Hưởng ứng Ngày hội hiến máu tình nguyện: “Hiến máu cứu người – Đừng ngại Covid”

17:37 | 04/04/2022
(LĐTĐ) Ban Chỉ đạo vận động hiến máu tình nguyện thành phố Hà Nội và huyện Thanh Trì vừa phối hợp tổ chức Lễ mít tinh hưởng ứng Ngày toàn dân hiến máu tình nguyện 7/4/2022 tại Trung tâm Văn hóa - Thông tin và Thể thao huyện Thanh Trì với chủ đề “Hiến máu cứu người – Đừng ngại Covid”.
Đoàn viên, CNVCLĐ huyện Đan Phượng tích cực tham gia hiến máu cứu người Huyện Thanh Trì khởi động hoạt động hiến máu tình nguyện năm 2022 Huyện Sóc Sơn: Tiếp nhận 443 đơn vị máu trong ngày hội Xuân Hồng năm 2022

Năm 2000, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 43/2000/QĐ-TTg ngày 7/4/2000 về vận động và khuyến khích nhân dân hiến máu tình nguyện và lấy ngày 7/4 hằng năm là Ngày Toàn dân hiến máu tình nguyện. Đây được xem là bước ngoặt quan trọng cho phong trào hiến máu tình nguyện, tạo được sự chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức và hành động đối với các cấp chính quyền, đoàn thể từ trung ương tới địa phương và các tầng lớp nhân dân trong cả nước.

Hưởng ứng Ngày hội hiến máu tình nguyện: “Hiến máu cứu người – Đừng ngại Covid”
Ngày hội hiến máu tình nguyện “Hiến máu an toàn - Đừng ngại Covid” đã thu hút sự tham dự của trên 500 cán bộ, đoàn viên, hội viên, lực lượng vũ trang và nhân dân trên địa bàn huyện Thanh Trì.

Ngày hội hiến máu tình nguyện “Hiến máu an toàn - Đừng ngại Covid” đã thu hút sự tham dự của trên 500 cán bộ, đoàn viên, hội viên, lực lượng vũ trang và nhân dân trên địa bàn huyện Thanh Trì. Mỗi người đều ý thức sâu sắc ý nghĩa của việc cho máu đối với công đồng xã hội và với ngay cả sức khỏe của chính bản thân mình. Cuối Ngày hội, toàn huyện đã tiếp nhận 348 đơn vị máu.

Phát biểu tại Ngày hội, Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo vận động hiến máu tình nguyện thành phố Hà Nội Đào Ngọc Triệu nhấn mạnh: Ngày toàn dân hiến máu tình nguyện 7/4 là dịp kêu gọi các nhà quản lý, các tầng lớp nhân dân quan tâm, hưởng ứng phong trào hiến máu tình nguyện cũng như tuyên truyền về ý nghĩa của việc hiến máu cứu người, góp phần giáo dục ý thức giữ gìn sức khỏe, phòng chống lây nhiễm các bệnh qua đường truyền máu, làm cho phong trào hiến máu phát triển ngày càng bền vững hơn.

Năm 2022, dù vẫn còn chịu ảnh hưởng không nhỏ do tác động của dịch bệnh Covid -19, song phong trào hiến máu tình nguyện trên địa bàn Thủ đô nói chung và huyện Thanh Trì nói riêng đã có nhiều tín hiệu tích cực. Hội Chữ thập đỏ thành phố Hà Nội là cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo vận động hiến máu tình nguyện Thành phố đã kịp thời tham mưu, ban hành các kế hoạch tổ chức hiến máu trên địa bàn Thành phố, đưa phong trào hiến máu ngày càng đi vào chiều sâu, thu hút sự tham gia hiến máu nhắc lại của mọi người.

Hưởng ứng Ngày hội hiến máu tình nguyện: “Hiến máu cứu người – Đừng ngại Covid”
Lãnh đạo huyện Thanh Trì tham gia hiến máu tình nguyện

Thành công của đợt hiến máu lần này không chỉ là ở việc vượt chỉ tiêu được giao, mà quan trọng hơn là các tầng lớp nhân dân trong huyện đã thực sự nhận thức được ý nghĩa nhân văn sâu sắc thông qua phong trào hiến máu tình nguyện được tổ chức thường niên hàng năm trên địa bàn huyện.

Nhờ có sự quan tâm chỉ đạo của lãnh đạo cấp ủy, chính quyền mà phong trào hiến máu tình nguyện của huyện Thanh Trì ngày càng trở thành một việc làm thiết thực, có ý nghĩa hết sức cao đẹp, thể hiện rõ tính nhân văn cao cả, tình cảm giữa người với người, được xã hội tôn vinh. Những giọt máu tình nguyện đã góp phần đem đến niềm tin, hy vọng cho những người kém may mắn.

Trong khuôn khổ lễ mít tinh, đội tuyên truyền viên Chữ thập đỏ huyện Thanh Trì gồm 30 người đã tổ chức đi tuyên truyền, phát thanh bài tuyên truyền hiến máu, ý nghĩa của việc hiến máu cứu người xung quanh địa điểm diễn ra và các tuyến phố trên địa bàn huyện.

Bảo Thoa

© 2021 Ghi rõ nguồn "laodongthudo.vn" khi phát hành lại thông tin từ website này