Hội viên Hội Cựu chiến binh Cơ quan LĐLĐ thành phố Hà Nội: Gương mẫu, trách nhiệm, thực hiện tốt các nhiệm vụ

09:52 | 30/03/2022
Sáng 30/3, tại Hà Nội, Hội Cựu chiến binh (CCB) cơ quan Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) Thành phố đã tổ chức Đại hội lần thứ III (nhiệm kỳ 2022-2027). Tới dự có đồng chí Phạm Bá Vĩnh - Phó Chủ tịch LĐLĐ Thành phố, Bí thư Đảng ủy cơ quan LĐLĐ Thành phố; đồng chí Lê Đình Hùng - Phó Chủ tịch LĐLĐ Thành phố, Phó Bí thư Đảng ủy cơ quan LĐLĐ Thành phố...
​Thực hiện tốt việc chăm lo người có công với cách mạng Phát huy bản chất, truyền thống “Bộ đội cụ Hồ”

Trong những năm qua, cán bộ, hội viên Hội Cựu chiến binh (CCB) cơ quan Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) Thành phố luôn giữ vững và phát huy bản chất, truyền thống "Bộ đội cụ Hồ", vững vàng về chính trị, có kinh nghiệm trong công tác; nhiều hội viên là cán bộ lãnh đạo các Ban, các cơ quan, đơn vị... hoạt động của Hội đã tác động tích cực đến việc thực hiện nhiệm vụ chính trị trong từng cơ quan, đơn vị.

Hội CCB cơ quan LĐLĐ Thành phố Hà Nội có 5 Chi hội trực thuộc với 34 hội viên; trong đó đảng viên 24 đồng chí (chiếm 70,59%); hội viên là cán bộ công chức, viên chức, người lao động trong các Ban, các đơn vị sự nghiệp và các doanh nghiệp trực thuộc LĐLĐ Thành phố Hà Nội.

Trong những năm qua, được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo trực tiếp của Đảng ủy cơ quan LĐLĐ Thành phố, sự quan tâm chỉ đạo, hướng dẫn của Hội Cựu chiến binh Khối các cơ quan Thành phố và sự phối hợp chặt chẽ của các Ban, các đơn vị trực thuộc LĐLĐ Thành phố, cán bộ, hội viên Hội CCB cơ quan đã nỗ lực, quyết tâm khắc phục khó khăn, phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ.

Hội Cựu chiến binh Cơ quan LĐLĐ thành phố Hà Nội kiên định vững vàng trước khó khăn, thử thách
Hội Cựu chiến binh cơ quan Liên đoàn Lao động Thành phố đã tổ chức Đại hội lần thứ III (nhiệm kỳ 2022-2027).

Trong nhiệm kỳ vừa qua (2015-2022) với tinh thần chủ động, sáng tạo của hội viên trong toàn Hội CCB cơ quan; thực hiện sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng ủy cơ quan; sự chỉ đạo, hướng dẫn nghiệp vụ của Hội CCB Khối, các chi hội đã lãnh đạo, động viên hội viên tham gia tốt công tác tham mưu giúp Đảng đoàn, Đảng ủy cơ quan, Thường trực, Ban Thường vụ LĐLĐ Thành phố triển khai thực hiện hiệu quả Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp; các chủ trương, chính sách pháp luật của Nhà nước, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ cơ quan LĐLĐ Thành phố...

Cụ thể, Hội CCB cơ quan cơ quan LĐLĐ Thành phố, các chi hội thường xuyên quan tâm, chú trọng, làm tốt công tác tuyên truyền và phối hợp với cấp ủy tổ chức quán triệt cho hội viên các chủ trương đường lối của đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, nhiệm vụ chính trị của Hội và nghị quyết của cấp ủy cấp trên nhất là các nghị quyết của Ban Chấp hành Trung ương và Thành ủy Hà Nội… nhằm nâng cao nhận thức, ý thức trách nhiệm của cán bộ, hội viên về nhiệm vụ tham gia xây dựng bảo vệ Đảng, chính quyền, tham gia đấu tranh với các quan điểm chống đảng, chống Chủ nghĩa xã hội của các thế lực thù địch, phê phán những tư tưởng và các biểu hiện tham nhũng, lãng phí để bảo vệ uy tín của Đảng và Nhà nước.

