Biểu dương 8 tập thể, 97 cá nhân "Giỏi việc nước, đảm việc nhà"

19:16 | 29/03/2022
(LĐTĐ) Trong năm 2021, Công đoàn Viên chức thành phố Hà Nội đã triển khai có hiệu quả công tác Nữ công và phong trào “Giỏi việc nước, đảm việc nhà” tới từng công đoàn cơ sở (CĐCS). Để ghi nhận thành tích của các cá nhân, tập thể trong phong trào “Giỏi việc nước, đảm việc nhà”, Công đoàn viên chức Thành phố đã tặng giấy khen cho 8 tập thể và 97 cá nhân có thành tích cao.
Hiệu quả từ phong trào thi đua “Giỏi việc nước, đảm việc nhà” huyện Thạch Thất Triển khai hiệu quả phong trào “Giỏi việc nước, đảm việc nhà”

Hôm nay (29/3), Công đoàn Viên chức thành phố Hà Nội đã tổ chức Hội nghị Tổng kết phong trào thi đua "Giỏi việc nước, đảm việc nhà" năm 2021; tuyên truyền nghị quyết Đại hội XVI Phụ nữ thành phố Hà Nội, thông tin nhanh kết quả Đại hội đại biểu Phụ nữ toàn quốc lần thứ XIII.

Tới dự hội nghị có các đồng chí: Đặng Thị Phương Hoa, Phó Chủ tịch Thường trực Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) thành phố Hà Nội; Phạm Thị Nguyên Hạnh, Phó Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan thành phố Hà Nội; Phạm Bá Vĩnh, Phó Chủ tịch LĐLĐ thành phố Hà Nội, Chủ tịch Công đoàn Viên chức thành phố Hà Nội. Cùng đự, có đại diện lãnh đạo các Ban Đảng ủy khối các cơ quan thành phố Hà Nội; LĐLĐ thành phố Hà Nội; Công đoàn Viên chức Việt Nam.

Biểu dương 8 tập thể, 97 cá nhân
Phó Chủ tịch Thường trực LĐLĐ thành phố Hà Nội Đặng Thị Phương Hoa trao Giấy khen của Công đoàn Viên chức Thành phố cho các tập thể xuất sắc trong phong trào thi đua ''Giỏi việc nước, đảm việc nhà'' năm 2021.

Báo cáo Tổng kết công tác Nữ công, phong trào thi đua "Giỏi việc nước, đảm việc nhà" năm 2021, phương hướng nhiệm vụ năm 2022, đồng chí Vũ Quỳnh Hương, Phó Chủ tịch Công đoàn Viên chức thành phố Hà Nội cho biết, năm 2021, tiếp tục đẩy mạnh và thực có hiệu quả phong trào thi đua "Giỏi việc nước, đảm việc nhà" trong nữ công nhân viên chức lao động (CNVCLĐ) do Tổng LĐLĐ Việt Nam phát động, Ban Nữ công đã tham mưu cho Ban Thường vụ Công đoàn Viên chức thành phố Hà Nội chỉ đạo, hướng dẫn các CĐCS thực hiện tốt các phong trào thi đua, các cuộc vận động, đặc biệt là phong trào thi đua "Giỏi việc nước, đảm việc nhà", cùng với cán bộ công chức viên chức lao động (CBCCVCLĐ) Thủ đô phấn đấu triển khai thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ chính trị, kinh tế, văn hóa - xã hội của Thành phố.

Theo đó, các cấp Công đoàn Viên chức Thành phố đã tập trung làm tốt công tác tuyên truyền những quan điểm của Đảng, Bác Hồ, chính sách pháp luật của Nhà nước, các văn bản của tổ chức Công đoàn liên quan đến phụ nữ; tuyên truyền các gương tập thể, cá nhân nữ CBCCVCLĐ điển hình xuất sắc trên mọi lĩnh vực học tập, lao động và sản xuất trong phong trào thi đua "Giỏi việc nước, đảm việc nhà" gắn với việc học tập, làm theo tư tưởng đạo đức Hồ Chí Minh; mời báo cáo viên nói chuyện chuyên đề và gắn với các hoạt động giáo dục phẩm chất người phụ nữ Việt Nam, xây dựng gia đình hạnh phúc…

Biểu dương 8 tập thể, 97 cá nhân
Phó Chủ tịch Thường trực LĐLĐ thành phố Hà Nội Đặng Thị Phương Hoa và Phó Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan Thành phố Hà Nội Phạm Thị Nguyên Hạnh trao Giấy khen cho các nữ CBCCVCLĐ xuất sắc trong phong trào "Giỏi việc nước, đảm việc nhà".

