Bồi đắp thêm sự gắn bó thủy chung giữa nhân dân hai nước Việt Nam - Lào

09:09 | 05/04/2022
(LĐTĐ) Chiều 4/4, tại Thủ đô Viêng Chăn (Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào), các đồng chí Tổng Bí thư - Chủ tịch nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào Thongloun Sisoulith, Chủ tịch Quốc hội Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào Saysomphone Phomvihane và Thủ tướng Chính phủ Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào Phankham Viphavanh đã tiếp Đoàn đại biểu Thủ đô Hà Nội do đồng chí Đinh Tiến Dũng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội làm Trưởng đoàn đến chào xã giao.
Bí thư Thành ủy Hà Nội thăm và làm việc tại Lào Tiếp tục thực hiện tốt “nhiệm vụ kép” Xác định cụ thể tiêu chuẩn, tiêu chí kết nạp đảng viên mới

Tại các cuộc gặp, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng đã chuyển lời thăm hỏi thân thiết và lời chúc sức khỏe của các đồng chí: Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính và Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ tới các đồng chí lãnh đạo cấp cao Lào; chúc mừng Đảng và nhân dân Lào anh em dồi dào sức khỏe, hạnh phúc và thành công; nhiệt liệt chúc mừng những thành tựu to lớn, toàn diện có ý nghĩa lịch sử mà đất nước Lào đã giành được sau hơn 35 năm đổi mới và những kết quả quan trọng sau hơn 1 năm triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ XI của Đảng Nhân dân Cách mạng Lào và những kết quả quan trọng trong phòng, chống dịch Covid-19.

undefined
Tổng Bí thư - Chủ tịch nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào Thongloun Sisoulith tiếp Đoàn đại biểu thành phố Hà Nội. (Ảnh: Nguyễn Thành)

Khẳng định Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam luôn ủng hộ mạnh mẽ và toàn diện đối với công cuộc đổi mới, bảo vệ, xây dựng và phát triển đất nước của Lào, đồng chí Đinh Tiến Dũng tin tưởng dưới sự lãnh đạo của Đảng Nhân dân Cách mạng Lào, sự điều hành của Chính phủ, sự giám sát của Quốc hội, trên cơ sở phát huy những thành tựu, kinh nghiệm quý báu sau 35 năm đổi mới, các đồng chí sẽ tiếp tục giành được những thành tựu mới, to lớn hơn nữa, thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội lần thứ XI của Đảng, xây dựng thành công đất nước Lào hòa bình, độc lập, dân chủ, thống nhất và phồn vinh theo mục tiêu xã hội chủ nghĩa.

Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng bày tỏ, cùng với những thành tựu quan trọng, toàn diện mà hai Đảng, hai nước đã đạt được trong công cuộc đổi mới, quan hệ đoàn kết đặc biệt Việt Nam - Lào ngày càng phát triển sâu rộng trên các lĩnh vực, góp phần quan trọng giữ vững ổn định chính trị và phát triển kinh tế - xã hội ở mỗi nước. Mặc dù chịu ảnh hưởng của đại dịch Covid-19, song vừa qua, hai bên đã tổ chức tốt các hoạt động đối ngoại của lãnh đạo cấp cao hai Đảng, hai nước; các cuộc hội đàm, điện đàm với nhiều hình thức linh hoạt.

Bộ Chính trị Đảng Cộng sản Việt Nam đánh giá cao kết quả cuộc gặp thường niên giữa lãnh đạo cấp cao hai Đảng vào tháng 1/2022 vừa qua và đã chỉ đạo các bộ, ngành, địa phương triển khai thực hiện có hiệu quả các nội dung đã thỏa thuận. Năm 2022 có ý nghĩa lịch sử, là sự kiện trọng đại trong đời sống chính trị của nhân dân hai nước và là dấu mốc quan trọng trong quan hệ Việt Nam - Lào.

undefined
Thủ tướng Chính phủ Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào Phankham Viphavanh trao đổi với Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng. (Ảnh: Nguyễn Thành)

Những hoạt động kỷ niệm phong phú, thiết thực và đầy ý nghĩa sẽ tạo sức lan tỏa mạnh mẽ trong nhân dân hai nước, đặc biệt giúp thế hệ trẻ hiểu sâu sắc hơn về mối quan hệ gắn bó, keo sơn Việt Nam - Lào, khẳng định mạnh mẽ tầm quan trọng và ý nghĩa sống còn của mối quan hệ đoàn kết đặc biệt Việt Nam - Lào; từ đó thấy rõ hơn trách nhiệm và có ý thức gìn giữ, phát huy mối quan hệ thủy chung gắn bó này cho muôn đời sau.

