CNVCLĐ huyện Mỹ Đức: Hơn 585 sáng kiến tham gia Chương trình 1 triệu sáng kiến, nỗ lực vượt khó

20:52 | 08/04/2022
(LĐTĐ) Thực hiện sự chỉ đạo của Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) thành phố Hà Nội về vận động đoàn viên, công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ) tham gia Chương trình “1 triệu sáng kiến - nỗ lực vượt khó, sáng tạo, quyết tâm chiến thắng đại dịch Covid-19”, LĐLĐ huyện Mỹ Đức đã phát động tuần cao điểm, tháng cao điểm tuyên truyền đoàn viên, người lao động tích cực hưởng ứng, tham gia.
Hà Nội: Khen thưởng đột xuất các tập thể thực hiện tốt Chương trình "Một triệu sáng kiến" Một công nhân tại Hải Phòng có sáng kiến làm lợi 3,8 tỷ đồng: Tự hào trí tuệ lao động Việt Nam Tôn vinh, nhân rộng những sáng kiến, mô hình phổ biến pháp luật hiệu quả

Trong tuần đầu phát động (từ 1/4-7/4/2022), LĐLĐ huyện Mỹ Đức đã đạt tỉ lệ 130% so với chỉ tiêu được giao ở giai đoạn 1. Tính đến hết ngày 7/4/2022, CNVCLĐ huyện Mỹ Đức đã đóng góp 585 sáng kiến (LĐLĐ Thành phố giao chỉ tiêu 449 sáng kiến).

Để đạt được tỷ lệ 130% đoàn viên, CNVCLĐ tham gia chương trình trong tuần đầu phát động, Ban Thường vụ LĐLĐ huyện đã có kế hoạch cụ thể, giao chỉ tiêu cho các đơn vị. Đặc biệt, LĐLĐ huyện chỉ đạo đẩy mạnh công tác tuyên truyền, hướng dẫn tham gia cuộc thi trên nền tảng mạng xã hội, hướng dẫn kịp thời, liên tục cho các Công đoàn cơ sở (CĐCS) tham gia sau giờ làm việc và các ngày thứ 7, chủ nhật để hướng dẫn cho các đoàn viên, người lao động tích cực hưởng ứng, tham gia chương trình. Trong đó, khối Giáo dục tích cực tham gia và có nhiều điểm mới; nhiều cán bộ, giáo viên kết hợp giờ giải lao để cập nhật sáng kiến.

CNVCLĐ huyện Mỹ Đức: Hơn 585 sáng kiến tham gia Chương trình 1 triệu sáng kiến, nỗ lực vượt khó
Đoàn viên, người lao động huyện Mỹ Đức tích cực hưởng ứng, tham gia Chương trình “1 triệu sáng kiến - nỗ lực vượt khó, sáng tạo, quyết tâm chiến thắng đại dịch Covid-19”.

Sáng kiến tham gia Chương trình là những ý tưởng, giải pháp sáng tạo, hiệu quả liên quan đến nhiệm vụ công tác, sản xuất, kinh doanh, hoạt động Công đoàn. Những sáng kiến có giá trị làm lợi cao, tạo ra sản phẩm mới, góp phần đảm bảo an toàn vệ sinh lao động, bảo vệ môi trường, cải cách hành chính, xây dựng Đảng, Nhà nước và phục vụ cộng đồng; góp phần ổn định hoạt động sản xuất, kinh doanh, thích ứng linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19, từng bước khôi phục và phát triển kinh tế - xã hội.

Đây là Chương trình có ý nghĩa, mang màu sắc tươi mới, được đoàn viên, người lao động trong toàn huyện nhiệt tình hưởng ứng tham gia, đã và đang tạo ra không khí thi đua sôi nổi, tích cực, góp phần đưa các phong trào thi đua ngày càng đi sâu vào đời sống. Chương trình cũng giúp đoàn viên, người lao động huyện Mỹ Đức gắn bó sâu sắc hơn với với tổ chức Công đoàn, từ đó đóng góp sức lao động, sự sáng tạo trong công tác chuyên môn, hoạt động sản xuất kinh doanh của mỗi cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp.

K.T

© 2021 Ghi rõ nguồn "laodongthudo.vn" khi phát hành lại thông tin từ website này