Tiềm năng hợp tác du lịch giữa Sri Lanka và Việt Nam

22:55 | 24/03/2022
(LĐTĐ) Mới đây, Đại sứ quán Sri Lanka đã phối hợp cùng Hội Lữ hành Hà Nội công bố thông tin về sản phẩm du lịch mới dành cho du khách Việt Nam khi đến Sri Lanka. Theo đó, những gói tour dự kiến sẽ có mức giá tương đối rẻ, nhưng du khách vẫn sẽ được thoải mái trải nghiệm các điểm di sản nổi tiếng, cũng như được lưu trú tại những khách sạn 4-5 sao của Sri Lanka.
Người dân Thủ đô háo hức bay khinh khí cầu "Hà Nội muôn màu" Quận Hoàn Kiếm: 3 ngày đầu mở lại, phố đi bộ đón đến 40.000 lượt người Người dân Hà Nội và khách du lịch hào hứng với phố đi bộ

Thông tin với báo chí, Đại sứ quán Sri Lanka cho biết, Sri Lanka trong nhiều năm qua cũng đã thu hút một lượng khách du lịch lớn đến tham quan, trải nghiệm và nghỉ dưỡng. Mặc dù có tiềm năng về phát triển du lịch, nhưng nhiều du khách Việt Nam vẫn còn chưa biết tới địa điểm độc đáo nằm tại quốc đảo ở Nam Á này.

Nhằm khai thác tiềm năng du lịch có sẵn, Đại sứ quán Sri Lanka tại Hà Nội đã phối hợp với Cục Xúc tiến Du lịch Sri Lanka và Hiệp hội Đại lý Lữ hành Việt Nam (VISTA) tổ chức chuyến tham quan famtrip cho các đại lý lữ hành Việt Nam từ ngày 13/3-19/3/2022 đến Sri Lanka.

Tiềm năng hợp tác du lịch giữa Sri Lanka và Việt Nam
Nhiều di sản thiên nhiên và văn hóa luôn có sức thu hút đặc biệt với du khách tại Sri Lanka. (Ảnh: Đại sứ quán Sri Lanka).

Chuyến đi đầu tiên bao gồm 13 đơn vị lữ hành Việt Nam, là chuyến đi tiên phong để tìm hiểu điểm đến của Sri Lanka. Từ đó xây dựng các chương trình du lịch hấp dẫn dành riêng du khách Việt Nam trong thời gian tới.

Trong lịch trình, đoàn tham quan đã tới các di sản nổi tiếng của Sri Lanka, trải nghiệm thiên nhiên, ẩm thực phong phú, tinh tế; giao lưu với con người Sri Lanka hiếu khách, thân thiện. Cùng với đó, đoàn cũng đã có các cuộc gặp gỡ, trao đổi với các đối tác du lịch Sri Lanka với mong muốn sự hợp tác hơn nữa giữa các doanh nghiệp du lịch của hai nước.

Hoạt động này là điểm nhấn quan trọng trong nỗ lực phát triển thế mạnh về du lịch giữa Việt Nam và Sri Lanka, sau một thời gian dài du lịch bị đình trệ do đại dịch Covid-19.

Sri Lanka nổi tiếng thế giới với những công trình kiến trúc cổ như các cung điện, đền thờ, tu viện đã tồn tại gần 3.000 năm lịch sử. Bên cạnh đó Sri Lanka có 8 di sản thế giới được UNESCO công nhận và là một trong những trung tâm Phật giáo lớn, bên cạnh Ấn Độ. Các điểm đến không thể bỏ qua khi đến Sri Lanka là: Thủ đô Colombo, kỳ quan thế giới Pháo đài đá Sigiriya với ngọn núi sư tử nổi tiếng, ngôi đền hang động Dambulla, cuộc đi săn voi Minneriya, Đền thờ Di tích Xá lợi Răng, khu vực núi Ella, Ceylon Đồn điền chè, các di sản nổi tiếng và thành phố ven biển Galle ở miền Nam Sri Lanka, Vườn quốc gia Yala, cố đô Anuradhapura, Polonnaruwa…

Theo Hội lữ hành Hà Nội, sau chuyến famtrip kết nối du lịch với Sri Lanka, các đơn vị đang xây dựng sản phẩm du lịch mới đến quốc đảo Nam Á này. Trong đó, tour du lịch sẽ tập trung vào các dòng sản phẩm như: Du lịch tâm linh, du lịch nghỉ dưỡng, du lịch khám phá thiên nhiên hoang dã.

Các gói tour được xây dựng hiện nay gồm 2 loại: Tour 6 ngày có mức giá 29,9 triệu đồng, tour 8 ngày có giá 37,9 triệu đồng. Du khách sẽ được trải nghiệm các điểm đến di sản nổi tiếng cũng như được lưu trú tại những khách sạn 4-5 sao của Sri Lanka.

Trong những năm qua, Việt Nam và Sri Lanka đã có quan hệ hợp tác song phương trên nhiều lĩnh vực, đặc biệt chú trọng vào nông nghiệp chất lượng cao, giáo dục và du lịch. Trong đó nhiều hoạt động xúc tiến, quảng bá du lịch giữa hai quốc gia đã được triển khai.

Bên cạnh đó, Sri Lanka cũng là một trong những quốc gia có số lượng khách du lịch đến Việt Nam khá đông, trước khi đại dịch Covid-19 hoành hành. Vào năm 2018, có hơn 14.000 khách du lịch Sri Lanka đã đến thăm Việt Nam.

Quang Linh

© 2021 Ghi rõ nguồn "laodongthudo.vn" khi phát hành lại thông tin từ website này