Công ty Cổ phần thiết kế và xây dựng Giza Việt Nam:

Chung tay ủng hộ phòng, chống dịch Covid-19

18:42 | 11/03/2022
(LĐTĐ) Những năm qua bên cạnh hoạt động sản xuất, kinh doanh, Công ty Cổ phần thiết kế và xây dựng Giza Việt Nam luôn chú trọng quan tâm đời sống vật chất, tinh thần cho đoàn viên, người lao động trong Công ty. Đồng thời Công ty thường xuyên tham gia các hoạt động thiện nguyện, chung tay gây quỹ góp phần phòng, chống dịch bệnh Covid-19.
Giảm tác động và tìm cơ hội vào thị trường cung ứng Giúp giới trẻ hòa nhập hậu Covid-19 Doanh nghiệp nhỏ và vừa phục hồi bằng giải pháp chuyển đổi số

Được thành lập từ năm 2017 đến nay, Công đoàn Công ty Cổ phần thiết kế và xây dựng Giza Việt Nam là cầu nối giữa người lao động và lãnh đạo doanh nghiệp nhằm kiến tạo môi trường làm việc lành mạnh, công bằng, văn minh. Trong quá trình hoạt động, Công ty luôn coi trách nhiệm xã hội là một mục tiêu quan trọng.

Chung tay ủng hộ phòng, chống dịch Covid-19
Công ty tham gia ủng hộ vào Quỹ phòng, chống dịch Covid-19

Thuận lợi lớn nhất và cũng là nét riêng của Giza Việt Nam là cuối năm 2019 Quỹ thiện nguyện Giza Foundation được thành lập. Theo đó hàng năm Công ty tổ chức giải bóng đá với sự tham gia của nhiều đơn vị gồm các đối tác, nhà cung cấp, nhà thầu phụ... toàn bộ đóng góp của đơn vị đồng hành đều được đưa vào Quỹ thiện nguyện. Các giải thưởng của tập thể hay cá nhân người lao động trong Công ty được nhận đều được đưa vào Quỹ.

Từ nguồn Quỹ thiện nguyện Giza Foundation, Công ty tổ chức các hoạt động an sinh xã hội thường niên như xây trường học vùng cao, ủng hộ công nhân nghèo tại các khu công nghiệp, hỗ trợ các hoàn cảnh khó khăn, ngày hội hiến máu Giọt hồng Giza…

Đặc biệt, thời gian qua, để chung tay cùng Chính phủ và các địa phương đẩy lùi dịch bệnh Covid-19, Công ty đã triển khai nhiều hoạt động thiết thực như: Ủng hộ 200 triệu đồng cho Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh Bắc Giang; vận động người lao động Công ty ủng hộ hơn 50 triệu đồng, mua nhu yếu phẩm và vật tư y tế chuyển về tặng lực lượng tuyến đầu chống dịch, ủng hộ hơn 22 triệu đồng cho Quỹ phòng, chống dịch bệnh Covid-19 quận Tây Hồ; ủng hộ Quỹ vắc xin phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh Hà Nam 100 triệu đồng; ủng hộ 2,5 tấn gạo cho ATM gạo hỗ trợ công nhân nghèo tại khu công nghiệp tỉnh Hà Nam; hỗ trợ tiêu thụ nông sản cho bà con tại Hải Dương; cấp phát khẩu trang cho công nhân trên các dự án, đảm bảo công tác phòng dịch nghiêm túc tại cả khối văn phòng và dự án...

Chung tay ủng hộ phòng, chống dịch Covid-19
Đồng thời tham gia hỗ trợ tiêu thụ nông sản cho bà con nông dân

Ngoài ra để đảm bảo an toàn cho người lao động, Công ty cũng tập trung thực hiện nghiêm túc công tác phòng, chống dịch. Các Tổ An toàn Covid-19 được duy trì tại các phòng, ban, tổ sản xuất, thường xuyên mua khẩu trang, nước rửa tay khử khuẩn cấp phát miễn phí cho người lao động trong mùa dịch Covid-19.

Song song với đó, Ban chấp hành Công đoàn Công ty luôn nỗ lực lắng nghe nguyện vọng của người lao động và tổ chức nhiều hoạt động ý nghĩa giúp cho người lao động được thụ hưởng tốt nhất.

Tiêu biểu, trong dịp Tết Nguyên đán Nhâm Dần, người lao động trong Công ty được nhận tháng lương thứ 13 và được ứng lương tháng 1/2022. Công đoàn Công ty tặng gần 200 suất giỏ quà Tết, lịch Tết cho toàn bộ cán bộ, nhân viên, người lao động, mỗi suất trị giá 600 nghìn đồng.

Ngoài ra, sau khi đi làm lại sau Tết, Công ty có quà mừng năm mới cho cán bộ, công nhân viên và người lao động. Những sự hỗ trợ đó tuy không lớn nhưng là niềm động viên giúp người lao động thêm yên tâm, phấn khởi hơn, giúp họ tiếp tục gắn bó với công việc, với tổ chức Công đoàn.

N. Hoa

© 2021 Ghi rõ nguồn "laodongthudo.vn" khi phát hành lại thông tin từ website này