Chú trọng công tác tuyên truyền giáo dục trong nữ công nhân, viên chức, lao động

20:18 | 31/03/2022
(LĐTĐ) Thời gian qua, bên cạnh việc triển khai hiệu quả công tác chăm lo cho nữ công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ), các cấp Công đoàn huyện Phúc Thọ cũng chú trọng đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục nhằm nâng cao vai trò, trách nhiệm của nữ CNVCLĐ trong việc thực hiện các nhiệm vụ chuyên môn cũng như chăm sóc gia đình.
Tổ chức Chương trình “Đối thoại tháng 5” - Tháng Công nhân năm 2022 Gần 3.000 lượt nữ CNVCLĐ ngành Công Thương đạt danh hiệu “Giỏi việc nước - Đảm việc nhà” Đẩy mạnh kết nối cung - cầu lao động, đảm bảo an sinh xã hội tại quận trung tâm của Thủ đô

Chủ tịch Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) huyện Phúc Thọ Nguyễn Thị Lan Anh cho biết, thực hiện chỉ đạo của LĐLĐ huyện về việc triển khai công tác tuyên truyền, giáo dục trong nữ CNVCLĐ, các Công đoàn cơ sở đã chủ động phối hợp với Thủ trưởng cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đẩy mạnh công tác tuyên truyền giáo dục với nội dung trọng tâm vận động nữ đoàn viên, CNVCLĐ chấp hành tốt chính sách pháp luật Nhà nước, nội quy, quy định của cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp.

Trực tuyến hình ảnh: GLTT "Nâng cao kiến thức pháp luật Lao động, pháp luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân"
Nữ CNVCLĐ huyện Phúc Thọ tham gia buổi tuyên truyền về Luật Bầu cử Quốc hội, Hội đồng nhân dân các cấp.

Riêng năm 2021, các cấp Công đoàn từ huyện đến cơ sở đã tổ chức tuyên truyền cho gần 4.000 lượt nữ CNVCLĐ về Bộ luật lao động; Luật Bầu cử Quốc hội, Hội đồng nhân dân các cấp; Luật Công đoàn; chính sách pháp luật có liên quan đến lao động nữ; chiến lược Quốc gia về bình đẳng giới, Nghị quyết của Tổng LĐLĐ Việt Nam về công tác vận động nữ CNVCLĐ trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.

LĐLĐ huyện cũng đã chỉ đạo các Công đoàn cơ sở tổ chức nhiều hoạt động nói chuyện với chủ đề “Phụ nữ Việt Nam trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa”; tổ chức giao lưu, tọa đàm, ôn lại truyền thống vẻ vang của phụ nữ Việt Nam; tổ chức các hoạt động văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao; nâng cao kỹ năng hoạt động công tác nữ công tại cơ sở. Các Công đoàn cơ sở khối trường học đã tích cực hưởng ứng tham gia cuộc thi “Cô giáo tài năng, duyên dáng” do LĐLĐ và Phòng Giáo dục và đào tạo huyện phối hợp thực hiện.

Ngoài ra, các cấp Công đoàn huyện cũng đã tổ chức các hoạt động hưởng ứng ngày Gia đình Việt Nam 28/6; tổ chức biểu dương gia đình CNVCLĐ tiêu biểu. Năm 2021, đã có 70% đơn vị tổ chức hội nghị biểu dương gia đình CNVCLĐ tiêu biểu; có 93 gia đình CNVCLĐ tiêu biểu được LĐLĐ thành phố Hà Nội, Ủy ban nhân dân và LĐLĐ huyện biểu dương khen thưởng.

Phát huy những kết quả đã đạt được, năm 2022, các cấp Công đoàn huyện sẽ tiếp tục đẩy mạnh triển khai học tập, quán triệt các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước liên quan đến lao động nữ; tuyên truyền những quy định pháp luật liên quan về Bình đẳng giới, phòng chống bạo lực gia đình, phòng chống quấy rối tình dục tại nơi làm việc, dân số, sức khỏe sinh sản, chăm sóc, giáo dục trẻ em…

Đồng thời, tổ chức các hoạt động giáo dục truyền thống nhân các ngày kỷ niệm của giới, tạo môi trường để nữ CNVCLĐ phấn đấu rèn luyện 4 tiêu chí phẩm chất đạo đức phụ nữ thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước “Tự tin - Tự trọng - Trung hậu - Đảm đang”; tăng cường công tác tuyên truyền nâng cao nhận thức về vị trí, vai trò, trách nhiệm của gia đình, những giá trị truyền thống của gia đình Việt Nam; thực hiện tốt công tác truyền thông nâng cao nhận thức, thay đổi hành vi, nâng cao hiệu quả hoạt động của Ban vì sự tiến bộ Phụ nữ trong việc thực hiện chương trình hành động Bình đẳng giới.

Năm 2022, LĐLĐ huyện Phúc Thọ đặt ra chỉ tiêu, có 95% trở lên nữ CNVCLĐ được tuyên truyền, phổ biến các chính sách pháp luật về lao động, chính sách lao động nữ, kiến thức về giới, bình đẳng giới; 100% cán bộ Công đoàn cơ sở phụ trách công tác nữ công được bồi dưỡng, tập huấn về nghiệp vụ công tác nữ công, bình đẳng giới, lồng ghép giới trong hoạt động Công đoàn.

Mai Quý

© 2021 Ghi rõ nguồn "laodongthudo.vn" khi phát hành lại thông tin từ website này