Tuyển Việt Nam quyết làm nên bất ngờ ở trận đấu gặp Nhật Bản

09:51 | 29/03/2022
(LĐTĐ) Gặp chủ nhà Nhật Bản ở trận đấu cuối cùng tại vòng loại thứ 3 World Cup 2022 sẽ là cơ hội để các tuyển thủ Việt Nam học hỏi được nhiều điều từ đối thủ của mình, cũng như sẽ cống hiến hết mình vì khán giả nhà, coi như là lời chia tay đẹp sau một hành trình dài đầy gian nan, thử thách và nhiều biến động.
Thua tiếc nuối trước Oman, tuyển Việt Nam có khả năng bật khỏi top 100 Tuyển Việt Nam và niềm tin giành điểm trước Oman để làm nên lịch sử Thắng đậm Trung Quốc, tuyển Việt Nam làm nên lịch sử ở vòng loại World Cup

Hơn nữa, những trải nghiệm với công nghệ VAR sẽ giúp ích rất nhiều cho các tuyển thủ ở chặng đường tiếp theo và cho giấc mơ World Cup 2026.

Trước khi nghĩ và hướng đến mục tiêu cho tương lai, tất cả người hâm mộ nước nhà đều đang hướng về Nhật Bản, hướng tới trận đấu cuối cùng này. Lực lượng chính là vấn đề đau đầu nhất với thầy Park vào lúc này, bởi vị chiến lược gia người Hàn Quốc có chưa tới 20 cầu thủ để chuẩn bị cho trận đấu gặp chủ nhà Nhật Bản, ngay cả đội hình thầy Park ưng ý nhất cũng có nhiều xáo trộn.

Khán đài sân Saimata sẽ được phủ kín trong trận đấu giữa chủ nhà Nhật Bản với tuyển Việt Nam. Ảnh: Minh Anh
Hoàng Đức (áo đỏ) không ra sân ở trận gặp chủ nhà Nhật Bản vì Covid-19. Ảnh: Lao động

Ở vị trí trung vệ, tuyển Việt Nam không có sự phục vụ của Duy Mạnh, Đình Trọng, cùng với Tiến Dũng vì lý do chấn thương. Đã vậy, Thành Chung lại bị treo giò do đã nhận đủ 2 thẻ vàng ở 2 trận đấu khác nhau. Không chỉ có vậy, tuyển Việt Nam còn bị gẫy hai cánh. Nếu như ở cánh phải, Tấn Tài thì công hay thủ dở và trong tay thầy Park không có phương án nhân sự nào lý tưởng hơn thì ở cánh trái, sau khi mất Văn Hậu vì chấn thương, Hồng Duy mắc Covid-19, giờ mất tiếp Văn Xuân vì chấn thương, còn Văn Thanh chơi cũng không tốt lắm.

Có thể nói, hàng thủ của tuyển Việt Nam rơi vào khủng hoảng nghiêm trọng. Tuyến giữa cũng không khá hơn, khi mất Hoàng Đức lẫn Đức Huy vì Covid-19, Hùng Dũng thì chưa đạt được trạng thái và phong độ tốt nhất. Ngoài ra, hàng công không có sự phục vụ của tiền đạo mũi nhọn Tiến Linh vì chấn thương càng khiến cho những toan tính của thầy Park càng thêm khó.

Chưa kể mới đây, trợ lý ngôn ngữ Lê Huy Khoa, người truyền đạt ý tưởng của thuyền trưởng tuyển Việt Nam cho các cầu thủ phải cách ly do mắc Covid-19. Chưa bao giờ, tuyển Việt Nam lại gặp nhiều khó khăn đến vậy để chuẩn bị cho một trận đấu chính thức. Hy vọng rằng, càng khó khăn, tinh thần và ý chí của các tuyển thủ lại càng mạnh mẽ hơn để có thể vượt qua tất cả và cống hiến cho khản giả, người hâm mộ một trận đấu hay nhất có thể.

Về phía Nhật Bản, do đã giành tấm vé tham dự World Cup 2022 nên nhiều khả năng, đội bóng này sẽ không ra sân với đội hình mạnh nhất, và tạo cơ hội cho các cầu thủ dự bị được ra sân và cống hiến. Tuy vậy, dù ra sân với đội hình nào, thì chất lượng chuyên môn của các tuyển thủ Nhật Bản đều hơn chúng ta và việc thất bại là khó tránh khỏi.

Quang Hải và đồng đội cần phải thi đấu hết mình ở trận đấu tới, chỉ khi đạt đến giới hạn của bản thân, các cầu thủ sẽ biết được mình còn thiếu gì và cần gì để có thể trưởng thành hơn, chơi hay hơn và bản lĩnh hơn. Với riêng Quang Hải, nếu chơi hay ở trận đấu với Nhật Bản sắp tới sẽ giúp ích rất nhiều cho chính cầu thủ này trên con đường xuất ngoại sắp tới.

Trung Nguyên

© 2021 Ghi rõ nguồn "laodongthudo.vn" khi phát hành lại thông tin từ website này