Xử lý nghiêm các hung thần đường phố

09:41 | 15/03/2022
(LĐTĐ) Chỉ sau 4 ngày ra quân tuần tra, kiểm soát trên các tuyến đường Thủ đô theo phương thức mới, các Tổ công tác 141 - Công an thành phố Hà Nội đã phát hiện hơn 400 đối tượng có hành vi vi phạm về trật tự an toàn giao thông, mang theo vũ khí thô sơ, tạm giữ trên 200 phương tiện. Đáng nói, đa số trường hợp vi phạm là nam, nữ thanh - thiếu niên chưa có bằng lái xe máy, không đội mũ bảo hiểm thậm chí còn mang theo “hung khí nóng” trên đường...
Quyết không để tái diễn nạn đua xe trái phép Truy bắt hơn 40 đối tượng đua xe trái phép trong đêm

Ngang nhiên vi phạm

Bắt đầu từ 21h ngày 9/3, các Tổ công tác 141 Công an thành phố Hà Nội được hóa trang, mặc thường phục, đi xe mô tô ra quân xử lý vi phạm tại các quận Hoàn Kiếm, Tây Hồ, Đống Đa, Hai Bà Trưng…

Xử lý nghiêm các hung thần đường phố
Hơn 40 trường hợp thanh niên điều khiển xe máy tốc độ cao, lạng lách đánh võng trên đường phố, bị lực lượng Cảnh sát 141 hóa trang tuần tra phát hiện.

Phóng viên đã theo chân các Tổ công tác đặc biệt làm nhiệm vụ tuần tra, kiểm soát trên các tuyến đường Thủ đô. Theo ghi nhận, chỉ sau ít phút triển khai, các Tổ công tác đã phát hiện hàng chục trường hợp thanh thiếu niên vi phạm trật tự an toàn giao thông khi điều khiển mô tô không đội mũ bảo hiểm, lạng lách, đánh võng… Điển hình như vào khoảng 22h tối ngày 9/3 tại đường Hàng Khay quận Hoàn Kiếm, tổ công tác đã phát hiện, lập biên bản 3 nữ thiếu niên ngồi trên xe mô tô (trong đó nữ điều khiển tay lái sinh năm 2005, còn 2 nữ thiếu niên ngồi sau đều sinh năm 2007) có hành vi vi phạm Luật Giao thông như lạng lách, đánh võng, đi quá tốc độ… Cả ba trường hợp trên đều ở xã Yên Thường (huyện Gia Lâm, Hà Nội), tự lấy xe máy của gia đình vượt hơn 10km từ nhà sang khu vực quận Hoàn Kiếm để chơi. Hay trường hợp hai thanh niên là N.V.D (sinh năm 2005) và N.H.H (sinh năm 2004) cùng ở xã Vân Tảo (huyện Thường Tín, Hà Nội), mặc dù nhà cách xa trung tâm thành phố hơn 20km nhưng vì muốn khoe xe mới độ màu và đèn nên rủ nhau lên phố tham gia các “hội nhóm” chuyên phóng nhanh, vượt ẩu, đánh võng làm mất an toàn giao thông nghiêm trọng.

Tối 13/3, rạng sáng ngày 14/3, các Tổ công tác 141 đã triển khai lực lượng tổ chức tuần tra mật phục từ 21h đến 01h, trên địa bàn 2 quận Hoàn Kiếm, Hai Bà Trưng. Qua triển khai đã phát hiện, kiểm tra, tạm giữ 22 phương tiện, 50 đối tượng có hành vi vi phạm về trật tự an toàn giao thông (chủ yếu là không đội mũ bảo hiểm, không gắn biển số, không có giấy tờ) và điều khiển xe chạy tốc độ cao, lạng lách đánh võng, có đối tượng bốc đầu. Các đối tượng, phương tiện liên quan đã được bàn giao Công an các phường sở tại tiếp nhận, giải quyết theo quy định.

Không chỉ các hành vi trên, đáng chú ý, một bộ phận thanh - thiếu niên đã thể hiện rõ sự coi thường pháp luật bằng những hành vi vi phạm rất trắng trợn như tháo biển số xe, thậm chí còn mang theo “hung khí nóng” trên đường. Cụ thể, khoảng 21h20 ngày 11/3, Tổ công tác đặc biệt Y2/141 do Thiếu tá Lê Văn Hưng, Đội phó Đội Cảnh sát giao thông số 2 (Phòng Cảnh sát giao thông, Công an thành phố Hà Nội) là tổ trưởng, làm nhiệm vụ tuần tra kiểm soát trên đường Võ Chí Công, quận Tây Hồ đã phát hiện 3 thanh niên đèo nhau trên xe máy Honda Wave chạy tốc độ cao nên đã bí mật bám theo. Đến ngã tư Xuân La - Võ Chí Công, Tổ công tác đã chặn được chiếc xe. Lúc này, một nam thanh niên ngồi sau bỏ chạy. Hai đối tượng còn lại bị khống chế. Cảnh sát thu giữ 01 kiếm dài khoảng 1m, được các đối tượng cất giấu ở yếm xe. Tại Công an phường Xuân La, quận Tây Hồ danh tính các đối tượng được làm rõ, gồm: N.L.G (sinh năm 2005, ở phường Xuân Đỉnh, quận Bắc Từ Liêm) và L.Đ.Q (sinh năm 2003, ở phường Xuân La, quận Tây Hồ)…

