Hà Nội hỗ trợ, đồng hành cùng doanh nghiệp để phục hồi du lịch

16:57 | 12/03/2022
(LĐTĐ) Hai năm qua, dịch bệnh Covid-19 đã ảnh hưởng đến toàn bộ nền kinh tế cũng như đời sống xã hội. Trong đó, du lịch là một trong những ngành chịu ảnh hưởng nặng nề nhất. Để đồng hành cùng các doanh nghiệp du lịch cũng như các cá nhân hoạt động trong ngành du lịch, Sở Du lịch Hà Nội đã có các biện pháp hỗ trợ, đồng hành, thúc đẩy khi du lịch mở cửa thời gian tới.
Bài toán phục hồi du lịch Việt và “cú hích” của những “sếu đầu đàn” Cú hích để phục hồi du lịch Thủ đô Mở cửa du lịch trở lại: Không để mỗi nơi một kiểu Hà Nội bắt tay cùng Vietnam Airlines phục hồi ngành du lịch

Tại Diễn đàn “Luồng xanh” cho du lịch cất cánh; Chuyên đề I: “Mở cửa du lịch linh hoạt - an toàn - hiệu quả” do Tổng Cục du lịch, Tạp chí Diễn đàn Doanh nghiệp phối hợp tổ chức hôm qua (11/3), ông Nguyễn Hồng Minh - Phó Giám đốc Sở Du lịch Hà Nội, đã chia sẻ nhiều giải pháp để phục hồi du lịch Thủ đô và hỗ trợ doanh nghiệp du lịch gặp khó khăn.

Hà Nội hỗ trợ, đồng hành cùng doanh nghiệp để phục hồi du lịch
Ông Nguyễn Hồng Minh - Phó Giám đốc Sở Du lịch Hà Nội, phát biểu tại Diễn đàn “Luồng xanh” cho du lịch cất cánh. Ảnh: Quốc Tuấn

Cụ thể, theo Nghị quyết số 68/NQ-CP của Chính phủ về một số chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch Covid-19, Hà Nội đã hỗ trợ hơn 4.000 doanh nghiệp du lịch với kinh phí gần 15 tỷ đồng.

Với các cơ sở lưu trú trên địa bàn, Thành phố đã thực hiện miễn giảm tiền điện cho hơn 4000 cơ sở lưu trú với kinh phí hơn 100 tỷ đồng. Ngoài ra cũng áp dụng các chính sách giảm tiền ký quỹ 80% với doanh nghiệp thành lập mới và 50% lệ phí thẩm định, cấp giấy phép kinh doanh lữ hành.

Cũng theo Phó Giám đốc Sở Du lịch Hà Nội, do ảnh hưởng của dịch bệnh nên xu hướng đi du lịch của du khách đã thay đổi so với thói quen trước đây. Trước đây đi theo nhóm lớn, giờ đi du lịch theo nhóm nhỏ, du lịch tại chỗ, du lịch trải nghiệm, du lịch nghỉ dưỡng.

Trước tình hình đó, Hà Nội đã cùng với các doanh nghiệp hỗ trợ thúc đẩy các sản du lịch truyền thống và mở rộng sang các loại hình du lịch phù hợp với tình hình mới. Ví dụ tour du lịch đêm Hoàng Thành Thăng Long; Nhà tù Hỏa Lò; Du lịch xe bus quanh trung tâm Thủ đô. Đồng thời đẩy mạnh các loại hình du lịch mới như du lịch mạo hiểm: Khinh khí cầu.

Hà Nội hỗ trợ, đồng hành cùng doanh nghiệp để phục hồi du lịch
Du lịch xe bus quanh trung tâm Thủ đô.

Thời gian tới, thực hiện chủ trương mở cửa, đón khách du lịch quốc tế cũng như phục hồi phát triển du lịch Hà Nội, xác định ngoài khách du lịch quốc tế, Hà Nội sẽ chú trọng tới khách du lịch nội địa bởi tiềm năng rất lớn với hơn 100 triệu dân.

"Đặc biệt khi vừa qua, Hà Nội đã chủ trì cùng 12 đia phương tiến hành Hội nghị "Kết nối hành lang du lịch an toàn", giao cho Công ty Hanoi Tourist triển khai các sản phẩm kết nối với các địa phương lân cận để thúc đẩy ngay du lịch an toàn cho người dân. Hiện Hà Nội cũng đạt tỉ lệ tiêm chủng trên 99%, các ca nhiễm Covid-19 cũng ở thể nhẹ nhưng cũng gây tâm lý cho khách du lịch nên chúng tôi cũng phải có những biện pháp ổn định tâm lý cho du khách", ông Nguyễn Hồng Minh cho hay.

Liên quan đến việc hỗ trợ doanh nghiệp tăng cường hoạt động quảng bá, Phó Giám đốc Sở Du lịch Hà Nội cho biết, Hà Nội luôn đồng hành cùng doanh nghiệp cũng như thực hiện chỉ đạo của Chính phủ và Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Thành phố cũng đã có các chương trình quảng bá như: Tham gia các hội nghị, diễn đàn về du lịch quốc tế trong nước; tuyên truyền trên các kênh truyền hình, báo chí trong khu vực; thực hiện quảng bá trên CNN với lượng phủ sóng cao...

"Nếu các doanh nghiệp có sản phẩm hay, hấp dẫn có thể gửi tới Sở Du lịch Hà Nội để Sở tập hợp, nghiên cứu, những sản phẩm nào độc đáo, phù hợp với định hướng của Chính phủ và Hà Nội, Sở sẽ hỗ trợ tuyên truyền, quảng bá", ông Nguyễn Hồng Minh nêu.

Để chuẩn bị cho việc mở cửa sắp tới, cuối tháng 3, Sở Du lịch sẽ tổ chức chương trình “Du lịch Hà Nội chào 2022” với chuỗi sự kiện hưởng ứng năm du lịch quốc gia. Các chương trình cụ thể như: Lễ hội quà tặng, Lễ hội áo dài, các sản phẩm hỗ trợ du lịch. Ngoài ra Sở cũng kết hợp Công ty Chiến Thắng tổ chức loại hình du lịch Khinh khí cầu mới tại vườn nhãn.

Về nguồn nhân lực, trong hơn 2 năm dịch bệnh, người lao động hoạt động trong lĩnh vực du lịch cơ bản chuyển sang lĩnh vực khác, hoạt động du lịch không có nên nghiệp vụ của người lao đông bị mai một nên thời gian tới, Sở Du lịch sẽ hỗ trợ đào tạo, bồi dưỡng cho người lao động trong lĩnh vực du lịch, để từ đó, nâng cao, thu hút nguồn lao động trở lại.

"Song song với đó, Sở Du lịch cũng sẽ triển khai đẩy mạnh chuyển đổi số, công nghệ thông tin trong hoạt động tuyên truyền, quảng bá. "Covid-19 khiến tất cả chúng ta phải tìm hướng đi mới. Việc ứng dụng chuyển đổi số, công nghệ thông tin là điều rất cần thiết", Phó Giám đốc Sở Du lịch Hà Nội cho hay.

Phương Bùi

© 2021 Ghi rõ nguồn "laodongthudo.vn" khi phát hành lại thông tin từ website này