Bên cạnh đó, Ban Chấp hành, Ban Nữ công các CĐCS đã triển khai phong trào thi đua phù hợp với đặc điểm của đơn vị, động viên nữ CBCCVCLĐ hăng hái tham gia, gương mẫu thực hiện. Đối với nữ CBCCVCLĐ, nội dung thi đua “Giỏi việc nước” luôn được đổi mới, bổ sung hàng năm theo nhiệm vụ trọng tâm của Thành phố được vận dụng triển khai sát, hợp với từng loại hình hoạt động, từng cơ quan, đơn vị.

Đặc biệt trong tình hình dịch bệnh Covid-19, nữ CBCCVCLĐ đã tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong công việc, nghiêm túc chấp hành các chỉ đạo của Trung ương, Thành phố và sự phân công, ứng trực thực hiện thường xuyên công tác chuyên môn đảm bảo yêu cầu công việc.

Ngoài trách nhiệm với công việc của cơ quan, đơn vị, chị em còn thực hiện thiên chức cao cả với vai trò làm vợ, làm mẹ, làm dâu trong gia đình. Bên cạnh tiêu chí “Giỏi việc nước” thì tiêu chí “Đảm việc nhà” hiện nay đã được mở rộng với tiêu chí không ôm đồm công việc nhà mà chị em đã linh hoạt trong tổ chức cuộc sống gia đình, phân công và động viên, hướng dẫn chồng con, các thành viên trong gia đình cùng chia sẻ các công việc hàng ngày, duy trì các dịp sinh hoạt chung như các bữa ăn đầy đủ các thành viên, cùng nhau tham gia các hoạt động xã hội, vui chơi giải trí, thăm hỏi họ hàng, bạn bè là cơ sở để gắn kết tình cảm, trách nhiệm yêu thương quý trọng nhau, một yếu tố quan trọng trong xây dựng hạnh phúc gia đình bền vững.

Biểu dương 8 tập thể, 97 cá nhân
Phó Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan Thành phố Hà Nội Phạm Thị Nguyên Hạnh và Phó Chủ tịch LĐLĐ Thành phố, Chủ tịch Công đoàn Viên chức thành phố Hà Nội Phạm Bá Vĩnh trao Giấy khen cho các nữ CBCCVCLĐ xuất sắc trong phong trào.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Phó Chủ tịch Thường trực LĐLĐ thành phố Hà Nội Đặng Thị Phương hoa nhiệt liệt biểu dương, ghi nhận những thành tích trong công tác Nữ công và phong trào “Giỏi việc nước, đảm việc nhà” của các cấp Công đoàn Công đoàn Viên chức Thành phố. Theo đó, các CĐCS đã triển khai các phong trào thi đua phù hợp với đặc thù, hoạt động của từng cơ quan, đơn vị. Các đồng chí nữ CBCNVCLĐ tại các cơ quan cũng đã cố gắng tham gia hưởng ứng phong trào, qua đó, khẳng định vai trò vị thế trong công tác chuyên môn cũng như trong việc gia đình.

Biểu dương 8 tập thể, 97 cá nhân
Phó Chủ tịch Thường trực LĐLĐ Thành phố Đặng Thị Phương Hoa phát biểu chỉ đạo hội nghị.

Theo đồng chí Đặng Thị Phương Hoa, năm 2022 xác định là năm bản lề thực hiện Nghị quyết Đại hội Công đoàn các cấp với chủ đề của Tổng LĐLĐ Việt Nam là “Chăm lo việc làm, đời sống cho người lao động; phấn đấu hoàn thành cao nhất các mục tiêu, nhiệm vụ Đại hội XII Công đoàn Việt Nam” và năm “Kỷ cương, trách nhiệm, hành động, sáng tạo” của thành phố Hà Nội; năm chuẩn bị các điều kiện cần thiết để tiến hành Đại hội Công đoàn các cấp, do đó, Công đoàn Viên chức Thành phố chức cần tập trung vào một số nhiệm vụ trong tâm.