Thiếu tá Lê Văn Hưng thông tin, để đối phó với lực lượng chức năng, nhiều thanh - thiếu niên đã gỡ bỏ biển kiểm soát xe máy và cho rằng, nếu có bị lực lượng Cảnh sát giao thông bắt giữ, xử lý thì chỉ ở mức xử phạt hành chính như tạm giữ phương tiện, giấy phép lái xe, đăng ký xe và chỉ cần nộp phạt là xong. Tuy nhiên, tất cả những trường hợp này đều được Tổ công tác bàn giao cho Công an phường sở tại lập hồ sơ xử lý nghiêm.Lần đầu vi phạm ở mức xử phạt hành chính, nhưng lần hai mà tái phạm, căn cứ hồ sơ cũ, có thể những đối tượng này sẽ bị xem xét trách nhiệm hình sự.

Ngăn chặn vi phạm từ sớm

Thực tế cho thấy ở một bộ phận thanh - thiếu niên hiện nay, ý thức chấp hành pháp luật về trật tự an toàn giao thông chưa tốt, cộng thêm tâm lý hiếu thắng, bốc đồng, a dua nên đã gây ra không ít vụ tai nạn giao thông đáng tiếc.Theo thống kê của Công an thành phố Hà Nội thời gian gần đây, không chỉ địa bàn nội đô, hiện tượng thanh - thiếu niên tụ tập phóng nhanh, đua xe đã lan sang khu vực vùng ven như: Long Biên, Đông Anh, Tây Hồ... nguyên nhân tình trạng trên là do ý thức của các đối tượng này còn hạn chế, chưa hiểu biết các quy định của pháp luật nên thường xuyên tụ tập chạy xe tốc độ cao, gây mất trật tự an toàn giao thông. Bên cạnh đó, về phía gia đình thiếu sự quan tâm, giáo dục, quản lý con em và có cả những trường hợp giao xe cho con em khi chưa đủ điều kiện điều khiển phương tiện theo quy định. Đáng lo ngại hơn cả là nhiều đối tượng mang theo hung khí tự chế, sẵn sàng sử dụng để giải quyết mâu thuẫn hoặc ra tay với ai mà chúng cảm thấy không vừa ý, khó chịu. Trong mấy tháng trở lại đây, nhiều ổ nhóm cướp, cố ý gây thương tích nghiêm trọng đã bị các đơn vị thuộc Công an Thành phố khám phá, đều liên quan, xuất phát từ số thanh - thiếu niên thiếu sự quản lý của gia đình, phụ huynh…

Xử lý nghiêm các hung thần đường phố
Hai đối tượng Nguyễn Long Giang, Lê Đức Quang và “hung khí nóng” tại cơ quan Công an.

Đại tá Dương Đức Hải - Trưởng Phòng Cảnh sát giao thông (Công an thành phố Hà Nội) cho biết, nhằm ngăn chặn tình trạng thanh, thiếu niên vi phạm Luật Giao thông đường bộ, thời gian qua, Phòng Cảnh sát giao thông đã thực hiện nhiều giải pháp quyết liệt. Trong đó đã phối hợp với các ban, ngành chức năng, các đoàn thể đẩy mạnh công tác tuyên truyền pháp luật về trật tự an toàn giao thông với nhiều nội dung, hình thức phù hợp với từng đối tượng, lứa tuổi, việc tuyên truyền này được tổ chức đến tận các khu phố, trường học.

Từ góc độ quản lý địa phương, ông Nguyễn Đắc Long - Chủ tịch Ủy ban nhân dân phường Trung Văn, quận Nam Từ Liêm, cho rằng, để giảm thiểu các hành vi vi phạm luật giao thông cũng như các vụ tai nạn giao thông do lứa tuổi thanh - thiếu niên gây ra, bên cạnh sự vào cuộc của các lực lượng chức năng, mỗi gia đình cần kiểm soát chặt chẽ hơn việc đi lại, giáo dục để các em nâng cao ý thức khi tham gia giao thông, đồng thời các em trong lứa tuổi thanh, thiếu niên cần tự giác, tích cực trau dồi nâng cao kiến thức pháp luật về an toàn giao thông./.

Minh Phương

© 2021 Ghi rõ nguồn "laodongthudo.vn" khi phát hành lại thông tin từ website này