Bổ nhiệm đồng chí Đinh Tuấn Anh làm Phó Tổng Biên tập báo Lao động Thủ đô

15:11 | 01/04/2022
(LĐTĐ) Sáng ngày 1/4, báo Lao động Thủ đô đã tổ chức Hội nghị công bố Quyết định của Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) thành phố Hà Nội về việc tiếp nhận và bổ nhiệm Phó Tổng biên tập báo Lao động Thủ đô. Phó Chủ tịch Thường trực LĐLĐ thành phố Hà Nội Đặng Thị Phương Hoa dự, trao Quyết định bổ nhiệm và phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị.
Xây dựng báo Lao động Thủ đô ngày càng phát triển vững mạnh Nguyện xứng đáng với niềm tin của bạn đọc Tiếp tục góp phần nâng tầm vị thế Công đoàn

Theo Quyết định số 155/QĐ-LĐLĐ của Ban Thường vụ LĐLĐ thành phố Hà Nội được công bố tại Hội nghị, Ban Thường vụ LĐLĐ Thành phố quyết định tiếp nhận và bổ nhiệm đồng chí Đinh Tuấn Anh - Phó Trưởng ban Báo điện tử Hà Nội mới giữ chức vụ Phó Tổng biên tập báo Lao động Thủ đô trực thuộc LĐLĐ thành phố Hà Nội kể từ ngày 1/4/2022, thời hạn bổ nhiệm 5 năm.

Bổ nhiệm đồng chí Đinh Tuấn Anh làm Phó Tổng Biên tập báo Lao động Thủ đô
Phó Chủ tịch Thường trực LĐLĐ thành phố Hà Nội Đặng Thị Phương Hoa phát biểu tại Hội nghị.

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, Phó Chủ tịch Thường trực LĐLĐ thành phố Hà Nội Đặng Thị Phương Hoa đã chúc mừng đồng chí Đinh Tuấn Anh được bổ nhiệm làm Phó Tổng Biên tập báo Lao động Thủ đô và chúc mừng báo Lao động Thủ đô đã kiện toàn tổ chức bộ máy lãnh đạo.

Phó Chủ tịch Thường trực LĐLĐ thành phố Hà Nội Đặng Thị Phương Hoa bày tỏ tin tưởng và mong muốn đồng chí Đinh Tuấn Anh tiếp tục phát huy tốt năng lực, kinh nghiệm công tác báo chí đã có, cùng Ban Biên tập báo Lao động Thủ đô xây dựng tờ báo ngày càng phát triển, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị của cơ quan báo chí và thực hiện tốt công tác tuyên truyền về hoạt động của tổ chức Công đoàn.

Bổ nhiệm đồng chí Đinh Tuấn Anh làm Phó Tổng Biên tập báo Lao động Thủ đô
Phó Chủ tịch Thường trực LĐLĐ thành phố Hà Nội Đặng Thị Phương Hoa trao Quyết định bổ nhiệm cho đồng chí Đinh Tuấn Anh.

Thay mặt tập thể báo Lao động Thủ đô, Ủy viên Ban Thường vụ LĐLĐ thành phố Hà Nội, Tổng Biên tập báo Lao động Thủ đô Lê Thị Bích Ngọc trân trọng cảm ơn sự quan tâm, chỉ đạo, tạo điều kiện của Thường trực LĐLĐ Thành phố đối với mọi mặt hoạt động của báo Lao động Thủ đô, trong đó có việc kiện toàn nhân sự chủ chốt của Báo.

Tổng Biên tập báo Lao động Thủ đô Lê Thị Bích Ngọc mong muốn tân Phó Tổng Biên tập Đinh Tuấn Anh sẽ đoàn kết cùng Ban Biên tập, phát huy năng lực, kinh nghiệm của mình để tiếp sức cho tờ báo ngày càng phát triển.

Bổ nhiệm đồng chí Đinh Tuấn Anh làm Phó Tổng Biên tập báo Lao động Thủ đô
Tổng Biên tập báo Lao động Thủ đô Lê Thị Bích Ngọc và Phó Tổng Biên tập báo Lao động Thủ đô Nguyễn Văn Bình tặng hoa chúc mừng đồng chí Đinh Tuấn Anh.

Tiếp thu ý kiến chỉ đạo của lãnh đạo LĐLĐ Thành phố, Tổng Biên tập báo Lao động Thủ đô Lê Thị Bích Ngọc khẳng định, thời gian tới, tập thể Báo sẽ tiếp tục đoàn kết, sáng tạo, năng động và quyết tâm hoàn thành tốt các nhiệm vụ chính trị của Báo, đưa báo Lao động Thủ đô ngày càng phát triển, xứng đáng là 1 trong 5 tờ báo của thành phố Hà Nội.

Phát biểu nhận nhiệm vụ, tân Phó Tổng biên tập báo Lao động Thủ đô Đinh Tuấn Anh cảm ơn Ban Thường vụ LĐLĐ thành phố Hà Nội đã tin tưởng, quan tâm, tạo điều kiện, trao chức vụ lãnh đạo, quản lý tại báo Lao động Thủ đô cho mình và cảm ơn sự tin tưởng, ủng hộ của Ban Biên tập, tập thể cán bộ, phóng viên, nhân viên báo Lao động Thủ đô.

Trên cương vị mới, đồng chí Đinh Tuấn Anh hứa sẽ giữ vững bản lĩnh chính trị, phát huy năng lực, kinh nghiệm của cá nhân để cùng tập thể Ban Biên tập, phóng viên, nhân viên báo Lao động Thủ đô đoàn kết, quyết tâm phấn đấu đưa báo Lao động Thủ đô ngày càng phát triển, xứng đáng là cơ quan ngôn luận của LĐLĐ thành phố Hà Nội, tiếng nói của tổ chức Công đoàn và công nhân, viên chức, lao động.

Mai Quý

© 2021 Ghi rõ nguồn "laodongthudo.vn" khi phát hành lại thông tin từ website này