Phải xử lý nghiêm các “quái xế” trên đường Võ Chí Công

14:45 | 07/04/2022
(LĐTĐ) Thời gian qua, tình trạng thanh thiếu niên điều khiển xe máy phóng nhanh, lạng lách, gây rối trật tự công cộng, có dấu hiệu đua xe và cổ vũ đua xe trái phép tái diễn trở lại. Đáng chú ý, trên tuyến đường Võ Chí Công (Hà Nội), nhiều đối tượng thay đổi kết cấu xe, nẹt pô gây náo loạn đường phố, mất an ninh trật tự đã bị cơ quan chức năng tăng cường trấn áp.
Quyết không để tái diễn nạn đua xe trái phép Khởi tố vụ án hình sự đối với các “quái xế” đua xe tại khu vực hồ Hoàn Kiếm

Liên tiếp tái diễn vi phạm

Đêm 2/4, rạng sáng 3/4, theo chân các tổ công tác 141 - Công an thành phố Hà Nội công khai kết hợp hóa trang trên đường Võ Chí Công (thuộc địa bàn quận Tây Hồ, Hà Nội), phóng viên đã ghi lại được hình ảnh lực lượng chức năng phát hiện, xử lý hàng loạt thanh niên điều khiển xe máy rú ga, nẹt pô…

Chỉ sau ít phút, phóng viên ghi nhận tại tổ Y3/141 đã có nhóm 9 chiếc xe phân khối lớn đang tụ tập bên đường bị bắt giữ. Cả 9 chiếc xe này đều đã độ pô để tiếng nổ to hơn. Chỉ cần nhích ga, pô các xe này phát ra tiếng nổ khiến người đi đường phải “rùng mình”.

Phải xử lý nghiêm các “quái xế” trên đường Võ Chí Công
Các tổ công tác 141 xuất hiện dọc hai chiều đường Võ Chí Công để kịp thời phát hiện, xử lý nghiêm những trường hợp vi phạm.

Tại ngã tư Nguyễn Hoàng Tôn - Võ Chí Công các tổ công tác 141 đã tổ chức chặn bắt hàng chục thanh, thiếu niên phóng nhanh trên đường, nẹt pô gây mất trật tự đường phố. Theo thông tin từ Công an thành phố Hà Nội, sau đêm 2/4 lực lượng cảnh sát liên ngành 141 bắt giữ 19 xe, 19 đối tượng có hành vi nẹt pô tạo tiếng ồn gây mất trật tự công cộng, bàn giao 17 xe cho Công an phường Xuân La và 2 xe cho Công an phường Nhật Tân xác minh, làm rõ.

Đây không phải lần đầu tiên các tổ công tác 141 truy quét quái xế gây náo loạn các tuyến đường tại địa bàn quận Tây Hồ. Trước đó, đêm 19/12/2021, đã có gần 100 phương tiện có hành vi thay đổi kết cấu xe, “độ” pô… bị bắt giữ. Tuy nhiên, theo phản ánh của người dân, chỉ vài ngày sau, các đối tượng lại tiếp tục lấy tuyến đường dẫn lên cầu Nhật Tân làm đường đua của riêng mình.

Nghị định 100/2019/NĐ-CP quy định hành vi đua xe trái phép, lạng lách đánh võng và cổ vũ đua xe trái phép có thể bị phạt đến 8 triệu đồng và bị tước quyền sử dụng giấy phép lái xe đến 5 tháng. Ở mức độ nặng, hành vi đua xe trái phép sẽ bị xử lý hình sự theo Điều 266 Bộ Luật Hình sự với án phạt lên tới 20 năm tù.

Tình trạng thanh thiếu niên điều khiển xe máy phóng nhanh, lạng lách, rú ga, nẹt pô khi đêm xuống tại đường Võ Chí Công đã gây bức xúc cho người dân sinh sống trên dọc tuyến đường này.

Anh Trần Văn Minh, nhà ở gần mặt đường Võ Chí Công cho biết, nhiều thanh thiếu niên chạy xe máy "độ chế", thay đổi kết cấu nâng cấp tốc độ, lao nhanh trên đường. Thậm chí một số trường hợp còn không đội mũ bảo hiểm, vượt đèn đỏ, tạt đầu ô tô để băng qua ngã tư Xuân La - Võ Chí Công.

Nhiều "quái xế" còn nẹt pô inh ỏi khiến nhiều người già và trẻ nhỏ giật mình tỉnh dậy trong đêm. Một số đối tượng khi bị kiểm tra còn mang theo dao, côn, kiếm và sẵn sàng sử dụng chúng khi có xung đột trên đường phố, nên rất nguy hiểm.

