Công đoàn ngành GTVT Hà Nội

Tổ chức Lớp bồi dưỡng kỹ năng cán bộ Công đoàn cơ sở năm 2022

18:18 | 01/04/2022
(LĐTĐ) Trong các ngày 30-31/3, Công đoàn ngành Giao thông vận tải (GTVT) Hà Nội tổ chức Lớp bồi dưỡng kỹ năng cán bộ Công đoàn cơ sở thực hiện Đề án số 195 của Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) thành phố Hà Nội năm 2022.
Nhiều hoạt động hướng về người lao động Cải thiện điều kiện làm việc và thu nhập người lao động Công đoàn ngành Giao thông Vận tải Hà Nội đẩy mạnh hoạt động thi đua

Theo bà Tạ Thị Mỹ Thanh - Chủ tịch Công đoàn ngành GTVT Hà Nội, năm 2022, đại dịch Covid-19 tiếp tục có những tác động trực tiếp đến tình hình kinh tế - xã hội; hoạt động của các doanh nghiệp gặp khó khăn, một số doanh nghiệp phải tạm dừng hoạt động, thu hẹp sản xuất… Những tác động tiêu cực này cũng gây ảnh hưởng đến tình hình đời sống, việc làm của công nhân, viên chức, lao động.

Theo Chủ tịch Công đoàn ngành GTVT Hà Nội, Công đoàn ngành luôn xác định Công đoàn cơ sở vững mạnh chính là nhân tố quyết định cho việc tập hợp, thu hút người lao động gia nhập và tham gia tích cực hoạt động Công đoàn.

Tổ chức Lớp bồi dưỡng kỹ năng cán bộ Công đoàn cơ sở năm 2022
Theo bà Tạ Thị Mỹ Thanh - Chủ tịch Công đoàn ngành GTVT Hà Nội, Công đoàn ngành luôn xác định Công đoàn cơ sở vững mạnh chính là nhân tố quyết định cho việc tập hợp, thu hút người lao động gia nhập và tham gia tích cực hoạt động Công đoàn.

Với tinh thần tiếp tục đổi mới, sáng tạo trong tổ chức hoạt động để thích ứng tình hình mới; xác định rõ trách nhiệm của tổ chức Công đoàn trong việc chăm lo lợi ích cho đoàn viên, người lao động bị tác động bởi dịch Covid-19, Ban Thường vụ Công đoàn ngành GTVT Hà Nội đã bám sát kế hoạch tập trung đào tạo, huấn luyện cán bộ Công đoàn cơ sở để nâng cao năng lực đại diện cho người lao động.

Tại hội nghị tập huấn, Phó Chủ tịch LĐLĐ Thành phố Nguyễn Chính Hữu và Trưởng ban Chính sách pháp luật và Quan hệ lao động LĐLĐ Thành phố Tạ Văn Dưỡng đã truyền đạt nhiều nội dung quan trọng như: Đổi mới nội dung, phương pháp hoạt động của Công đoàn cơ sở trong tình hình mới; những điểm mới trong Bộ luật Lao động năm 2019 và một số văn bản hướng dẫn thi hành; đối thoại tại nơi làm việc; kỹ năng thương lượng, đàm phán trong ký kết thoả ước lao động tập thể; năng lực đại diện cho công nhân, viên chức, lao động trong thực hiện quy chế dân chủ tại cơ quan, đơn vị…

Tổ chức Lớp bồi dưỡng kỹ năng cán bộ Công đoàn cơ sở năm 2022
Thông qua Lớp bồi dưỡng kỹ năng cán bộ Công đoàn cơ sở, các cán bộ Công đoàn được trang bị thêm những kỹ năng hoạt động, kịp thời cập nhật, bổ sung kiến thức mới.

Thông qua Lớp bồi dưỡng kỹ năng cán bộ Công đoàn cơ sở, các cán bộ Công đoàn được trang bị thêm những kỹ năng hoạt động, kịp thời cập nhật, bổ sung kiến thức, nắm được các điểm mới trong Điều lệ Công đoàn Việt Nam và vai trò của cán bộ Công đoàn cơ sở trong tình hình hiện nay.

Hoạt động này cũng góp phần nâng cao chất lượng hoạt động tại cơ sở, phát huy tốt vai trò chức năm và nhiệm vụ của tổ chức Công đoàn. Kết thúc lớp học, các học viên đã tham gia viết bài thu hoạch nhằm áp dụng lý luận vào trong thực tiễn cơ quan, đơn vị.

M.H - Đ.L

© 2021 Ghi rõ nguồn "laodongthudo.vn" khi phát hành lại thông tin từ website này