Huyện Thanh Trì: Phát huy các thành tựu trong công tác mặt trận

16:27 | 24/03/2022
(LĐTĐ) Ngày 24/3, Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam thành phố Hà Nội đã có buổi làm việc với Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Thanh Trì về triển khai thực hiện Chương trình công tác mặt trận năm 2022. Phó Chủ tịch thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Hà Nội Nguyễn Anh Tuấn chủ trì Hội nghị.
Tiếp tục đổi mới mạnh mẽ phương thức hoạt động của Mặt trận, thích ứng với tình hình mới Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện Mê Linh: Nhiều thành tựu trong công tác Mặt trận năm 2021 Những “người hùng” chống dịch ở khu dân cư

Báo cáo tại buổi làm việc, đại diện Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Thanh Trì cho biết, từ 2019-2021, Ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp huyện đã không ngừng nỗ lực, phấn đấu hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao, đặc biệt trong công tác tuyên truyền, giáo dục, triển khai phong trào thi đua và các cuộc vận động, xây dựng Quỹ “Vì người nghèo” các cấp, tích cực tham gia công tác bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân (HĐND) các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026, tham gia các hoạt động phòng, chống dịch Covid-19, góp phần đảm bảo an sinh xã hội trên địa bàn. Trong 3 năm qua, MTTQ Việt Nam huyện luôn được MTTQ Việt Nam Thành phố đánh giá hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

Từ năm 2019 đến nay, MTTQ Việt Nam huyện Thanh Trì đã phối hợp tổ chức 55 hội nghị đối thoại trực tiếp giữa người đứng đầu cấp ủy, chính quyền, các tổ chức chính trị - xã hội và đại diện nhân dân. MTTQ huyện và cơ sở đã phối hợp tổ chức 237 cuộc giám sát, trong đó, có 212 cuộc phối hợp giám sát, 25 cuộc giám sát độc lập của MTTQ; tổ chức 102 hội nghị phản biện xã hội, tập trung vào dự thảo báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, an ninh, quốc phòng của huyện và cơ sở, các chương trình, đề án, kế hoạch của HĐND, Ủy ban nhân dân (UBND) huyện.

Huyện Thanh Trì: Phát huy các thành tựu trong công tác mặt trận
Toàn cảnh Hội nghị

Thực hiện nghị quyết đại hội MTTQ các cấp, các chương trình, kế hoạch phát triển kinh tế, xã hội của huyện, MTTQ các cấp từ huyện đến cơ sở đã chủ động xây dựng các chương trình, kế hoạch triển khai thực hiện có hiệu quả cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” gắn với xây dựng Nông thôn mới nâng cao, đề án xây dựng huyện thành quận.

Thông qua hội nghị đại biểu nhân dân bàn việc xây dựng đời sống văn hóa ở cơ sở hàng năm, nhân dân đã bàn, quyết định, thực hiện có hiệu quả phong trào xây dựng đời sống văn hoá, hàng năm có trên 95% thôn, làng, tổ dân phố và 90% hộ gia đình đạt danh hiệu văn hoá (vượt chỉ tiêu nghị quyết); nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang, lễ hội được thực hiện rõ nét, tỷ lệ hóa táng tăng từ 65,5% năm 2019 lên 81% năm 2021.

Thực hiện “Chương trình giảm nghèo bền vững, không để ai bị bỏ lại phía sau”, 3 năm qua, MTTQ các cấp đã vận động các tổ chức, cá nhân ủng hộ Quỹ “Vì người nghèo” với số tiền 5,4 tỷ đồng (đạt 72% chỉ tiêu nghị quyết cả nhiệm kỳ); xây, sửa 61 Nhà đại đoàn kết, trị giá 3,2 tỷ đồng, trích Quỹ “Vì người nghèo” tặng 3.342 xuất quà, trị giá 1,8 tỷ đồng cho hộ nghèo, cận nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn nhân các dịp lễ, tết của dân tộc, góp phần giảm tỷ lệ hộ nghèo xuống còn 0,02% theo chuẩn mới. Hưởng ứng các cuộc vận động ủng hộ nhân đạo từ thiện, trong 3 năm qua, các tổ chức, cá nhân trên địa bàn huyện đã ủng hộ thông qua MTTQ với số tiền trên 8,6 tỷ đồng.

