Bảo đảm trật tự an toàn giao thông đón học sinh tiểu học trở lại trường

15:41 | 06/04/2022
(LĐTĐ) Sáng 6/4, đồng hành cùng với nhà trường và phụ huynh tại Hà Nội, Công an các quận, huyện, thị xã, và Cảnh sát giao thông trên địa bàn Thành phố đã ra quân phân luồng trên các tuyến đường đi qua điểm trường nhằm bảo đảm trật tự an toàn giao thông, đón học sinh từ lớp 1 đến lớp 6 trở lại trường.
Tăng cường bảo đảm trật tự, an toàn giao thông và chống ùn tắc giao thông Công an Hà Nội: Thực hiện hiệu quả cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm bảo đảm an ninh trật tự

Ghi nhận từ 6h sáng nay, tại 2 điểm Trường Tiểu học Thành Công A và Thành Công B (quận Ba Đình), Công an phường đã phối hợp với cơ quan chức năng tăng cường, hướng dẫn phân luồng giao thông tại các tuyến đường có nguy cơ ùn tắc giao thông.

Bảo đảm trật tự an toàn giao thông đón học sinh tiểu học trở lại trường
Bảo đảm trật tự an toàn giao thông đón học sinh tiểu học trở lại trường

Trung tá Vũ Hữu Thái, Phó Trưởng Công an phường Thành Công cho biết, với mục tiêu bảo đảm an toàn giao thông đưa học sinh tiểu học trở lại lớp sau thời gian dài học trực tuyến, Công an phường đã chủ động lên phương án đảm bảo an ninh trật tự, an toàn giao thông tại khu vực cổng trường tiểu học. Bên cạnh đó, bố trí lực lượng ứng trực tại cổng trường và nút giao thông hướng dẫn các phương tiện di chuyển tạo đường thông thoáng cho phụ huynh và học sinh...

Trước đó, từ chiều 5/4, Ủy ban nhân dân - Ban chỉ đạo 197 quận Ba Đinh đã có văn bản chỉ đạo các đơn vị chức năng tăng cường đảm bảo trật tự an toàn giao thông, trật tự đô thi, vệ sinh môi trường phục vụ học sinh đi học trở lại. Công an quận, Đội Thanh tra giao thông vận tải và Ủy ban nhân dân - Ban chỉ đạo các phường, ngay từ sáng sớm đã ứng trực phân luồng thực hiện nhiệm vụ tại cổng các trường học hỗ trợ nhà trường, thầy cô, các bậc phụ huynh, học sinh đến trường sau thời gian nghỉ học phòng, chống dịch Covid-19.

Bảo đảm trật tự an toàn giao thông đón học sinh tiểu học trở lại trường
Đảm bảo giao thông thông suốt tại điểm Trường Tiểu học Nguyễn Du và Trường Tiểu học Trung Văn, phường Trung Văn, quận Nam Từ Liêm

Tương tự, tại Trường Tiểu học Trung Văn (phường Trung Văn, quận Nam Từ Liêm), ngay từ khu vực các ngả đường dẫn vào trường, lực lượng Công an, dân phòng đã bố trí các điểm chốt phân luồng từ xa, không để xảy ra ùn tắc.

Ông Nguyễn Đắc Long, Chủ tịch Ủy ban nhân dân phường Trung Văn cho biết, thực hiện chỉ đạo của Ủy ban nhân dân quận Nam Từ Liêm, ngay trong chiều 5/4, các lực lượng chức năng phường đã tăng cường giải tỏa các hàng quán, trả lại vỉa hè thông thoáng. Đồng thời, bố trí nhân lực hướng dẫn phân luồng giao thông tại các tuyến đường có nguy cơ ùn tắc giao thông, khu vực các cổng trường vào đầu giờ sáng và cuối giờ chiều; tăng cường xử lý nghiêm các vi phạm liên quan đến trật tự an toàn giao thông tại các điểm trường trên địa bàn.

Tại Trường Tiểu học Tràng An (phường Hàng Trống, quận Hoàn Kiếm), Công an phường đẩy mạnh tuyên truyền nhắc nhở và xử lý nghiêm trường hợp vi phạm trật tự an toàn giao thông khu vực cổng trường học.

Bảo đảm trật tự an toàn giao thông đón học sinh tiểu học trở lại trường
Lực lượng chức năng phường Hàng Trống phối hợp cùng Trường Tiểu học Tràng An đảm bảo an toàn giao thông cho học sinh tới trường

Thượng tá Bùi Văn Đang, Phó Trưởng Công an quận Hoàn Kiếm cho biết thêm, tại các tuyến phố có trường tiểu học, trung học cơ sở, do các em đến lớp đều có phụ huynh chở đi, Công an quận đã lên phương án lập hàng rào cứng tạm cấm phương tiện ô tô di chuyển qua các khu vực này trong khung giờ học sinh đến lớp và tan học.

Theo ghi nhận, trong ngày hôm nay, đa số các trường chưa tổ chức ăn bán trú cho học sinh tiểu học, do đó, ghi nhận lúc 11h cùng ngày (6/4), tại nhiều cổng trường tiểu học, phụ huynh đến đón con em cùng thời điểm, đã dẫn đến tình trạng ùn ứ cục bộ trước cổng trường.

Tuy nhiên, theo Chỉ huy phòng Cảnh sát giao thông (Công an thành phố Hà Nội), ngoài triển khai phương án phân luồng giao thông, không để xảy ra ùn tắc kéo dài tại các ngã tư, các đơn vị còn phối hợp lực lượng chức năng địa phương tăng cường tuyên truyền, nhắc nhở các phụ huynh khẩn trương di chuyển khỏi khu vực trường.

Minh Phương

© 2021 Ghi rõ nguồn "laodongthudo.vn" khi phát hành lại thông tin từ website này