Hà Nội tích cực chuẩn bị cho SEA Games 31

14:45 | 08/04/2022
(LĐTĐ) Xác định SEA Games 31 là một trong những nhiệm vụ quan trọng của Hà Nội, trong thời gian qua, Thành phố đã tích cực phối hợp với các đơn vị có liên quan tiến hành kiểm tra, đôn đốc công tác chuẩn bị tổ chức, cơ sở vật chất và thông tin tuyên truyền về Đại hội.
Sẵn sàng cho SEA Games 31 SEA Games 31 là cơ hội để “làm nóng” thị trường du lịch U23 Việt Nam gặp lại Indonesia tại SEA Games 31

Về cơ sở vật chất, Hà Nội là nơi tổ chức 18/40 nội dung thi đấu; đăng cai Lễ Khai mạc tại Sân vận động quốc gia Mỹ Đình ngày 12/5, Lễ Bế mạc tại Cung Điền kinh ngày 23/5.

Với 18 bộ môn thi đấu, Thành phố tổ chức thi ở 16 điểm (12 điểm thuộc quận, huyện quản lý; 4 điểm do Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội quản lý). Theo Phó Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội Trần Thị Vân Anh, đến 30/3, công tác cải tạo, sửa chữa, nâng cấp các địa điểm thi đấu của thành phố đã cơ bản hoàn tất.

Hà Nội tích cực chuẩn bị cho SEA Games 31
Tổ công tác của Sở Văn hoá và Thể thao Hà Nội ra quân kiểm tra cơ sở vật chất tại Nhà thi đấu quận Bắc Từ Liêm.

Vừa qua, Sở Văn hoá và Thể thao Hà Nội cũng đã thành lập tổ công tác ra quân kiểm tra cơ sở vật chất tại các địa điểm thi đấu phục vụ SEA Games 31. Theo ghi nhận chung, các địa điểm thi đấu đã cơ bản hoàn thành việc đảm bảo cơ sở vật chất theo đúng kế hoạch. Công tác trang trí, tuyên truyền, cổ động trực quan thực hiện theo đúng bộ nhận diện do Ban Tổ chức Đại hội phát hành.

Đặc biệt, vào ngày 12/5 tới đây, tại Sân vận động Quốc gia Mỹ Đình sẽ diễn ra Lễ khai mạc SEA Games 31. Đây là sự kiện quan trọng mở màn cho chuỗi sự kiện thể thao, văn hóa lớn nhất khu vực.

Dự kiến, Lễ Khai mạc sẽ bao gồm 3 chương chính: Việt Nam thân thiện; Đông Nam Á mạnh mẽ và Đông Nam Á tỏa sáng. Chương trình kéo dài 120 phút dự kiến có sự tham gia của gần 3.000 người gồm các diễn viên, nghệ sĩ… hứa hẹn sẽ mang đến cho khán giả trong nước, quốc tế một câu chuyện về tầm vóc, văn hóa, truyền thống, con người Việt Nam, lan tỏa tinh thần, hình ảnh đẹp nhất cũng như truyền tải thông điệp của Đại hội.

Hà Nội tích cực chuẩn bị cho SEA Games 31
Sáng 11/4, Hà Nội sẽ tổ chức Lễ phát động 31 ngày Hà Nội đếm ngược đến SEA Games 31.

Về chuẩn bị Lễ khai mạc, hiện nay, Hà Nội đã hoàn thành kịch bản văn học, kịch bản phân cảnh, chương trình nghệ thuật sẽ diễn ra ngày 12/5; phối hợp với các đơn vị huy động lực lượng khoảng 3.000 người từ các cơ quan trung ương và Hà Nội cho chương trình; phối hợp với Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch cung cấp nhân sự phục vụ cho Lễ Khai mạc, Lễ Bế mạc. Ngoài ra, Hà Nội còn được giao thêm nhiệm vụ chuẩn bị lễ rước đuốc, bắn pháo hoa.

Về thông tin tuyên truyền, Thành phố đang bám sát đề án do Thứ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông làm Trưởng tiểu ban yêu cầu. Hà Nội cũng đang triển khai kế hoạch đếm ngược 31 ngày đến SEA Games 31, tổ chức tổng vệ sinh môi trường vào sáng thứ bảy hằng tuần để tạo môi trường sáng, xanh, sạch, đẹp.

Dự kiến sáng 11/4, Hà Nội sẽ tổ chức Lễ phát động 31 ngày Hà Nội đếm ngược đến SEA Games 31 với lực lượng vận động viên, các tầng lớp nhân dân của Hà Nội tham dự là 1.500 người.

Lễ phát động Hà Nội đếm ngược 31 ngày hướng tới SEA Games 31 nhằm tuyên truyền, giới thiệu đến đông đảo nhân dân ý nghĩa, tầm quan trọng của việc đăng cai tổ chức SEA Games 31, từ đó huy động mọi nguồn lực và sự ủng hộ của toàn xã hội phục vụ công tác tổ chức SEA Games 31 thành công.

Phương Bùi

© 2021 Ghi rõ nguồn "laodongthudo.vn" khi phát hành lại thông tin từ website này