Phát huy vai trò của Ban Nữ công quần chúng tại doanh nghiệp

19:12 | 09/04/2022
(LĐTĐ) Dưới sự chỉ đạo của Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) huyện Mê Linh, Ban Nữ công quần chúng tại công đoàn cơ sở (CĐCS) trong doanh nghiệp khu vực ngoài nhà nước đã phát huy vai trò trong việc tham gia thực hiện chế độ, chính sách đối với lao động nữ, giúp cho nữ công nhân lao động (CNLĐ) thực hiện được quyền và nghĩa vụ theo quy định của pháp luật. Hoạt động của Ban Nữ công quần chúng tại Công ty TNHH Cao su Inoue Việt Nam là một ví dụ.
Khẳng định vai trò của công tác nữ công Tích cực triển khai Nghị quyết 12b

Ngay sau khi nhận được sự chỉ đạo, hướng dẫn của LĐLĐ huyện Mê Linh, Công đoàn Công ty TNHH Cao su Inoue Việt Nam đã thành lập Ban Nữ công quần chúng nhằm tập trung nắm bắt tình hình lao động nữ, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp cho nữ CNLĐ.

Phát huy vai trò của Ban Nữ công quần chúng tại doanh nghiệp
Ban Nữ công quần chúng Công ty TNHH Cao su Inoue Việt Nam đã phát huy vai trò tham mưu cho Ban Chấp hành CĐCS trong chăm lo đời sống vật chất cũng như tinh thần cho nữ CNLĐ. (Ảnh minh họa: Lương Hằng)

Theo Phó Chủ tịch Công đoàn Công ty TNHH Cao su Inoue Việt Nam Phan Thị Minh Thư, từ khi được thành lập, Ban Nữ công quần chúng Công ty đã phát huy vai trò trong việc tham gia với Ban chấp hành Công đoàn CĐCS cũng như doanh nghiệp thực hiện chế độ, chính sách đối với lao động nữ như: Kiến nghị về hỗ trợ kinh phí nhà trẻ cho nữ CNLĐ có con trong độ tuổi mẫu giáo; hỗ trợ cho nữ CNLĐ trong thời gian nghỉ thai sản; chế độ cho nam CNLĐ khi vợ sinh con; kiến nghị tổ chức các hoạt động chăm lo, động viên nữ CNLĐ…

Hàng năm, Ban Nữ công quần chúng đã tham mưu với Ban chấp hành CĐCS tổ chức giao lưu bóng chuyền nữ, tổ chức văn nghệ và tham quan, du lịch… từ đó nâng cao đời sống tinh thần cho người lao động nói chung và nữ CNVCLĐ nói riêng.

Đồng thời, Ban Nữ công quần chúng cũng tích cực triển khai các phong trào thi đua trong lao động sản xuất như “Lao động giỏi, lao động sáng tạo”; “Công nhân giỏi Thủ đô”; “Giỏi việc nước, đảm việc nhà”… Thông qua các phong trào thi đua đã khích lệ, động viên nữ CNLĐ tích cực thi đua lao động sản xuất, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

“Nhận thức rõ về trách nhiệm hoạt động của Ban Nữ công quần chúng, thời gian qua, Ban Nữ Công quần chúng của công ty đã nỗ lực đổi mới phương thức hoạt động, thu hút được đông đảo nữ CNLĐ tham gia. Cùng với đó, chủ sử dụng lao động cũng có những thay đổi trong việc chăm lo cho người lao động, đặc biệt là lao động nữ”- Phó Chủ tịch Công đoàn Công ty TNHH Cao su Inoue cho biết.

Cũng theo bà Phan Thị Minh Thư, để hoạt động của Ban Nữ công quần chúng ngày càng đi vào có chiều sâu, thời gian tới, Ban Nữ công quần chúng của Công ty sẽ tập trung một số vấn đề như: Xây dựng kế hoạch hoạt động ngay từ đầu năm, tranh thủ sự ủng hộ, hỗ trợ về kinh phí từ chính quyền để tổ chức các hoạt động; kịp thời nắm bắt nhu cầu, nguyện vọng của nữ CNLĐ, tham mưu cho Ban chấp hành CĐCS giải quyết khó khăn, vướng mắc cho lao động nữ…

Lương Hằng

© 2021 Ghi rõ nguồn "laodongthudo.vn" khi phát hành lại thông tin từ website này