Đặc biệt, Ủy ban MTTQ huyện, MTTQ xã, thị trấn và các tổ chức thành viên đã tích cực tham gia công tác phòng, chống dịch Covid-19. Đã cử 3.566 lượt cán bộ, đoàn viên, hội viên tham gia trực tại 741 chốt tự quản, và 123 tổ với 872 thành viên nhóm hỗ trợ bệnh nhân Covid-19 cộng đồng, tích cực vận động các tổ chức, cá nhân ủng hộ hàng hóa lương thực, thực phẩm hỗ trợ cho các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn, người lao động ngoại tỉnh và sinh viên đang thuê trọ trên địa bàn với trị giá 15.6 tỷ đồng.

MTTQ huyện đã thiết lập đường dây nóng, công khai số điện thoại của lãnh đạo MTTQ huyện, Chủ tịch MTTQ các xã, thị trấn để kịp thời tiếp nhận các thông tin của nhân dân đề nghị hỗ trợ khi gặp khó khăn, 100% các cuộc gọi, tin nhắn đều được xác minh và hỗ trợ kịp thời trong ngày.

Toàn huyện đã tiến hành rà soát hỗ trợ 4.862 người có hoàn cảnh khó khăn với số tiền 2,4 tỷ đồng, trong đó có 2.897 lao động có hoàn cảnh khó khăn và 1.965 sinh viên thuê trọ trên địa bàn. Hưởng ứng lời kêu gọi của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước và Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, các tổ chức, cá nhân trên địa bàn huyện đã ủng hộ "Quỹ phòng, chống Covid-19" với số tiền 6 tỷ đồng và "Quỹ vắc xin phòng, chống Covid-19" với số tiền 6,6 tỷ đồng (đã chuyển về Thành phố)

Trong năm 2022, MTTQ Việt Nam huyện Thanh Trì tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động, tập hợp, đoàn kết các tầng lớp nhân dân, củng cố và phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc; vận động nhân dân thi đua lao động sáng tạo, thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế, xã hội, an ninh, quốc phòng của huyện , đồng thời đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của MTTQ các cấp.

Kết luận buổi làm việc, Phó Chủ tịch thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Hà Nội Nguyễn Anh Tuấn đề nghị: MTTQ Việt Nam huyện Thanh Trì cần rà soát, bổ sung, điều chỉnh các chỉ tiêu đã đề ra gắn chặt với chức năng nhiệm vụ, bảo đảm triển khai thực chất, hiệu quả, dân chủ, đúng pháp luật trong mọi công việc. Để quán triệt yêu cầu thích ứng an toàn, linh hoạt trong trạng thái bình thường mới, MTTQ huyện thường tiếp tục xuyên cập nhật các văn bản chỉ đạo mới, nhất là việc đẩy mạnh tuyên truyền, vận động các tầng lớp nhân dân tích cực tham gia phòng, chống dịch Covid -19 và phát triển kinh tế - xã hội, ổn định đời sống. Cần phát huy tốt hơn vai trò chủ trì, thống nhất, phối hợp với các tổ chức thành viên, khơi dậy các mô hình đoàn kết sáng tạo, góp phần thúc đẩy kinh tế - xã hội của huyện phát triển.

Để nâng cao hiệu quả vai trò giám sát, phản biện xã hội, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam Thành phố đề nghị Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Thanh Trì cần nắm chắc tình hình dư luận nhân dân để chủ động tham mưu và phối hợp giải quyết ngay từ cơ sở những việc mới, việc khó phát sinh, vấn đề cử tri mong muốn, kiến nghị…

Bảo Thoa

© 2021 Ghi rõ nguồn "laodongthudo.vn" khi phát hành lại thông tin từ website này