu chứng, còn để cách ly được với nguồn chất gây nghiện cần sự vào cuộc của gia đình, cộng đồng và chính bản thân người nghiện”, Bác sĩ Nguyễn Trung Nguyên, Trung tâm Chống độc (Bệnh viện Bạch Mai) cảnh báo.

Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy - Công an thành phố Hà Nội cho biết, thời gian qua, thú chơi những loại ma túy như: “Nước vui”, đông trùng, nước xoài, kẹo… đã rộ lên tại một số thành phố lớn. Bản chất của những sản phẩm mang tên gọi như một loại thực phẩm nói trên là ma túy tổng hợp. Các loại ma túy này được ngụy trang dưới những tên gọi khác nhau để tránh sự phát hiện của lực lượng chức năng. Đáng chú ý, những loại ma túy này được sử dụng pha để uống nên được ngụy trang như các loại nước giải khát. Nhìn bao bì bên ngoài hầu hết mọi người đều cho đây là gói nước uống giải khát chứ không phải ma túy.

Theo Đại tá Trương Thọ Toàn, Trưởng phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy - Công an thành phố Hà Nội, đây là một hình thức, thủ đoạn rất mới. Nếu những sản phẩm này được tiêu thụ ở các trường học hay các khu vui chơi thì sẽ rất nguy hiểm. Không chỉ gây khó khăn cho cơ quan chức năng trong phát hiện, ngăn chặn mà còn gây tác hại khôn lường cho xã hội. Vì thế, các bậc phụ huynh luôn cần để mắt tới con trẻ, kịp thời phát hiện những bất thường, phòng nguy cơ con bị lừa, bị dụ dỗ dùng các chất gây nghiện nguy hiểm./.

Minh Phương

© 2021 Ghi rõ nguồn "laodongthudo.vn" khi phát hành lại thông tin từ website này