Gần 3.000 lượt nữ CNVCLĐ ngành Công Thương đạt danh hiệu “Giỏi việc nước - Đảm việc nhà”

16:40 | 31/03/2022
(LĐTĐ) Ngày 31/3, tại Khu di tích Hoàng thành Thăng Long, Công đoàn ngành Công Thương Hà Nội đã tổ chức hội nghị Tổng kết phong trào thi đua “Giỏi việc nước - Đảm việc nhà” năm 2021, gắn với sinh họat Câu lạc bộ Nữ công quý I năm 2022.
Biểu dương 8 tập thể, 97 cá nhân "Giỏi việc nước, đảm việc nhà" Cụm Thi đua số 2 Liên đoàn Lao động thành phố Hà Nội ký Giao ước thi đua năm 2022 LĐLĐ quận Thanh Xuân tổ chức tổng kết phong trào “Giỏi việc nước, đảm việc nhà” năm 2021

Tham dự buổi lễ có các đồng chí: Lê Thị Đức - Phó Chủ tịch Công đoàn Công Thương Việt Nam; Trần Thị Phương Lan - Quyền Giám đốc Sở Công Thương Hà Nội; Trần Thị Thanh Tươi - Phó Trưởng ban Nữ công Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) thành phố Hà Nội.

Báo cáo tại buổi tổng kết, ông Phạm Anh Minh - Chủ tịch Công đoàn ngành Công Thương Hà Nội, cho biết, trong năm qua, Công đoàn ngành Công Thương Hà Nội đã có nhiều nỗ lực, vượt qua khó khăn, nhất là khó khăn của dịch bệnh bùng phát. Công đoàn ngành đã luôn đổi mới nội dung, hình thức và tổ chức các phong trào thi đua, trong đó phong trào “Giỏi việc nước - Đảm việc nhà” là một trong những phong trào trọng tâm của ngành hàng năm.

Gần 3.000 lượt nữ CNVCLĐ ngành Công Thương đạt danh hiệu “Giỏi việc nước - Đảm việc nhà”
Các đại biểu thành kính dâng hương tưởng nhớ đức Thái tổ triều Lý tại Khu di tích Hoàng Thành Thăng Long

Theo đó, phong trào thi đua “Giỏi việc nước - Đảm việc nhà” luôn được duy trì, phát triển và được các cấp ủy Đảng, chính quyền đồng tình ủng hộ; đông đảo công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ) nhiệt tình hưởng ứng tham gia. Phong trào đã tạo nên khí thế thi đua sôi nổi, rộng khắp ở tất cả các lĩnh vực: doanh nghiệp, hành chính, phát huy sáng kiến, cải tiến kĩ thuật, với những giải pháp hữu hiệu nhằm tăng năng suất lao động, chống lãng phí, hạ giá thành sản phẩm… tạo động lực thúc đẩy sản xuất kinh doanh phát triển, đáp ứng yêu cầu thị trường và hội nhập kinh tế quốc tế.

Phong trào thi đua đã khơi dậy ý chí, lòng nhiệt tình, say mê sáng tạo và tinh thần trách nhiệm của người lao động; làm cho mọi người tiến bộ, đoàn kết, là nguồn động viên và khai thác mọi tiềm năng, trí tuệ, nhạy bén của người lao động.

Dù ở bất cứ cương vị nào, nơi sản xuất hay tổ ấm gia đình, các cá nhân đều cố gắng vượt qua khó khăn để hoàn thành tốt nhiệm vụ công tác và ổn định cuộc sống gia đình, phát huy truyền thống văn hóa tốt đẹp của dân tộc góp phần xây dựng gia đình CNVCLĐ Thủ đô ấm no, bình đẳng, tiến bộ, hạnh phúc.

Gần 3.000 lượt nữ CNVCLĐ ngành Công Thương đạt danh hiệu “Giỏi việc nước - Đảm việc nhà”
Công đoàn ngành Công Thương Hà Nội tổng kết phong trào “Giỏi việc nước - Đảm việc nhà” năm 2021

Phong trào thi đua “Giỏi việc nước - Đảm việc nhà” cũng đã góp phần khích lệ ý chí vươn lên của nữ CNVCLĐ. Trong năm qua, có 2.942 lượt nữ CNVCLĐ đạt danh hiệu “Giỏi việc nước - Đảm việc nhà” các cấp. Từ nền tảng đó, Công đoàn từ cơ sở đến ngành đã tiến hành tổng kết phong trào thi đua, bình chọn, đề nghị các ngành khen thưởng 15 tập thể và 45 cá nhân tiêu biểu, xuất sắc. Những tập thể và cá nhân ở từng lĩnh vực minh họa cho sự phấn đấu của đội ngũ nữ CNVCLĐ ngành Công Thương Hà Nội.

“Để đạt được danh hiệu “Giỏi việc nước - Đảm việc nhà” là 1 quá trình kiên trì, khắc phục khó khăn, phấn đấu trong công tác hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Nữ CNVCLĐ không ngừng vươn lên, tích cực tham gia các phong trào thi đua, các hoạt động xã hội từ thiện, tiếp tục phát huy những phẩm chất, truyền thống tốt đẹp của phụ nữ Việt Nam. Bên cạnh đó, các chị còn là người xây dựng và giữ gìn hạnh phúc gia đình, nuôi con khỏe, dạy con ngoan, là người con hiếu thảo”, Chủ tịch Công đoàn ngành Công Thương Hà Nội nhấn mạnh.

Gần 3.000 lượt nữ CNVCLĐ ngành Công Thương đạt danh hiệu “Giỏi việc nước - Đảm việc nhà”
Nữ CNVCLĐ tiêu biểu ngành Công Thương Hà Nội đón nhận danh hiệu "Giỏi việc nước - Đảm việc nhà"

Cũng trong khuôn khổ Hội nghị, trong không gian linh thiêng của Khu di tích Hoàng Thành Thăng Long, các đại biểu đã thành kính dâng hương tưởng nhớ đức Thái tổ triều Lý đã định đô ở Thăng Long vào mùa thu năm 1010, các triều đại kế tiếp mở mang dựng xây bờ cõi, bồi đắp lịch sử văn hiến nghìn năm, lưu truyền của dân tộc.

Tham dự buổi lễ, các đại biểu bày tỏ lòng thành kính tưởng nhớ công ơn của các vị tiên hiền, tiên liệt, các vị liệt tổ, liệt tông đã kiến thiết, xây dựng, bảo vệ Thăng Long - Hà Nội và non sông đất nước, bồi đắp những giá trị lịch sử, văn hóa nghìn năm cho Thủ đô, hun đúc nên truyền thống văn hiến, anh hùng, hòa bình, hữu nghị của Thăng Long - Hà Nội.

Đỗ Đạt

© 2021 Ghi rõ nguồn "laodongthudo.vn" khi phát hành lại thông tin từ website này