Hội Cựu chiến binh Cơ quan LĐLĐ thành phố Hà Nội kiên định vững vàng trước khó khăn, thử thách
Đại biểu khách mời dự Đại hội.

Cùng với đó, Hội cũng thường xuyên động viên cán bộ, hội viên gương mẫu, nêu cao tinh thần trách nhiệm, hiện tốt nhiệm vụ trên từng cương vị, thực chức trách được giao; thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ tham mưu, phục vụ công tác lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng đoàn, Đảng ủy, Thường trực, Ban Thường vụ LĐLĐ Thành phố.

Làm tốt chức năng công tác tuyên truyền, giáo dục chính trị, tư tưởng, trong công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ); chăm lo bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của người lao động, kiểm tra, giám sát việc thực hiện các chế độ, chính sách có liên quan đến CNVCLĐ; phát động các phong trào thi đua yêu nước trong CNVCLĐ và đạt kết quả thiết thực, góp phần hoàn thành tốt nhiệm vụ của các cơ quan, đơn vị và của Thành phố...

Đáng chú ý, trong đợt bùng phát dịch Covid-19 vừa qua, cán bộ, hội viên các đơn vị sự nghiệp trong Hội đã chủ động tham mưu với cấp ủy Đảng và lãnh đạo đơn vị thực hiện tốt công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19, khắc phục khó khăn, tìm các giải pháp để cố gắng duy trì kinh doanh, giảm bớt thiệt hại do dịch bệnh Covid-19 gây ra.

Hội cũng xác định mục tiêu quan trọng nhất là giữ vững sự ổn định của doanh nghiệp; đảm bảo sức khỏe, việc làm và đời sống của công nhân, viên chức, lao động; hỗ trợ, chia sẻ khó khăn, tạo sự yên tâm cho khách hàng để bảo vệ nguồn doanh thu bền vững của doanh nghiệp và đã hoàn thành vượt mức kế hoạch năm LĐLĐ Thành phố đề ra.

Hội Cựu chiến binh Cơ quan LĐLĐ thành phố Hà Nội kiên định vững vàng trước khó khăn, thử thách
Đồng chí Nguyễn Bá Châu - Chủ tịch Hội CCB Cơ quan LĐLĐ thành phố Hà Nội phát biểu tại Đại hội.

Theo đồng chí Nguyễn Bá Châu - Chủ tịch Hội CCB Cơ quan LĐLĐ thành phố Hà Nội, trong nhiệm kỳ qua, Hội CCB Cơ quan LĐLĐ Thành phố đã bám sát vào nhiệm vụ chính trị của Hội và của Đảng ủy Cơ quan để triển khai hoàn thành các nhiệm vụ, giải pháp, chỉ tiêu, chương trình, kế hoạch công tác Đại hội đề ra; làm tốt công tác tuyên truyền giáo dục, vận động cán bộ, hội viên gương mẫu, đoàn kết, nêu cao ý thức trách nhiệm, tổ chức và thực hiện tốt các nhiệm vụ được giao trên từng cương vị công tác; tăng cường công tác giáo dục truyền thống cách mạng của Đảng, Quân đội cho thế hệ trẻ, thăm hỏi động viên giúp đỡ hội viên có hoàn cảnh khó khăn; thực hiện tốt công tác tham gia xây dựng, bảo vệ Đảng, chính quyền.

Đồng thời, thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở; công tác phối hợp giữa các đoàn thể chính trị được phát huy không để các hoạt động trùng lắp; chất lượng, hiệu quả sinh hoạt của một số chi hội có đổi mới được nâng cao tinh thần chính trị tư tưởng, hội viên ổn định, kiên định vững vàng trước khó khăn, thử thách, góp phần xây dựng Đảng bộ cơ quan LĐLĐ Thành phố trong sạch vững mạnh.

Minh Phương

© 2021 Ghi rõ nguồn "laodongthudo.vn" khi phát hành lại thông tin từ website này