Nữ Hiệu trưởng “Giỏi việc nước, đảm việc nhà”

20:15 | 31/03/2022
(LĐTĐ) Thời gian qua, phong trào thi đua “Giỏi việc nước, đảm việc nhà” đã thu hút rất đông nữ công nhân, viên chức, lao động tham gia. Qua phong trào thi đua đã xuất hiện nhiều tấm gương tiêu biểu, cô giáo Nguyễn Hồng Nhung, Bí thư Chi bộ, Hiệu trưởng Trường Mầm non Nhật Tân (quận Tây Hồ) là một trong những tấm gương sáng.
Gần 3.000 lượt nữ CNVCLĐ ngành Công Thương đạt danh hiệu “Giỏi việc nước - Đảm việc nhà” Huyện Mê Linh: Khen thưởng 16 tập thể, 33 cá nhân “Giỏi việc nước, đảm việc nhà” Biểu dương 8 tập thể, 97 cá nhân "Giỏi việc nước, đảm việc nhà"

Với vai trò Bí thư Chi bộ, Hiệu trưởng Trường, cô Nhung luôn nỗ lực phấn đấu và có biện pháp xây dựng, chỉ đạo đội ngũ cán bộ, giáo viên, nhân viên hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ trong công tác chăm sóc giáo dục trẻ.

Nữ Hiệu trưởng “Giỏi việc nước, đảm việc nhà”
Trong năm học 2020-2021, cô Nhung được nhận Bằng khen “Giỏi việc nước, đảm việc nhà” của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam

Làm sao để đem lại môi trường giáo dục hoàn thiện nhất cho trẻ là điều mà cô luôn trăn trở, vì vậy cô thường xuyên chú trọng đầu tư, sữa chữa nâng cao cơ sở vật chất nhà trường, đảm bảo phục vụ các hoạt động chăm sóc, giáo dục, nuôi dưỡng trẻ. Đồng thời chú trọng nâng cao, bồi dưỡng kiến thức, kinh nghiệm cho đội ngũ giáo viên, nhân viên.

Ngoài ra, cùng với Ban Giám hiệu, Ban Chấp hành Công đoàn trường, cô Nhung luôn đồng hành, thấu hiểu tâm tư, nguyện vọng chính đáng của cán bộ, giáo viên, nhân viên, giải quyết kịp thời, đáp ứng với nguyện vọng chính đáng cho người lao động.

Các chế độ chính sách về nâng lương, khen thưởng, trợ cấp khó khăn... luôn được nhà trường triển khai kịp thời. Những sự quan tâm đó đã góp phần xây dựng tập thể trường ngày càng đoàn kết, cán bộ, giáo viên, nhân viên luôn xây dựng tinh thần làm việc trách nhiệm, hết lòng vì học sinh.

Dưới sự lãnh đạo của cô Nhung, Trường Mầm non Nhật Tân luôn đi đầu trong quận về công tác chăm sóc nuôi dưỡng trẻ, nhiều năm liền làm điểm cho các trường về học tập. Trong các năm học từ 2017 đến 2021, trường đạt các thành tích: Chi bộ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; Tập thể lao động xuất sắc cấp Thành phố; Công đoàn vững mạnh xuất sắc và nhiều giải trong các hội thi văn hóa, thể dục, thể thao trên địa bàn quận.

Mặc dù luôn bận rộn với công việc của trường nhưng với cô Nhung, gia đình luôn là điều quan trọng nhất. Mặc dù đặc thù công việc và trách nhiệm của người đứng đầu luôn đòi hỏi nhiều thời gian, sự chia sẻ từ gia đình tuy nhiên cô đã xóa vách ngăn ranh giới đó, cân bằng được giữa gia đình và sự nghiệp. Cô vẫn luôn làm tròn trách nhiệm của người vợ, người mẹ.

Cô Nhung chủ động xây dựng cho mình một kế koạch làm việc hợp lý để có thời gian dành cho gia đình. Đồng thời luôn tự ý thức, không mang khó khăn trong công việc về nhà và không đem chuyện gia đình đến nơi làm việc. Để làm được điều đó, bản thân cô luôn hiểu rõ giới hạn của bản thân, biết phân chia công việc cho các thành viên còn lại trong gia đình.

Nói đến sự thành công, toàn vẹn của mình trong công việc cũng như trong gia đình, cô luôn khéo léo nhắc đến người chồng. Với cô đó là điểm tựa, là nguồn động lực to lớn giúp cô vững vàng vượt qua mọi khó khăn thử thách để thành công.

“Tôi may mắn khi được chồng luôn ủng hộ và chia sẻ mọi khó khăn trong công tác nghề giáo của mình, đặc biệt là ngành giáo dục mầm non luôn phải đi sớm về muộn mỗi ngày. Để có được sự chia sẻ đó, bản thân tôi luôn cố gắng sắp xếp thời gian trong ngày thật hợp lý để vừa có thể hoàn thành tốt công việc ở cơ quan, vừa đi chợ, dọn dẹp nhà cửa, nấu từng bữa ăn sáng - tối cho cả gia đình, dạy bảo 2 con, rèn cho các con tính tự lập, ý thức tự giác để tự chăm sóc bản thân khi mẹ bận việc”, cô Nhung chia sẻ.

Với những sự nỗ lực, cố gắng không ngừng, cô Nhung nhiều năm liền đạt danh hiệu “Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở”; “Nhà giáo Hà Nội tâm huyết sáng tạo”, được nhận Giấy khen “Giỏi việc nước, đảm việc nhà” của Liên đoàn Lao động quận Tây Hồ và Bằng khen của Liên đoàn Lao động thành phố Hà Nội.

Trong năm học 2020-2021, cô Nhung còn được nhận Bằng khen “Giỏi việc nước, đảm việc nhà” của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam. Với cô, những thành tích đó vừa là vinh dự, vừa là động lực để cô tiếp tục nỗ lực khẳng định vai trò, vị trí, trách nhiệm trong sự nghiệp “trồng người”.

N. Hoa

© 2021 Ghi rõ nguồn "laodongthudo.vn" khi phát hành lại thông tin từ website này