Nhiều tín hiệu tích cực, kỳ vọng khởi sắc cho ngành du lịch TP.HCM

17:43 | 09/04/2022
(LĐTĐ) Sau khi thành phố Hồ Chí Minh được Chính phủ cho phép mở cửa đón khách du lịch quốc tế từ ngày 15/3, thị trường du lịch tại Thành phố đã bắt đầu có những chuyển biến tích cực.
TP.HCM đón đoàn khách quốc tế lớn nhất từ khi mở cửa du lịch trở lại Cục thuế TP.HCM cưỡng chế thu hồi nợ hai công ty trúng đấu giá đất Thủ Thiêm HĐND TP.HCM thống nhất triển khai dự án đường Vành đai 3 với gần 24.000 tỷ đồng

Nỗ lực nâng cao chất lượng dịch vụ du lịch

Ngay khi thành phố Hồ Chí Minh (TP.HCM) được mở cửa đón khách quốc tế trở lại, Sở Du lịch đã tham mưu với Ủy ban nhân dân TP.HCM tổ chức Chương trình “TP.HCM Chào đón bạn – Welcome to Ho Chi Minh City”.

Đây là chiến dịch truyền thông nhằm truyền tải hình ảnh về TP.HCM - điểm đến du lịch an toàn - hấp dẫn - thân thiện và ngành du lịch Thành phố kêu gọi sự hưởng ứng tích cực của các sở, ngành, quận, huyện, đoàn thể, doanh nghiệp và mọi công dân đang sinh sống, làm việc trên địa bàn.

Nhiều tín hiệu tích cực, kỳ vọng khởi sắc cho ngành du lịch TP.HCM
Nhiều doanh nghiệp du lịch nhận định ngành du lịch TP.HCM hứa hẹn sẽ bùng nổ trong mùa hè 2022.

Về phương án mở cửa lại hoạt động du lịch TP.HCM, Giám đốc Sở Du lịch Nguyễn Thị Ánh Hoa cho biết, sẽ nâng cao chất lượng các dịch vụ phục vụ khách du lịch trên địa bàn khi doanh nghiệp cải thiện, bổ sung, nâng cấp cơ sở vật chất, hạ tầng, trang thiết bị và nâng cao tay nghề của đội ngũ nhân viên phục vụ du lịch… Những giải pháp này nhằm bảo đảm an toàn, chất lượng dịch vụ, sản phẩm; khẳng định thương hiệu du lịch TP.HCM.

Đồng thời, nâng cao chất lượng các sản phẩm, sự kiện du lịch hiện có và phát triển sản phẩm đặc trưng của TP.HCM; xây dựng sản phẩm du lịch, tour tuyến mới hấp dẫn…

Sau những chủ động chuẩn bị của ngành du lịch, mới đây, TP.HCM đã đón đoàn khách quốc tế đến Thành phố có gần 130 thành viên, quốc tịch Mỹ, phần lớn là doanh nhân, thương gia của các doanh nghiệp, hiệp hội… của Mỹ lần đầu tiên đến TP.HCM.

Trong hành trình, đoàn đã chọn TP.HCM là điểm dừng chân, lưu trú dài nhất để trải nghiệm và tham quan, thưởng thức ẩm thực và các dịch vụ chất lượng cao của Thành phố.

Phó Chủ tịch Uỷ ban nhân dân TP.HCM Dương Anh Đức nhận định, đây là tín hiệu cho thấy thị trường du lịch quốc tế đã bắt đầu có những chuyển động khởi sắc trở lại, Việt Nam và TP.HCM đã trở thành điểm đến được khách du lịch quốc tế quan tâm. Đây cũng là tín hiệu cho thấy những nỗ lực không ngừng nghỉ của Thành phố trong thời gian qua đã bắt đầu có kết quả. Kỳ vọng sự hồi phục nhanh của ngành du lịch Thành phố sau khi kiểm soát được đại dịch Covid-19.

“Đối với các doanh nghiệp du lịch, cần tiếp tục phát huy sự chủ động, năng động, sáng tạo và ý chí kiên cường trong việc khôi phục và tổ chức lại hoạt động, góp phần phục hồi nhanh chóng ngành kinh tế mũi nhọn của Thành phố với những chương trình cụ thể, hấp dẫn dành cho du khách”, ông Dương Anh Đức cho biết.

