Hà Nội: Khen thưởng đột xuất các tập thể thực hiện tốt Chương trình "Một triệu sáng kiến"

11:53 | 06/04/2022
(LĐTĐ) Tại Hội nghị giao ban Quý I/2022 về công tác phát triển đoàn viên, thành lập Công đoàn cơ sở; công tác Thương lượng, ký kết Thỏa ước lao động tập thể và Chương trình “1 triệu sáng kiến - nỗ lực vượt khó, sáng tạo, quyết tâm chiến thắng đại dịch Covid-19” (Chương trình "1 triệu sáng kiến"), Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) thành phố Hà Nội đã khen thưởng đột xuất 10 tập thể có thành tích xuất sắc trong việc tham gia Chương trình.
Để chương trình “Một triệu sáng kiến” sớm về đích Công nhân, viên chức, lao động Thủ đô đã có 4.554 sáng kiến cập nhật trong Chương trình “Một triệu sáng kiến”
Hà Nội: Khen thưởng đột xuất các tập thể thực hiện tốt Chương trình
Các tập thể có thành tích xuất sắc trong việc tham gia Chương trình 1 triệu sáng kiến nhận Bằng khen của LĐLĐ thành phố Hà Nội.

Theo LĐLĐ thành phố Hà Nội, mặc dù dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, số lượng cán bộ Công đoàn chuyên trách ít đã ảnh hưởng đến các hoạt động tuyên truyền, hỗ trợ Công đoàn cơ sở tham gia Chương trình "1 triệu sáng kiến" do Tổng LĐLĐ Việt Nam phát động.

Tuy nhiên, với sự chỉ đạo quyết liệt, hiệu quả của Ban Thường vụ LĐLĐ Thành phố và sự quyết tâm vào cuộc của các cấp Công đoàn Thủ đô, chỉ trong thời gian từ ngày 20/2 - 28/3, thành phố Hà Nội đã từ vị trí thứ 10 lên vị trí thứ 3 bảng xếp loại số lượng sáng kiến của Tổng LĐLĐ Việt Nam từ 600 sáng kiến lên gần 10.000 sáng kiến.

Để đạt được kết quả trên, LĐLĐ Thành phố đã thành lập và chỉ đạo “Tổ hỗ trợ công nhân, viên chức, lao động tham gia Chương trình “1 triệu sáng kiến - nỗ lực vượt khó, sáng tạo, quyết tâm chiến thắng đại dịch Covid-19” hoạt động hiệu quả, ứng dụng công nghệ thông tin trong việc hướng dẫn, hỗ trợ các cấp Công đoàn, đoàn viên, người lao động đăng ký cập nhật thành công các ý tưởng, sáng kiến lên Cổng trực tuyến Công đoàn Việt Nam.

Các cấp Công đoàn đã tập trung triển khai thực hiện Chương trình "1 triệu sáng kiến" với quyết tâm vượt chỉ tiêu được giao bằng nhiều phương thức, cách làm sáng tạo, phù hợp với từng khối, từng đơn vị; đồng thời có cơ chế động viên, khen thưởng những tập thể, cá nhân có thành tích trong tham gia hưởng ứng chương trình.

Mai Quý

© 2021 Ghi rõ nguồn "laodongthudo.vn" khi phát hành lại thông tin từ website này