Ra quân xử lý nghiêm vi phạm lấn chiếm đất ngoài bãi sông Hồng

14:45 | 15/03/2022
(LĐTĐ) Mới đây, UBND phường Thanh Trì, quận Hoàng Mai đã phối hợp với lực lượng chức năng tiến hành cưỡng chế, xử lý đối với các cá nhân, đơn vị sử dụng đất để kinh doanh, vận chuyển đất rác thải xây dựng, gây mất vệ sinh môi trường, tại khu vực hành lang bảo vệ cầu Thanh Trì thuộc phường Thanh Trì.
Kiên quyết xử lý lấn chiếm đất đai vi phạm Luật đê điều Không thể "biết rồi, khổ lắm nói mãi"!

Theo ông Dương Văn Hòa - Chủ tịch UBND phường Thanh Trì, quận Hoàng Mai, trước đây sự việc này cũng đã có, UBND phường đã phối hợp với Công an quận Hoàng Mai, Thanh tra giao thông quận Hoàng Mai tiến hành kiểm tra xử lý đối với những trường hợp này. Cụ thể tại Quyết định số 74/QĐ-XPVPHC ngày 20/1, UBND phường đã tiến hành xử phạt vi phạm hành chính 2.000.000 đồng, đối với ông N.T.D (sinh năm 1979, trú tại Minh Khai, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội), do ông D có hành vi điều khiển xe ô tô đổ chất thải (hỗn hợp đất, đá, gạch) trong phạm vi bảo vệ đê điều, ở bãi sông Hồng thuộc tổ 11, phường Thanh Trì.

Tuy nhiên, gần đây việc đổ phế thải, trạc thải vật liệu xây dựng để san lấp làm mặt bằng lại tiếp tục tái diễn. Cụ thể, vào những ngày đầu tháng 3 tại địa điểm nêu trên có tình trạng san gạt, đổ lấp phế thải. Những loại phế thải chủ yếu là đất bẩn, trạc thải vật liệu xây dựng được những xe ô tô tải cỡ lớn và vừa chở từ các nơi khác đến đổ.

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, ngày 5/3, UBND phường đã yêu cầu cán bộ đến địa bàn kiểm tra và phát hiện ông N.T.D (sinh năm 1979, trú tại Minh Khai, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội) có hành vi hủy hoại đất, đào đất hạ thấp bề mặt đất, làm cho bề mặt đất thấp hơn so với thửa đất liền kề tại khu vực bãi sông Hồng..

Sau đó, ngày 8/3, UBND phường đã tiếp tục xử phạt vi phạm hành chính về lĩnh vực đất đai, đối với ông ông N.T.D với mức phạt 3.000.000 đồng.

Ra quân xử lý nghiêm vi phạm lấn chiếm đất ngoài bãi sông Hồng
Phường Thanh Trì ra quân xử lý nghiêm vi phạm lấn chiếm đất ngoài bãi sông Hồng

Thông tin với phóng viên, ông Dương Văn Hòa - Chủ tịch UBND phường Thanh Trì cho biết, UBND phường đang xây dựng kế hoạch phối hợp với các đơn vị chức năng, thường xuyên tuần tra, rà soát, trước mắt kiên quyết xử phạt vi phạm hành chính đối với những trường hợp vi phạm, đồng thời yêu cầu các cá nhân, đơn vị di rời toàn bộ xe ô tô ra khỏi khu vực hành lang bảo vệ cầu Thanh Trì.

Theo ông Dương Văn Hòa, qua thực tế quản lý, khu vực vùng bãi sông Hồng thuộc địa bàn phường Thanh Trì nói riêng và các địa phương giáp danh khác như phường Trần Phú, Lĩnh Nam, Yên Sở (quận Hoàng Mai)... nói chung, rất phức tạp về việc quản lý đất đai, trật tự xây dựng và vệ sinh môi trường. Nguyên nhân là do tại khu vực vùng bãi sông Hồng chưa có quy hoạch chi tiết tổng thể, chưa phân định rõ từng khu vực đất dùng vào mục đích gì, để từ đó có phương án quản lý chặt chẽ hơn.

Ra quân xử lý nghiêm vi phạm lấn chiếm đất ngoài bãi sông Hồng
Phường Thanh Trì kiên quyết xử phạt vi phạm hành chính đối với những trường hợp vi phạm, đồng thời yêu cầu các cá nhân, đơn vị di rời toàn bộ xe ô tô ra khỏi khu vực hành lang bảo vệ cầu Thanh Trì.

"Qua việc này chúng tôi cũng kiến nghị với Thành phố đẩy nhanh tiến độ phê duyệt quy hoạch vùng bãi sông Hồng thuộc địa bàn phường Thanh Trì nói riêng và các địa phương giáp danh khác, để tạo điều kiện cho chính quyền địa phương thuận lợi hơn trong công tác quản lý đất đai, trật tự xây dựng trên địa bàn vùng bãi.

Bên cạnh đó, chúng tôi cũng kiến nghị Thành phố việc cấp phép xây dựng cho các hộ dân riêng lẻ trong khu vực bãi, hiện nay khu vực này không cấp phép xây dụng, chỉ cấp phép cải tạo theo nguyên trạng ban đầu. điều này gây khó khăn cho người dân cũng như công tác quản lý của địa phương.

Mặt khác, Thành phố cần đẩy nhanh tiến độ cho thuê đất đối với các cơ quan, xí nghiệp tại khu vực bãi, tạo thuận lợi cho các đơn vị sản xuất, kinh doanh và công tác quản lý của địa phương", ông Dương Văn Hòa thông tin.

Minh Phương

© 2021 Ghi rõ nguồn "laodongthudo.vn" khi phát hành lại thông tin từ website này