Phó Chủ tịch UBND TP.HCM tử vong sau vụ tai nạn lật xe trên cao tốc

14:54 | 29/03/2022
(LĐTĐ) Chiều 29/3, Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh (UBND TP.HCM) có thông báo chính thức về vụ lật xe trên cao tốc thành phố Hồ Chí Minh – Trung Lương khiến ông Lê Hòa Bình, Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP.HCM tử vong, 2 người khác bị thương.
Thành phố Hồ Chí Minh bắt đầu thu phí hạ tầng cảng biển từ 1/4 Công an TP.HCM khởi tố, bắt tạm giam bà Nguyễn Phương Hằng Phối hợp quản lý người lao động nước ngoài làm việc tại thành phố Hồ Chí Minh

UBND TP.HCM cho biết, vào lúc 7h20 tại km21+700 cao tốc TP.HCM - Trung Lương hướng TP.HCM đi Trung Lương (thuộc xã Thạnh Đức, huyện Bến Lức, tỉnh Long An) xe ô tô của ông Lê Hoà Bình trên đường đi công tác đã gặp tai nạn giao thông.

Mặc dù đã được các bác sĩ tại bệnh viện đa khoa Long An, bệnh viện Chợ Rẫy phối hợp cấp cứu nhưng ông Lê Hòa Bình, Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP.HCM không qua khỏi.

Phó Chủ tịch UBND TP.HCM tử vong sau vụ tai nạn lật xe trên cao tốc

Ông Lê Hòa Bình, Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP.HCM.

UBND TP.HCM đã có chỉ đạo các cơ quan liên quan của Thành phố phối hợp với các cơ quan chức năng của tỉnh Long An để điều tra nguyên nhân vụ tai nạn.

Thường trực UBND TP.HCM đã có phân công xử lý những công việc mà ông Lê Hoà Bình đang chỉ đạo để công việc không bị gián đoạn. Thông tin chi tiết về lễ tang của ông Lê Hoà Bình sẽ được Văn phòng UBND TP.HCM thông tin trong thời gian sớm nhất.

Theo bác sĩ Huỳnh Minh Phúc, Giám đốc Sở Y tế Long An: "Dù được các y bác sĩ tận tình cứu chữa nhưng ông Bình không qua khỏi. Hiện tại, xe đã bố trí đưa các nạn nhân về lại TP.HCM”.

Phó Chủ tịch UBND TP.HCM tử vong sau vụ tai nạn lật xe trên cao tốc
Hiện trường vụ tai nạn.

Cũng trong trưa 29/3, lãnh đạo tỉnh Long An có mặt tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Long An để tiễn đưa thi thể Phó Chủ tịch UBND TP.HCM Lê Hòa Bình về Nhà tang lễ Bệnh viện Quân y 175 (TP.HCM) để làm các thủ tục mai táng.

Có mặt tại sảnh Bệnh viện Đa khoa tỉnh Long An còn có Chủ tịch UBND TP.HCM Phan Văn Mãi và đại diện các cơ quan chức năng 2 địa phương thành phố Hồ Chí Minh và Long An. Chủ tịch UBND tỉnh Long An Nguyễn Văn Út cũng có mặt tại đây và chỉ đạo các lực lượng chức năng của tỉnh hỗ trợ thực hiện các thủ tục.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 7h20 cùng ngày, xe ô tô 7 chỗ do tài xế N.Q.V. điều khiển chở ông Lê Hòa Bình đi trên cao tốc TP.HCM – Trung Lương. Khi đến Km 21 + 700 (huyện Bến Lức), phương tiện này bị nổ lốp sau, tông vào dải phân cách trong làn dừng khẩn cấp rồi lật nhào.

Vụ việc khiến cho tài xế V., ông Bình và 1 người khác bị thương. Trong đó, ông Bình bị thương nặng nguy kịch được chuyển bệnh viện cấp cứu. Được biết, sáng nay ông Bình đi dự lễ khởi công cầu Rạch Miễu 2. Đây là cây cầu thứ 2 có quy mô lớn bắc ngang sông Tiền nối liền tỉnh Tiền Giang và Bến Tre.

Ông Lê Hòa Bình sinh năm 1970, quê quán Quảng Ngãi, có trình độ Cao cấp chính trị, thạc sĩ Xây dựng dân dụng và công nghiệp, cử nhân kinh tế.

Từ năm 1994-2014, ông Lê Hòa Bình trải qua các vị trí công tác Tổng công ty Xây dựng Sài Gòn, Công ty Xây dựng Rodio, Công ty Kiểm định xây dựng Sài Gòn, Ban quản lý dự án Nâng cấp đô thị TPHCM, Ban quản lý Đầu tư xây dựng công trình nâng cấp đô thị TPHCM.

Tháng 12/2021, ông Lê Hòa Bình được phân công làm Phó Chủ tịch UBND TP.HCM, phụ trách giúp Chủ tịch UBND TP.HCM chỉ đạo, giải quyết hồ sơ, phân công Phó Chủ tịch, Ủy viên UBND TP.HCM tham dự các hoạt động của các cơ quan trung ương, Thành ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, các cơ quan, đơn vị thuộc TP.HCM.

Minh Tuấn

© 2021 Ghi rõ nguồn "laodongthudo.vn" khi phát hành lại thông tin từ website này