Đồng chí Đinh Tiến Dũng đã báo cáo với các đồng chí lãnh đạo cấp cao Lào về những thành tựu nổi bật của Thủ đô Hà Nội trong phát triển kinh tế - xã hội, công tác phòng, chống dịch Covid-19 và kết quả hội đàm giữa Đoàn đại biểu cấp cao hai Thủ đô diễn ra sáng cùng ngày, Biên bản thỏa thuận hợp tác giữa Thủ đô Hà Nội và Thủ đô Viêng Chăn giai đoạn 2022-2025. Qua đó khẳng định, Thủ đô Hà Nội quyết tâm phối hợp chặt chẽ với Thủ đô Viêng Chăn triển khai thực hiện có hiệu quả các tuyên bố chung Việt Nam - Lào, thỏa thuận cấp cao giữa hai Đảng, các hiệp định hợp tác giữa hai Chính phủ và chương trình hợp tác giữa hai bên.

Các đồng chí Tổng Bí thư - Chủ tịch nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào Thongloun Sisoulith, Chủ tịch Quốc hội Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào Saysomphone Phomvihane và Thủ tướng Chính phủ Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào Phankham Viphavanh bày tỏ vui mừng đón tiếp đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng và Đoàn đại biểu thành phố Hà Nội thăm, làm việc tại Thủ đô Viêng Chăn đúng vào dịp hai nước Lào - Việt Nam hướng tới kỷ niệm 60 năm thiết lập quan hệ ngoại giao và 45 năm ký Hiệp ước hữu nghị, hợp tác Việt Nam - Lào.

undefined
Chủ tịch Quốc hội Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào Saysomphone Phomvihane tiếp Đoàn đại biểu thành phố Hà Nội. (Ảnh: Nguyễn Thành)

Các đồng chí lãnh đạo cấp cao Lào trân trọng cảm ơn các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Chính phủ, Quốc hội Việt Nam về những tình cảm thân thiết; đồng thời gửi lời thăm hỏi và chúc sức khỏe tới Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ.

Các đồng chí đều đánh giá cao và ghi nhận ý nghĩa chuyến thăm và làm việc của Đoàn; kết quả cuộc hội đàm giữa Bí thư Thành ủy Đinh Tiến Dũng và Bí thư Thành ủy Viêng Chăn Anouphap Tounalom; đồng thời khẳng định, kết quả hợp tác thời gian qua của hai Thủ đô và đặc biệt là Biên bản thỏa thuận hợp tác lần này tiếp tục làm sâu sắc thêm mối quan hệ hữu nghị vĩ đại, có một không hai, đoàn kết đặc biệt và sự hợp tác toàn diện giữa hai Đảng, hai Nhà nước và nhân dân hai nước Việt Nam - Lào.

Các đồng chí lãnh đạo cấp cao Lào tin tưởng Thủ đô Hà Nội và Thủ đô Viêng Chăn sẽ thực hiện hiệu quả Biên bản thỏa thuận hợp tác giai đoạn 2022-2025, qua đó bồi đắp thêm sự gắn bó thủy chung giữa nhân dân hai nước Việt Nam - Lào đã được Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại, Chủ tịch Kaysone Phomvihane kính yêu và Chủ tịch Suphanouvong đặt nền móng, được các thế hệ lãnh đạo kế tục của hai Đảng, hai nhà nước và nhân dân hai nước dày công vun đắp, đã trở thành tài sản vô giá của cả hai dân tộc và là quy luật phát triển chung của hai nước trên con đường phát triển đất nước phồn vinh, nhân dân ấm no, hạnh phúc…

Hoàng Phúc

© 2021 Ghi rõ nguồn "laodongthudo.vn" khi phát hành lại thông tin từ website này