Công đoàn Trường THCS Nam Từ Liêm đẩy mạnh phong trào thể dục thể thao đẩy lùi Covid-19

19:30 | 30/03/2022
(LĐTĐ) Trong thời gian dạy học trực tuyến, Công đoàn Trường THCS Nam Từ Liêm (trực thuộc Liên đoàn Lao động quận Nam Từ Liêm) đã khuyến khích, vận động đoàn viên, cán bộ, giáo viên nhà trường tăng cường việc rèn luyện thể dục thể thao để nâng cao sức khỏe, phòng chống dịch bệnh Covid-19.
Nhiều hoạt động ý nghĩa, chăm lo thiết thực cho người lao động Dấu ấn từ cuộc thi ảnh "Nét đẹp công đoàn viên trường THCS Nam Từ Liêm"

Để vượt qua và chống chọi với “cơn lũ quét đại dịch Covid-19” thì hơn bao giờ hết sức khỏe là yếu tố quan trọng hàng đầu với mọi người, mọi nhà. Xác định được điều này, bên cạnh việc thực hiện nghiêm túc công tác phòng chống dịch, Công đoàn Trường THCS Nam Từ Liêm đã khuyến khích, vận động các công đoàn viên tăng cường việc rèn luyện thể dục thể thao trong thời gian dạy học trực tuyến.

Công đoàn Trường THCS Nam Từ Liêm đẩy mạnh phong trào thể dục thể thao đẩy lùi Covid-19

Công đoàn Trường THCS Nam Từ Liêm phát động luyện tập thể dục thể thao trên trang fanpage.

Thông qua việc lập nhóm trên ứng dụng Pacer để cùng thi đua tập đi bộ, chạy bộ tại nhà, cùng chia sẻ quãng đường tập qua ứng dụng của điện thoại thông minh… phong trào này sẽ giúp mọi người tạo thành thói quen tốt để tăng cường vận động và rèn luyện thân thể. Đồng thời cũng là hoạt động nằm trong chuỗi sự kiện văn hóa - thể dục - thể thao chào mừng kỷ niệm 10 năm thành lập trường.

Cô giáo Trần Thị Thu Hương - Chủ tịch Công đoàn Trường THCS Nam Từ Liêm cho biết: "Ngay sau khi phát động, đã có rất nhiều đoàn viên, cán bộ, giáo viên hưởng ứng tham gia phong trào đi bộ, chạy bộ. Thành tích trung bình được mọi người chia sẻ là đạt 1 giờ đi bộ mỗi ngày, tiêu hao gần 200 kalo. Có đồng chí đã đi được 352 km trong vòng 1 tháng phát động. Tôi rất mong phong trào này sẽ được mỗi đoàn viên duy trì đều đặn, thường xuyên và trở thành thói quen tốt".

Công đoàn Trường THCS Nam Từ Liêm đẩy mạnh phong trào thể dục thể thao đẩy lùi Covid-19
Đoàn viên, cán bộ, giáo viên nhà trường hưởng ứng phong trào thể dục thể thao.

Sáng kiến này của Công đoàn trường không chỉ giúp cho mỗi đoàn viên có thêm sự bền bỉ, dẻo dai về sức khỏe mà còn giúp rèn luyện ý chí và tinh thần, nhất là trong thời gian dạy học online do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19.

Trong năm học 2021-2022, thành tích đáng kể nhất của phong trào rèn luyện thể dục thể thao mà tập thể cán bộ, giáo viên, nhân viên Trường THCS Nam Từ Liêm đạt được là Giải Khuyến khích tại "Cuộc thi sáng tạo Video bài thể dục trong đoàn viên, công nhân, viên chức, lao động quận Nam Từ Liêm năm 2021". Video do chính các thầy cô giáo của trường tự biên đạo, tập luyện, quay phim, dựng hình. Giải thưởng này là động lực để tập thể Trường THCS Nam Từ Liêm cố gắng hơn nữa trong thời gian tới.

Chủ tịch Liên đoàn Lao động quận Nam Từ Liêm Lê Thị Kim Điệp đánh giá: "Qua cuộc thi cho thấy, sự sáng tạo của các cấp Công đoàn cũng như sự hưởng ứng của đoàn viên, công nhân, viên chức, lao động. Đặc biệt hơn, Công đoàn Trường THCS Nam Từ Liêm đã chú trọng đến vấn đề rèn luyện sức khỏe và ý thức được rèn luyện sức khỏe là cốt lõi của việc phòng, chống Covid-19".

Mong rằng Công đoàn Trường THCS Nam Từ Liêm tiếp tục đẩy mạnh phong trào thể dục thể thao và có thêm nhiều hơn nữa các hoạt động chăm lo đời sống và sức khỏe cho đoàn viên công đoàn.

Phương Bùi

© 2021 Ghi rõ nguồn "laodongthudo.vn" khi phát hành lại thông tin từ website này