Cụ thể, Công đoàn Viên chức Thành phố cần triển khai hiệu quả các chương trình, nhiệm vụ, chỉ tiêu của Nghị quyết Đại hội Công đoàn các cấp và Nghị quyết Đại hội XII Công đoàn Việt Nam. Đặc biệt là về công tác Nữ công và phong trào thi đua “Giỏi việc nước, đảm việc nhà”; triển khai thực hiện các Chỉ thị, Nghị quyết, Kết luận của Tổng LĐLĐ Việt Nam về phong trào thi đua “Giỏi việc nước, đảm việc nhà” và công tác vận động nữ công nhân lao động trong tình hình mới.

Đồng thời gắn phong trào thi đua "Giỏi việc nước, đảm việc nhà" với các phong trào thi đua, các cuộc vận động của tổ chức Công đoàn, tổ chức Hội Phụ nữ và công tác chuyên môn... Tuyên truyền nam công nhân viên chức lao động chia sẻ công việc gia đình với phụ nữ để chị em phụ nữ được tạo điều kiện học tập, cống hiến.

Cùng đó, các CĐCS và Ban Nữ công tại các CĐCS chủ động nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của lao động nữ, quan tâm đến đời sống việc làm cải thiện điều kiện môi trường làm việc tạo điều kiện thuận lợi cho lao động nữ cho lao động nữ về mọi mặt; làm tốt công tác chăm lo cho cán bộ nữ và người lao động; tham mưu, đề xuất xây dựng các chế độ chính sách liên quan đến đội ngũ nữ CBCNVCLĐ.

Tiếp tục đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền, giáo dục trong nữ CBCCVC về chính sách, pháp luật có liên quan tới lao động nữ, chính sách về bình đẳng giới, phòng chống bạo lực gia đình…Nâng cao chất lượng hoạt động của Ban Nữ công Công đoàn các cấp để làm tốt vai trò tham mưu cho Ban Chấp hành Công đoàn cùng cấp về công tác vận động nữ CNVCLĐ; duy trì và nâng cao chất lượng hoạt động Câu lạc Bộ Nữ công trong Công đoàn Viên chức Thành phố.

Biểu dương 8 tập thể, 97 cá nhân
Đồng chí Phạm Thị Thanh Hương, Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố Hà Nội giới thiệu các nội dung chính trong Nghị quyết Đại hội XVI Phụ nữ thành phố Hà Nội.

Thay mặt Ban Thường vụ Công đoàn Viên chức Thành phố, đồng chí Phạm Bá Vĩnh, Phó Chủ tịch LĐLĐ Thành phố, Chủ tịch Công đoàn Viên chức Thành phố đã tiếp thu ý kiến chỉ đạo của lãnh đạo cấp trên để bổ sung vào Chương trình, kế hoạch công tác Nữ công năm 2022, từ đó, chỉ đạo các CĐCS trực thuộc tổ chức có hiệu quả phong trào nữ CBCCVCLĐ nói chung trong đó, tập trung vào phong trào thi đua “Giỏi việc nước, đảm việc nhà”, xây dựng gia đình no ấm, hạnh phúc và tiến bộ.

Cũng tại hội nghị, đồng chí Phạm Thị Thanh Hương, Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố Hà Nội đã chia sẻ những thông tin cơ bản của Nghị quyết Đại hội XVI Phụ nữ thành phố Hà Nội, thông tin nhanh kết quả Đại hội đại biểu Phụ nữ toàn quốc lần thứ XIII. Theo đó, Ban Chấp hành CĐCS sẽ tiếp thu các nội dung trên vào các chương trình, kế hoạch công tác nữ công của đơn vị mình.

Ghi nhận, biểu dương những cố gắng, thành tích xuất sắc của đội ngũ nữ CBCCVCLĐ Thủ đô, tại Hội nghị này, Ban Thường vụ Công đoàn Viên chức thành phố Hà Nội đã tiến hành trao Giấy khen cho 8 tập thể nữ và 97 cá nhân nữ CBCCVCLĐ tiêu biểu trong phong trào thi đua “Giỏi việc nước, đảm việc nhà” năm 2021.

Lương Hằng

© 2021 Ghi rõ nguồn "laodongthudo.vn" khi phát hành lại thông tin từ website này