Phối hợp tuyên truyền, nâng cao năng lực số cho thanh thiếu niên

15:33 | 31/03/2022
(LĐTĐ) Bộ Thông tin và Truyền thông và Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh đã ký kết chương trình phối hợp hoạt động giai đoạn 2022-2026.
LĐLĐ quận Thanh Xuân: Đổi mới từ phương thức đến hành động trong công tác tuyên truyền, giáo dục Nâng cao kiến thức chăm sóc sức khỏe hậu Covid-19 cho người lao động Quận Đống Đa: Tuyên truyền, triển khai kế hoạch khảo sát, kiểm định chi tiết chung cư cũ

Chương trình phối hợp giữa Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh và Bộ Thông tin và Truyền thông được triển khai nhằm thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ của mỗi cơ quan, phát huy vai trò, thế mạnh và nguồn lực sẵn có.

Đồng thời nâng cao nhận thức cho cán bộ, đoàn viên, thanh niên về ứng dụng công nghệ thông tin, truyền thông trong đời sống, trong phát triển kinh tế - xã hội và thúc đẩy chuyển đổi số trong đoàn viên, thanh thiếu niên, cộng đồng xã hội.

Phối hợp tuyên truyền, nâng cao năng lực số cho thanh thiếu niên
Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Nguyễn Mạnh Hùng và Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn Nguyễn Anh Tuấn ký kết chương trình phối hợp giữa Bộ Thông tin và Truyền thông và Trung ương Đoàn giai đoạn 2022-2026

Thực hiện chương trình hai cơ quan thống nhất phối hợp hoạt động trên 6 nội dung chính gồm: Phối hợp trong công tác thông tin, tuyên truyền; phối hợp triển khai các hoạt động nâng cao năng lực số cho thanh thiếu niên Việt Nam; phối hợp quản lý báo chí, xuất bản; thúc đẩy văn hóa đọc trong thanh thiếu nhi; phối hợp thúc đẩy phát triển lĩnh vực bưu chính, viễn thông, phối hợp thúc đẩy thực hiện chuyển đổi số; phối hợp nâng cao năng lực công dân toàn cầu và thúc đẩy hội nhập quốc tế.

Phát biểu tại lễ ký kết, Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Nguyễn Mạnh Hùng nhấn mạnh: “Chuyển đổi số là cuộc cách mạng toàn dân và toàn diện, chỉ khi nào toàn bộ người dân sử dụng các nền tảng số, các ứng dụng số để phục vụ việc làm ăn, sinh hoạt hàng ngày thì khi đó chuyển đổi số mới thành công.

Những năm qua, các doanh nghiệp công nghệ số Việt Nam đã phát triển rất nhiều nền tảng số, ứng dụng số, bây giờ là sử dụng, hướng dẫn người dân sử dụng. Chỉ có sử dụng số mới tạo ra thị trường số, chỉ có sử dụng số thì mới có nền tảng số và ứng dụng số cho xã hội. Cách làm tốt nhất, hiệu quả nhất lúc này là xây dựng các tổ công nghệ số cộng đồng đến thôn, tổ dân phố. Người làm tốt nhất là thanh niên”.

Theo Bộ trưởng, chuyển đổi số là cái mới, có tính cách mạng, là sự thay đổi có tính cách mạng, có thể tạo ra sự phát triển có tính cách mạng. Cách mạng thì cần lý tưởng, cần nhiều năng lượng, cần sự sáng tạo, không ngại khó, không ngại xa, ngã thì đứng dậy cũng như rất cần sự dấn thân, sự hy sinh.

Cách mạng thì luôn hợp với thanh niên. Thanh niên thì luôn cần những gì mới mẻ, có tính cách mạng để giải phóng năng lượng của họ, để họ cảm thấy cuộc sống có ý nghĩa. Bộ trưởng có niềm tin vững chắc rằng sứ mệnh chuyển đổi số sẽ thay đổi thanh niên Việt Nam và thay đổi Việt Nam.

Tại lễ ký kết, Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn Nguyễn Anh Tuấn cho biết: “Trung ương Đoàn thực hiện chương trình phối hợp này cũng như tham gia vào quá trình chuyển đổi số một cách chủ động, tích cực và có trách nhiệm nhất, theo tinh thần Đoàn thanh niên nâng cao ngọn cờ trong chuyển đổi số.

Ngọn cờ càng cao thì sức hiệu triệu, sức lan tỏa sẽ càng lớn và càng thu hút đông đảo các lực lượng thanh thiếu nhi Việt Nam cũng như các tầng lớp Nhân dân để thực hiện công cuộc chuyển đổi số và hiện thực hoá khát vọng hùng cường mà Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII đã đề ra.

Sau chương trình ký kết, Trung ương Đoàn sẽ chỉ đạo thành lập ngay tổ công nghệ số cộng đồng để triển khai các công việc liên quan đến nâng cao năng lực số cho người dân, đặc biệt ở vùng sâu, vùng xa, vùng khó khăn, vùng đồng bào dân tộc thiểu số, gắn với với mục tiêu, nhiệm vụ trong chương trình đề ra”.

N.Hoa

© 2021 Ghi rõ nguồn "laodongthudo.vn" khi phát hành lại thông tin từ website này