Tập huấn trực tuyến công tác phòng, chống dịch Covid-19 trong tình hình mới cho cán bộ công đoàn cơ sở

10:45 | 12/03/2022
(LĐTĐ) Liên đoàn Lao động quận Cầu Giấy phối hợp với Trung tâm Y tế quận vừa tổ chức tập huấn trực tuyến về công tác phòng, chống dịch Covid-19 trong tình hình mới cho gần 300 cán bộ công đoàn cơ sở và thành viên "Tổ An toàn Covid-19".
Quận Cầu Giấy: Gặp mặt nữ Chủ tịch Công đoàn cơ sở tiêu biểu nhân dịp 8/3 Các cấp Công đoàn quận Cầu Giấy: Năm 2022, đẩy mạnh hoạt động hướng về cơ sở Quận Cầu Giấy: Chuyến xe Công đoàn mang Tết ấm đến với 500 đoàn viên, người lao động

Lớp tập huấn được tổ chức qua phần mềm Zoom meeting chia thành 2 ca, ca đầu tổ chức trong buổi sáng 11/3 dành cho các đồng chí là Chủ tịch, Phó Chủ tich Công đoàn cơ sở trực thuộc, buổi chiều cùng ngày chủ yếu là các thành viên “Tổ An toàn Covid-19”.

Tập huấn trực tuyến công tác phòng, chống dịch Covid-19 trong tình hình mới cho cán bộ công đoàn cơ sở
Lớp tập huấn thu hút gần 300 người tham gia

Tại lớp tập huấn các học viên đã được Bác sỹ Nguyễn Hải Yến - Phó Giám đốc Trung tâm Y tế quận Cầu Giấy truyền đạt những nội dung cụ thể, thiết thực như: Tình hình dịch bệnh; tình trạng tái nhiễm; điều kiện công nhận ca bệnh, ca khỏi bệnh; hướng dẫn điều trị trong quá trình bị Covid-19 và theo dõi sức khoẻ hậu Covid-19; hoàn thiện các thủ tục hành chính…

Chủ tịch Liên đoàn Lao động quận Cầu Giấy Nguyễn Thị Thu Hà cho biết, từ thành công của lớp tập huấn lần đầu được tổ chức vào tháng 6/2021 - thời điểm Thành phố thực hiện giãn cách, đã nhận được phản hồi rất tích cực từ cơ sở, chúng tôi tiếp tục tổ chức lớp thứ 2.

Quá trình giám sát thực tế, nắm bắt tình hình từ cơ sở, Liên đoàn Lao động quận đã lựa chọn cách thức tổ chức cũng như nội dung triển khai thiết thực và theo từng giai đoạn dịch, theo tình hình thực tế.

Cụ thể, ở thời điểm Thành phố thực hiện giãn cách, theo sự chỉ đạo của Liên đoàn Lao động Thành phố phải nhanh chóng thành lập các "Tổ An toàn Covid-19" nhằm xây dựng “lá chắn” vững chắc giúp doanh nghiệp phòng dịch hiệu quả, tạo môi trường sản xuất kinh doanh an toàn, lớp tập huấn đầu tiên được tổ chức với mục tiêu nâng cao kỹ năng, phương pháp hoạt động cho các thành viên trong “Tổ An toàn Covid-19”, giúp các “Tổ An toàn Covid-19” hoạt động đi vào chiều sâu.

Hiện tại, khi Chính phủ ban hành Nghị quyết 128/CP-NQ ngày 11/10/2021 về quy định tạm thời “Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19”, thì việc thích ứng an toàn, kiểm soát dịch hiệu quả rất cần sự nhạy bén và bền vững trong phòng, chống dịch. Chính vì vậy, việc tổ chức lớp tập huấn lần này nhằm trang bị kiến thức cơ bản về phòng chống dịch trong tình hình mới như thế nào được công nhận ca bệnh, ca khỏi bệnh? cách điều trị trong quá trình bị Covid-19 và theo dõi sức khoẻ hậu Covid-19, hay các thủ hành chính liên quan đến ca bệnh, khỏi bệnh...

"Lớp tập huấn đã thu hút gần 300 cán bộ công đoàn cơ sở và các thành viên "Tổ An toàn Covid-19" tham gia rất hào hứng và đầy đủ. Điều đó cho thấy hiệu quả từ cách làm sáng tạo và thiết thực vì cơ sở và người lao động.

Chúng tôi mong muốn, trên cơ sở nắm bắt những nội dung thiết thực từ lớp tập huấn lần này, các đồng chí cán bộ công đoàn cơ sở, thành viên “Tổ An toàn Covid-19” sẽ tiếp tục triển khai tới các đoàn viên công đoàn trong đơn vị, doanh nghiệp của mình để đoàn viên, người lao động hiểu sâu hơn về công tác phòng chống dịch trong tình hình mới không lơ là, chủ quan nhưng cũng không cứng nhắc", Chủ tịch Liên đoàn Lao động quận Cầu Giấy nhấn mạnh.

Phương Linh

© 2021 Ghi rõ nguồn "laodongthudo.vn" khi phát hành lại thông tin từ website này