Triển khai nhiều hoạt động hướng tới SEA Games 31

11:22 | 12/04/2022
(LĐTĐ) Để chào mừng Đại hội thể thao Đông Nam Á lần thứ 31 (SEA Games 31), Sở Văn hoá và Thể thao Hà Nội đã tích cực vào cuộc, triển khai tới các quận, huyện, thị xã thực hiện trang hoàng, tổng vệ sinh ngõ xóm tham gia cuộc thi “Giữ gìn ngõ phố xanh, sạch, trang hoàng đường phố đẹp”; đặc biệt tăng cường công tác xử lý các biển hiệu, banner trang trí cổ động trực quan chào mừng SEA Games 31.
Hà Nội tích cực chuẩn bị cho SEA Games 31 Sẵn sàng cho SEA Games 31

Theo Trưởng phòng Xây dựng Nếp sống văn hoá và Gia đình (Sở Văn hoá và Thể thao Hà Nội) Bùi Minh Hoàng, thực hiện Chỉ thị 06/CT-UBND ngày 25/3/2022 của Ủy ban nhân dân Thành phố về công tác tổng vệ sinh môi trường, trang trí đường phố hướng tới SEA Games 31, các địa phương tổ chức phát động đợt cao điểm vệ sinh môi trường trên toàn địa bàn hướng tới SEA Games 31 với chủ đề “Vì một Thủ đô sáng, xanh, sạch, đẹp”, trong đó gắn với thực hiện phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá”, chương trình xây dựng nông thôn mới, xây dựng người Hà Nội thanh lịch văn minh, các phong trào thi đua của địa phương và các ngày lễ, ngày kỷ niệm.

Triển khai nhiều hoạt động hướng tới SEA Games 31
Các địa phương đã chuẩn bị cơ sở vật chất sẵn sàng cho SEA Games 31.

Bên cạnh đó, các quận, huyện tiếp tục phát huy tốt các mô hình đã và đang được triển khai như: Tuyến đường, tuyến phố tự quản, tuyến đường nở hoa, con đường, tuyến phố bích họa… song song với đó là công tác kiểm tra, giám sát thường xuyên, liên tục đảm các nội dung triển khai đồng bộ, thực chất, có hiệu quả.

Sở Văn hoá và Thể thao Hà Nội yêu cầu 100% các địa phương xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện cuộc thi “Ngõ phố xanh, sạch, đẹp” do Sở phát động, phạm vi triển khai đảm bảo việc triển khai đến từng thôn, làng, tổ dân phố, thực hiện việc đăng ký các tuyến đường, tuyến phố tham gia cuộc thi cấp Thành phố. Cùng với đó, các địa phương cũng cần đảm bảo công tác vệ sinh môi trường trên địa bàn, chú trọng việc vận động các cơ quan, công sở gắn với phong trào xây dựng cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp văn hóa và thực hiện quy tắc ứng xử trong cơ quan… Thực hiện việc trang hoàng, vệ sinh đường phố, tạo ấn tượng tốt đẹp, thân thiện, đặc biệt là những khu vực diễn ra hoạt động thi đấu, những khu vực có đoàn vận động viên và khách nước ngoài lưu trú.

Cũng liên quan đến công tác chuẩn bị cho SEA Games 31, Giám đốc Trung tâm Thông tin triển lãm Hà Nội Trần Văn Hà cho biết, 9 tháng cuối năm 2022 còn rất nhiều hoạt động cần triển khai, trong đó việc cần nhất và cũng tập trung cao độ nhất là tuyên truyền cho Đại hội Thể thao Đông Nam Á lần thứ 31.

Ông Trần Văn Hà nhấn mạnh, Bộ nhận diện SEA Games 31 đã được Tiểu ban Thông tin-Truyền thông Ban Tổ chức SEA Games 31 gửi cho Trung tâm từ ngày 8/3/2022 và đề nghị các quận, huyện, thị xã khi tuyên truyền cần lưu ý trong quá trình triển khai theo đúng hướng dẫn, nếu có khó khăn, vướng mắc thì liên hệ ngay với Trung tâm Thông tin triển lãm để được hướng dẫn cụ thể. Trong quá trình thực hiện công tác tuyên truyền, các quận, huyện, thị xã phải thường xuyên trao đổi, cung cấp thông tin, báo cáo về các hoạt động tuyên truyền trên địa bàn, các tuyến phố.

Cũng nhằm chào mừng Đại hội thể thao Đông Nam Á lần thứ 31, Trung tâm Văn hoá Thành phố sẽ tổ chức Liên hoan Nghệ thuật quần chúng các xã nông thôn mới, phường văn minh đô thị Hà Nội lần thứ I – năm 2022 với chủ đề “Ngày hội Tháng 5”, dự kiến vòng chung khảo sẽ diễn ra vào tháng 5/2022.

Trung tâm Văn hoá Thành phố cũng đã đề nghị các quận, huyện, thị xã tổ chức Liên hoan cấp cơ sở tạo sức lan toả đến với từng cộng đồng dân cư; đồng thời căn cứ kết quả Liên hoan cấp cơ sở, các quận, huyện, thị xã tuyển chọn tiết mục đặc sắc tiêu biểu của xã nông thôn mới, phường văn minh đô thị tham gia Chung khảo Liên hoan cấp Thành phố.

Bên cạnh đó, hoạt động chiếu phim phục vụ chính trị cũng được Trung tâm Văn hoá Thành phố triển khai tổ chức với khoảng 500 buổi tại các quận, huyện, thị xã; các ban, ngành, đoàn thể; các trường, Trung tâm bảo trợ, vùng sâu, vùng xa, vùng dân tộc thiểu số, khu công nghiệp, chế xuất… nhân kỷ niệm các ngày lễ lớn, các sự kiện lịch sử, chính trị quan trọng của đất nước và Thủ đô trong năm 2022.

Liên quan tới lĩnh vực thể thao quần chúng, để chào mừng SEA Games 31, Thành phố đã giao Sở Văn hoá và Thể thao Hà Nội tổ chức Lễ phát động Hà Nội đếm ngược 31 ngày hướng tới SEA Games 31 vào sáng 11/4; trước đó là Ngày chạy Olympic Vì sức khỏe toàn dân, phát động và Chung kết Giải chạy Báo Hànộimới mở rộng lần thứ 47 – Vì hòa bình...

Phương Bùi

© 2021 Ghi rõ nguồn "laodongthudo.vn" khi phát hành lại thông tin từ website này