“Rất mong cơ quan chức năng sớm có phương án xử lý tình trạng xe chạy lạng lách, đánh võng và đặc biệt là xử lý việc các phương tiện nẹt pô, gây náo loạn đường phố”, anh Minh đề xuất.

Cần xử lý triệt để, tránh “nhờn luật”

Theo Trung tá Trần Quang Vinh, Đội trưởng Đội Tuyên truyền và Giải quyết tai nạn giao thông, Phòng Cảnh sát giao thông (Công an thành phố Hà Nội), thời gian qua, nhiều người dân sinh sống trên đường Võ Chí Công và quận Tây Hồ vô cùng bức xúc về hiện tượng hằng đêm, hàng trăm thanh, thiếu niên sử dụng xe mô tô đã thay đổi kết cấu, chủ yếu là độ ống xả to gây tiếng ồn, Công an thành phố Hà Nội đã giao nhiệm vụ cho Phòng Cảnh sát giao thông phối hợp cùng các đơn vị xử lý triệt để.

Trực tiếp chỉ huy tổ công tác 141 chặn bắt các “quái xế” trên đượng Võ Chí Công, Thiếu tá Nguyễn Hoàng Hải - Phó Đội trưởng Đội Cảnh sát giao thông số 12 thông tin, qua phân loại bước đầu, hầu hết các xe mô tô đều thay đổi kết cấu, có nhiều xe còn che mờ biển kiểm soát… Nhiều “quái xế”, trong đó có nữ giới, hết sức manh động, khi bị yêu cầu dừng xe kiểm tra đã cố tình lao thẳng vào tổ công tác. Đối tượng tham gia đua xe thường nằm trong độ tuổi từ 15-30, đủ mọi thành phần; tham gia đua xe, cổ vũ đua xe là do đam mê tốc độ, ham vui, bốc đồng, thích thể hiện bản thân…

Nhìn từ góc độ pháp lý, luật sư Phạm Hải Long - Đoàn luật sư thành phố Hà Nội cho biết, thực tế cho thấy những vụ đua xe mặc dù gây bức xúc trong dư luận nhưng chủ yếu chỉ bị xử lý hành chính. Ít vụ việc bị xử lý hình sự do gặp nhiều khó khăn để xác định hành vi đua xe trái phép.

Các trường hợp vi phạm, ngoài xử lý theo quy định của pháp luật, phải thông tin trên các phương tiện truyền thông đại chúng để răn đe, phòng ngừa, giáo dục chung. Với các đối tượng vị thành niên, khi bắt được cần sự có mặt của phụ huynh để cam kết, có biện pháp phối hợp quản lý, giáo dục, răn đe con em mình không tái phạm.

Phải xử lý nghiêm các “quái xế” trên đường Võ Chí Công
Những trường hợp vi phạm được đưa về trụ sở Công an phường Nhật Tân xử lý.

Cũng theo luật sư Phạm Hải Long, các địa phương cần thường xuyên rà soát, lập danh sách và kiểm tra các cơ sở sửa chữa xe máy trên địa bàn. Vận động chủ cơ sở cam kết không thay đổi hình dáng, kết cấu xe, vì chính các nơi này góp phần không nhỏ cho "quái xế" có phương tiện tung hoành. Cảnh sát khu vực cần nắm chắc tình hình địa bàn phụ trách, danh sách các đối tượng có khả năng tổ chức, tham gia đua xe và cổ vũ đua xe trái phép, kích động, gây cản trở, gây rối hoặc chống người thi hành công vụ… để từ đó có biện pháp ngăn chặn từ xa.

Tuyến đường Võ Chí Công là một trong những trục đường quan trọng giúp kết nối trung tâm thành phố Hà Nội với sân bay Nội Bài nên lưu lượng phương tiện giao thông rất lớn, chính vì vậy, các cơ quan chức năng cần quyết liệt thực hiện các biện pháp, vào cuộc trấn áp, xử lý tình trạng các phương tiện chạy lạng lách, đánh võng gây mất an toàn giao thông, và đặc biệt cần xử lý nghiêm tình trạng thay đổi kết cấu xe, nẹt pô gây náo loạn đường phố, mất an ninh trật tự./.

Minh Phương

© 2021 Ghi rõ nguồn "laodongthudo.vn" khi phát hành lại thông tin từ website này