Doanh nghiệp tung ra nhiều gói kích cầu

Trước nỗ lực vực dậy ngành du lịch TP.HCM, nhiều doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ du lịch, lữ hành đã tung ra nhiều khuyến mãi, ưu đãi cho khách du lịch trong nước và quốc tế. Đặc biệt là trong dịp Lễ Giỗ tổ Hùng Vương và dịp Lễ 30/4 sắp tới.

Cụ thể, bà Đoàn Thị Thanh Trà, Giám đốc tiếp thị và truyền thông Lữ hành Saigontourist, ước tính, có 8.000 lượt khách đi chơi trong 3 ngày nghỉ lễ, phần lớn du khách lựa chọn tour trọn gói với top 5 các điểm du lịch được chọn nhiều nhất là Phú Quốc, Nha Trang, Quy Nhơn, Đà Nẵng, Hà Giang.

Đối với thị trường tour nước ngoài, Saigontourist mang đến nhiều lựa chọn trong dịp Lễ này với các điểm đến như Mỹ, Dubai, Thổ Nhĩ Kỹ, Châu Âu, Maldives bên cạnh các tuyến điểm gần Đông Nam Á. Cũng trong tháng 4, Lữ hành Saigontourist sẽ phục vụ 6 đoàn khách đi du lịch Dubai, Singapore, châu Âu khởi hành từ Hà Nội và TP.HCM.

"Với lượng khách du lịch đang trở lại và ngày càng tăng cao, Lữ hành Saigontourist kỳ vọng một “cú hích” cho du lịch vào Lễ 30/4 và mùa hè năm nay. Đồng thời, phía Công ty đã và đang triển khai các điểm đến hấp dẫn trên toàn quốc hứa hẹn đón đầu các cơ hội phục hồi của du lịch", bà Đoàn Thị Thanh Trà cho biết.

Tại Lữ hành Vietravel cung cấp chương trình mới dành cho những du khách thích sự khám phá, chinh phục điều mới lạ với 8 chương trình tour có mức giá khuyến mãi, dao động từ 699.000 đồng (tour Củ Chi - nông trang xanh - địa đạo vùng Đất Thép) đến 7,7 triệu đồng (combo dịch vụ trải nghiệm làm phi công máy bay A320).

Với khối khách sạn, nhiều khách sạn sẽ giảm giá dịch vụ lưu trú từ 20% - 73%. Trong đó, Khách sạn Mường Thanh Luxury giảm 73%, Ramana giảm 50%, Continental giảm 40%, 6 khách sạn gồm Sofitel Saigon, Pullman Saigon, Hotel Des Arts Saigon – MGallery, Novotel Saigon, Ibis Saigon Airport, Ibis Saigon South thuộc Tập đoàn Accor giảm 20% giá phòng.

Dịch vụ điểm tham quan cũng có nhiều những ưu đãi nổi bật như Bảo tàng Áo Dài, giảm giá vé từ 50.000 đồng còn 30.000 đồng khi khách quốc tế mặc áo dài đến bảo tàng, tặng quà lưu niệm cho các đoàn đến nghiên cứu, giao lưu văn hóa do các cơ quan, đơn vị giới thiệu. Hàng loạt nhà hàng, chuỗi bánh kẹo, điểm mua sắm… cũng giảm giá từ 10% đến gần 50% để hưởng ứng chương trình chào đón du khách trở lại của TP.HCM.

Ngoài ra, tiếp nối các hoạt động trong Chương trình “TPHCM Chào đón bạn - Welcome to Ho Chi Minh City”, TP.HCM sẽ tổ chức nhiều sự kiện nhằm thu hút khách du lịch như: Lễ hội Áo dài ; Ngày hội Du lịch TP.HCM ; Hội chợ Du lịch Quốc tế TP.HCM năm 2022 (ITE HCMC 2022); Lễ hội Ẩm thực; Giải Marathon Quốc tế; Giao lưu với đầu bếp quốc tế có sao Michelin; Ngày hội Khinh khí cầu…

Bên cạnh đó, nhiều sự kiện hấp dẫn như: Lễ hội Tết Việt, Liên hoan Lân Sư Rồng, Lê hội Trái cây Nam bộ, Festival Hoa lan, Tinh hoa Gạo Việt; Tinh hoa Nông sản Việt; Lê hội Bánh mì Sài Gòn...cũng sẽ được Sở Du lịch phối hợp các đơn vị tổ chức để quảng bá.

Minh Tuấn

© 2021 Ghi rõ nguồn "laodongthudo.vn" khi phát hành lại thông tin từ website này