Ứng Hòa: Hiệu quả từ chương trình phối hợp giữa Liên đoàn Lao động và Hội Liên hiệp phụ nữ

13:07 | 09/04/2022
(LĐTĐ) Nhằm cụ thể hóa chương trình phối hợp giữa Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) huyện Ứng Hòa và Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) huyện giai đoạn 2016-2022, trong năm qua hai cơ quan đã phối hợp và đẩy mạnh nhiều hoạt động ý nghĩa và thiết thực, gắn với các sự kiện trọng đại của Thủ đô và đất nước, qua đó nâng cao vai trò của nữ cán bộ, công nhân viên chức lao động (CNVCLĐ) trong mọi hoạt động kinh tế, xã hội.
Phối hợp tổ chức truyền thông, tư vấn sức khỏe hậu Covid-19 cho hơn 200 cán bộ, đoàn viên Công đoàn Liên đoàn Lao động huyện Ứng Hòa: Tích cực chăm lo đời sống cho người lao động

Theo đó, hai cơ quan đẩy mạnh tuyên truyền, tổ chức gặp mặt, nói chuyện chuyên đề về “Vai trò của Phụ nữ Việt Nam xưa và nay”, “Nghệ thuật ứng xử Mẹ chồng - Nàng dâu”, “Phụ nữ hiện đại với gia đình và xã hội”, chia sẻ kinh nghiệm của nữ cán bộ lãnh đạo trong phong trào thi đua “Giỏi việc nước - Đảm việc nhà”...

Đẩy mạnh tuyên truyền chia sẻ kinh nghiệm của nữ cán bộ lãnh đạo trong phong trào thi đua
Nữ CNVCLĐ huyện Ứng Hòa hưởng ứng “Tuần lễ Áo dài Việt Nam” nhân kỷ niệm ngày thành lập Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam năm 2020

Tổ chức tọa đàm về điểm mới của Bộ luật Lao động năm 2019 và chế độ chính sách liên quan đến lao động nữ, Hội thi nấu ăn với chủ đề “Bữa cơm gia đình” và liên hoan ẩm thực Việt, Hội thao nữ công nhân viên chức lao động huyện.

Đồng thời hưởng ứng “Tuần lễ Áo dài Việt Nam” nhân kỷ niệm ngày Quốc tế phụ nữ và Cuộc khởi nghĩa Hai Bà Trưng năm 2020 và 2021; tuyên truyền về nguồn gốc, ý nghĩa, giá trị của “Di sản áo dài Việt Nam” nhân dịp kỷ niệm ngày thành lập Hội LHPN Việt Nam năm 2020…

Hàng năm, phối hợp triển khai thực hiện cuộc vận động gia đình "5 không, 3 sạch" đến các gia đình cán bộ, hội viên, đoàn viên công đoàn, CNVCLĐ đăng ký thực hiện. Chỉ đạo Công đoàn cơ sở phối hợp tổ chức gặp mặt, tọa đàm và biểu dương “Gia đình CNVCLĐ tiêu biểu” gắn với phong trào xây dựng gia đình văn minh, hạnh phúc.

LĐLĐ huyện Ứng Hòa và Hội LHPN huyện Ứng Hòa đã phối hợp khởi công xây dựng, tổ chức trồng hoa và gắn biển công trình “Vườn hoa ơn Bác” tại Khu di tích lịch sử Quốc gia ATK Chùa Chòng - Trầm Lộng, chào mừng Đại hội Đảng bộ huyện Ứng Hòa lần thứ XXIV; ra quân cắt tỉa và chăm sóc “Vườn hoa ơn Bác” chào mừng kỷ niệm Ngày chiến thắng (30/4) và Quốc tế Lao động (1/5), chào mừng Cuộc bầu cử Quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026.

Mới đây, LĐLĐ huyện, Hội LHPN huyện và Huyện đoàn Ứng Hòa phối hợp ra quân cắt tỉa, chăm sóc "Vườn hoa ơn Bác" tại Khu di tích lịch sử ATK Chùa Chòng, xã Trầm Lộng, huyện Ứng Hòa.

Đẩy mạnh tuyên truyền chia sẻ kinh nghiệm của nữ cán bộ lãnh đạo trong phong trào thi đua
LĐLĐ huyện Ứng Hòa và Hội LHPN huyện Ứng Hòa phối hợp khởi công xây dựng, tổ chức trồng hoa và gắn biển công trình “Vườn hoa ơn Bác” tại Khu di tích lịch sử Quốc gia ATK Chùa Chòng - Trầm Lộng

Theo đó, 30 cán bộ, đoàn viên công đoàn, đoàn viên thanh niên, hội viên hội phụ nữ cấp huyện và cơ sở đã tập trung làm cỏ, cắt tỉa, tạo hình cây cảnh, chăm sóc và tổng vệ sinh khu vực khuôn viên trước cổng chùa.

“Vườn hoa ơn Bác” nằm ở vị trí mặt trước khu ATK chùa Chòng, xã Trầm Lộng, huyện Ứng Hòa có diện tích trên 500m2, được chia thành 8 ô. Mỗi ô trồng khoảng 15.000 cây hoa các loại như hoa ngũ sắc, mẫu đơn, nhài Nhật... Tổng giá trị thực hiện công trình hơn 80 triệu đồng.

Bà Đỗ Thị Phương Nga - Chủ tịch LĐLĐ huyện Ứng Hòa cho biết, công trình “Vườn hoa ơn Bác” có ý nghĩa thiết thực, góp phần làm đẹp thêm “địa chỉ đỏ”, phát huy các giá trị tinh thần yêu nước của thế hệ đi trước, giáo dục truyền thống cách mạng cho người dân, đặc biệt là thế hệ trẻ, tạo điều kiện để cán bộ, đoàn viên, hội viên hiểu thêm về ý nghĩa lịch sử của khu ATK Xứ ủy Bắc kỳ tại Ứng Hòa.

Minh Phương

© 2021 Ghi rõ nguồn "laodongthudo.vn" khi phát hành lại thông tin từ website này