Hàng loạt nguyên lãnh đạo Bình Dương bị truy tố liên quan đến 43 ha đất công

22:21 | 15/03/2022
(LĐTĐ) Cơ quan Cảnh sát điều tra - Bộ Công an vừa có kết luận điều tra bổ sung số 02/KLĐT-CSKT-P10 về vụ án tham ô tài sản, vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát, lãng phí xảy ra tại Tổng công ty sản xuất - xuất nhập khẩu Bình Dương TNHH MTV (Tổng công ty 3/2) và các đơn vị liên quan.
Cựu Bí thư Tỉnh ủy Bình Dương tiếp tục bị truy tố vì gây thất thoát hàng trăm tỷ đồng Thành phố Thủ Đức đặt mục tiêu trở thành trung tâm kinh tế quan trọng của Việt Nam TP.HCM: Thu ngân sách 2 tháng đầu năm tăng 14,85% so với cùng kỳ

Theo đó, Cơ quan Cảnh sát điều tra đã đề nghị truy tố tổng số 28 bị can với 2 tội danh là "Vi phạm quy định về quản lý tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí" và "Tham ô tài sản". Trong số các bị can, có nhiều cựu lãnh đạo tỉnh Bình Dương gồm: Phạm Văn Cành - cựu Phó Bí Thư thường trực Tỉnh ủy, cựu Chủ tịch HĐND tỉnh Bình Dương; Trần Thanh Liêm - cựu Chủ tịch UBND tỉnh Bình Dương; Nguyễn Thanh Trúc - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bình Dương...

Bản kết luận điều tra bổ sung đã làm rõ hành vi của ông Nguyễn Văn Minh (cựu Chủ tịch HĐQT Tổng công ty 3/2) và các đồng phạm vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát lãng phí trong quá trình cổ phần hoá Tổng công ty 3/2 liên quan đến 2 lô đất 145 ha và 43 ha.

Hàng loạt nguyên lãnh đạo Bình Dương bị truy tố liên quan đến 43 ha đất công
Bị can Nguyễn Văn Minh làm với với cơ quan chức năng. Ảnh: Bộ Công an

Kết luận điều tra cho rằng, khi tiến hành chuyển nhượng khu đất 43 ha cho Công ty Tân Phú và đưa khu đất 145 ha vào góp vốn tại Công ty Tân Thành trong quá trình cổ phần hoá Công ty 3/2, ông Nguyễn Văn Minh đã cố ý vi phạm các quy định pháp luật. Cụ thể: Không thực hiện việc định giá tại các khu đất này theo quy định mà tự ý định giá nhằm phục vụ cho mục đính chuyển nhượng trái phép các dự án đầu tư trên khu đất, không có báo cáo và không được Tỉnh uỷ Bình Dương phê duyệt.

Bị can Nguyễn Văn Minh cũng là người chủ trương để Tổng công ty 3/2 chi hơn 964 tỷ đồng mua 9.120.000 cổ phần với giá hơn 105.000 đồng/cổ phần (trước đó thời gian ngắn chỉ được xác định hơn 16.000 đồng/cổ phần), gây thiệt hại cho Tổng công ty 3/2 số tiền hơn 815 tỷ đồng.

Trong đó, cá nhân Nguyễn Văn Minh trực tiếp chiếm hưởng 154 tỷ đồng sử dụng để hoàn ứng, thanh toán nợ khó đòi tại Tổng công ty 3/2 và hưởng lợi từ cổ phần tại Công ty Hưng Vượng. Bị can Nguyễn Thục Anh (con gái ông Nguyễn Văn Minh) được xác định chiếm hưởng số tiền hơn 201 tỷ đồng.

Theo Cơ quan Cảnh sát điều tra - Bộ Công an, bị can Nguyễn Văn Minh giữ vai trò chủ mưu và người chỉ đạo các bị can khác trong việc thực hiện các hành vi phạm tội này.

Cũng theo kết luận, ông Trần Văn Nam (cựu Bí thư Tỉnh uỷ Bình Dương) nhận thức được việc Cục Thuế tỉnh Bình Dương đề xuất áp giá đất quy định năm 2006 để tính thu tiền thuế trước bạ, tiền sử dụng đất giao cho Tổng công ty 3/2 năm 2012 là trái quy định. Tuy nhiên, là người có chức vụ cao nhất, ông Nam vẫn quyết định cho thực hiện.

"Hành vi của bị can Trần Văn Nam đã trực tiếp gây thất thoát ngân sách Nhà nước hơn 761 tỉ đồng, phạm tội Vi phạm quy định về quản lý tài sản nhà nước gây thất thoát, lãng phí", Bản kết luận nêu rõ.

Đối việc xử lý khu đất 43 ha, Cơ quan điều tra cho rằng sau khi có sai phạm về chuyển nhượng đất, trong bối cảnh xử lý "sự việc đã rồi" đối với việc làm vi phạm của Tổng công ty 3/2, với thẩm quyền quy định, ông Trần Văn Nam hoàn toàn có thể ra quyết định buộc Tổng công ty 3/2 khắc phục hậu quả bằng việc thực hiện đúng quy định của pháp luật.

Tuy nhiên, ông Trần Văn Nam vẫn cố ý cho Tổng công ty 3/2 tiếp tục thực hiện hành vi vi phạm pháp luật tiếp theo, ông yêu cầu đưa khu đất 43 ha về Công ty Impco theo đúng phương án sử dụng đất đã được phê duyệt. Để hợp thức, che giấu sai phạm, ông Trần Văn Nam đã tiếp tục chỉ đạo Phạm Văn Cành, Nguyễn Văn Đông và Ngô Dũng Phương điều chỉnh các công văn, làm sai lệch bản chất nội dung công văn liên quan khu đất.

Những hành vi này của cựu Bí thư Tỉnh ủy Bình Dương bị cơ quan điều tra xác định liên đới gây thiệt hại cho Nhà nước gần 202 tỉ đồng. Cơ quan điều tra đánh giá hành vi phạm tội của ông Nam là đặc biệt nghiêm trọng vì là người có chức vụ cao nhất và lợi dụng chức vụ quyền hạn để phạm tội.

Đối với sai phạm của ông Trần Thanh Liêm (cựu Chủ tịch UBND tỉnh Bình Dương), trong quá trình cổ phần hoá Tổng công ty 3/2, ông Liêm biết Tổng công ty 3/2 đã chuyển nhượng khu đất 43 ha cho Công ty Tân Phú trái quy định pháp luật. Nhưng tại cuộc họp Thường trực Tỉnh uỷ Bình Dương ngày 17/4/2017, ông Liêm vẫn đồng ý cho Tổng công ty 3/2 tiếp tục được chuyển nhượng 30% vốn góp tại liên doanh Công ty Tân Phú cho Công ty Âu Lạc, tạo điều kiện cho Nguyễn Văn Minh và đồng phạm hoàn thành việc chuyển dịch toàn bộ tài sản của nhà nước sang tư nhân, gây thiệt hại cho Nhà nước hơn 201 tỉ đồng.

Cơ quan điều tra cũng xác định ông Liêm biết khu đất 145 ha đã được Tổng công ty 3/2 đưa vào góp vốn tại Công ty Tân Thành, tuy nhiên cựu Chủ tịch UBND tỉnh vẫn ban hành quyết định đưa khu đất vào mục tài sản chờ thanh lý trái với quy định của pháp luật. Hành vi này gây thiệt hại cho Nhà nước gần 1.650 tỉ đồng.

Minh Tuấn - Nam Đàn

© 2021 Ghi rõ nguồn "laodongthudo.vn" khi phát hành lại thông tin từ website này