Trồng cây xanh để huyện Thanh Oai giàu đẹp, văn minh

20:28 | 22/03/2022
(LĐTĐ) Ngày 22/3, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) và Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) huyện Thanh Oai đã phối hợp tổ chức Lễ phát động phong trào hội viên phụ nữ, đoàn viên, công nhân, viên chức, lao động tham gia bảo vệ môi trường, xây dựng nông thôn mới, trồng cây và gắn biển đường cây đặc trưng năm 2022.
Phụ nữ huyện Thanh Oai "Giỏi việc nước - Đảm việc nhà" Tập trung nguồn lực xây dựng huyện Thanh Oai thành quận Phát huy truyền thống đoàn kết, nghĩa tình

Phát động các hoạt động tham gia bảo vệ môi trường, Chủ tịch LĐLĐ huyện Thanh Oai Nguyễn Thị Hảo kêu gọi các cơ quan, đơn vị, Hội phụ nữ cơ sở và Công đoàn cơ sở trong toàn huyện hãy chung tay cùng Đảng, Chính phủ, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị tích cực hưởng ứng và tổ chức tốt "Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ".

undefined
Quang cảnh buổi lễ. (Ảnh: Bình Minh)

"Cán bộ, hội viên, đoàn viên, công nhân, viên chức, lao động toàn huyện cùng gia đình tích cực tham gia trồng cây, chăm sóc và bảo vệ cây xanh; đồng thời nâng cao ý thức bảo vệ môi trường, góp phần xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, đẩy mạnh phong trào xanh sạch đẹp, cùng lan tỏa tinh thần "Mỗi phụ nữ, mỗi đoàn viên công đoàn - một cây xanh", "Mỗi cơ sở một công trình cây xanh", Chủ tịch Nguyễn Thị Hảo nhấn mạnh.

Tại buổi lễ, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân (UBND) huyện Thanh Oai Nguyễn Trọng Khiển đánh giá, phát huy vai trò nòng cốt trong các phong trào hội viên phụ nữ và đoàn viên công nhân, viên chức, lao động, trong những năm qua, các cấp hội viên phụ nữ và đoàn viên, công nhân, viên chức, lao động huyện đã tích cực đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động hội viên phụ nữ và đoàn viên, công nhân, viên chức, lao động tham gia bảo vệ môi trường bằng nhiều hoạt động thiết thực, phù hợp nhằm thay đổi hành vi, thói quen hàng ngày của hội viên phụ nữ và đoàn viên, công nhân, viên chức, lao động.

undefined
Phó Chủ tịch Thường trực LĐLĐ thành phố Hà Nội Đặng Thị Phương Hoa và Phó Chủ tịch UBND huyện Thanh Oai Nguyễn Trọng Khiển trồng cây tại xã Cự Khê. (Ảnh: Bình Minh)

Các cấp Hội phụ nữ đã tập trung chỉ đạo xây dựng các mô hình điển hình về bảo vệ môi trường trong sản xuất nông nghiệp, sản xuất nông nghiệp hữu cơ, mô hình bảo vệ môi trường làng nghề, xử lý chất thải trong sản xuất nông nghiệp, chất thải trong sinh hoạt, góp phần giảm thiểu ô nhiễm môi trường.

"Những việc làm đó đã được sử dụng để làm điểm, kiểu mẫu trong tuyên truyền, phổ biến và nhân rộng trong công tác tham gia bảo vệ môi trường nông thôn", Phó Chủ tịch UBND huyện Thanh Oai nói và mong muốn cuộc vận động "Vì môi trường trong xanh, sạch, đẹp", gắn thi đua xây dựng mô hình "Hội viên phụ nữ và đoàn viên, công nhân, viên chức, lao động tham gia bảo vệ môi trường" năm 2022 sẽ thu được kết quả cao, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp, đặc biệt là Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện Thanh Oai, nhiệm kỳ 2020-2025 đề ra.

undefined
Lãnh đạo LĐLĐ thành phố Hà Nội và huyện Thanh Oai gắn biển đường cây đặc trưng năm 2022. (Ảnh: Bình Minh)

Với truyền thống đoàn kết, tinh thần trách nhiệm, chung tay cùng cấp chính quyền và nhân dân hưởng ứng phát động thi đua "Mỗi người, mỗi nhà, mỗi cơ quan, tổ chức hãy đóng góp cụ thể, thiết thực chương trình trồng 1 nghìn cây xanh vì một Thanh Oai xanh, góp phần xây dựng đất nước ta, mãi xanh tươi và bền vững", các cấp Hội phụ nữ và đoàn viên, công nhân, viên chức, lao động đã hưởng ứng và trồng 30 cây muồng hoàng yến và gắn biển đường cây đặc trưng tại xã Cự Khê góp phần xây dựng huyện Thanh Oai giàu đẹp văn minh, hiện đại.

Hoàng Phúc

© 2021 Ghi rõ nguồn "laodongthudo.vn" khi phát hành lại thông tin từ website này